Gaza:
Vấn đề viện trợ nhân đạo trong kế hoạch hòa bình của Donald Trump khiến Liên Hiệp
Quốc bối rối
Anh
Vũ - RFI
Đăng ngày: 01/10/2025 - 11:33
.
Kế hoạch hòa bình Gaza của tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn
mạnh việc phân phối viện trợ qua Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế. Các tổ
chức quốc tế tuy tỏ ý sẵn sàng đảm nhiệm, nhưng bối rối vì Liên Hiệp Quốc từng
bị Trump cắt ngân sách, nay lại được yêu cầu tham gia vào một kế hoạch mà họ chỉ
biết cùng lúc với thế giới. Trong khi đó, hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Gaza vẫn
gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.
HÌNH :
Ảnh minh họa : Người dân Palestine rời trại tị
nạn Maghazi, miền trung dải Gaza, ngày 17/08/2024. AP - Abdel Kareem Hana
Thông tín viên Jérémie Lanche tại Genève tường
trình :
Đây là điểm 8 của Kế hoạch hòa bình Gaza:
"Việc chuyển và phân phối viện trợ sẽ được thực hiện mà không có sự can
thiệp từ bất kỳ bên nào, thông qua Liên Hiệp Quốc và các cơ quan của Liên Hợp
Quốc, cũng như Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ và các tổ chức quốc tế khác [...]".
Việc cung cấp viện trợ chính xác là những gì Liên Hiệp Quốc đang nỗ lực thực hiện
kể từ khi bắt đầu chiến tranh, bất chấp phong tỏa, các nhân viên nhân đạo bị tấn
công, bất chấp cả việc Cơ quan phụ trách người tị nạn Palestine (UNRWA) bị
Israel ruồng bỏ và cấm hoạt động.
Jens Laerke, phát ngôn viên của Bộ phận Nhân
đạo khẳng định nếu được phép hoạt động, Liên Hiệp Quốc sẽ sẵn sàng. Ông
nói : « Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã xem trực tiếp buổi họp báo tại
Nhà Trắng, và tôi không thấy bất kỳ đại diện nào của Liên Hiệp Quốc ở đó. Vì vậy,
tôi không thể bình luận về nội dung của kế hoạch hòa bình. Tuy nhiên, điều tôi
có thể nói là Liên Hiệp Quốc tất nhiên có khả năng và sẵn sàng tăng cường viện
trợ nhân đạo cho Gaza"
Ẩn sau những ngôn từ đó người ta cảm nhận thấy
sự bối rối của Liên Hiệp Quốc. Hôm trước thì bị Donald Trump chỉ trích dữ dội
và cắt ngân sách, nhưng hôm sau thì lại được yêu cầu tham gia vào một kế hoạch
hòa bình mà họ chỉ được biết cùng lúc với phần còn lại của thế giới. Ngoài ra,
kế hoạch này còn để ngỏ khả năng tiếp tục hoạt động của Quỹ Nhân đạo Gaza, vốn
bị chỉ trích nặng nề vì bị cho là chịu trách nhiệm về cái chết của hơn một
nghìn người Palestine trong quá trình phân phát viện trợ.
Donald Trump ra tối hậu thư cho Hamas về kế
hoạch hòa bình
Thời gian đang gấp rút. Ngay sau thông báo kế
hoạch hòa bình Gaza, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 30/9, đã ra tối hậu
thư, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas có “ba hoặc bốn ngày” để
trả lời kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Gaza.
“Chúng tôi sẽ cho họ khoảng ba hoặc bốn ngày.
Tất cả các nước Ả Rập đều đồng ý, các nước Hồi giáo đều đồng ý, Israel cũng đồng
ý. Chúng tôi chỉ còn chờ Hamas (…) Và nếu họ không chấp nhận, kết cục sẽ rất bi
thảm”, ông Trump tuyên bố.
Trở về Israel, ông Netanyahu xác nhận đã đạt
được một "khuôn khổ đồng thuận" với Washington, đồng
thời nhấn mạnh quân đội Israel sẽ vẫn hiện diện "ở phần lớn Dải
Gaza".
Hamas cho biết đang tham khảo ý kiến với các
đồng minh và việc xem xét kế hoạch có thể kéo dài "vài ngày".
Phong trào Hồi giáo này khẳng định việc thả con tin chỉ có thể diễn ra trong
khuôn khổ một thỏa thuận toàn diện, bao gồm việc Israel rút quân hoàn toàn và
có bảo đảm cho một nền hòa bình lâu dài.
Trong lúc đó, quân đội Israel tiếp tục các cuộc
không kích vào Gaza, khiến 46 người Palestine thiệt mạng trong ngày thứ 30/09,
theo Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza.
---------------------------
Các nội dung liên quan
Gaza :
TT Mỹ công bố kế hoạch hòa bình, thủ tướng Israel ủng hộ « có điều kiện »
Những
điểm chính trong kế hoạch hòa bình cho Gaza của tổng thống Donald Trump
No comments:
Post a Comment