Thursday 14 November 2013

GLOBAL WITNESS KÊU GỌI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ BỎ HOÀNG ANH GIA LAI VÌ ĐÃ KHÔNG THAY ĐỔI VIỆC CHIẾM ĐẤT (Global Witness)





Diên Vỹ chuyển ngữ
Thứ Sáu, 15/11/2013

Tập đoàn cao su khổng lồ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại Việt Nam đã không giữ lời hứa trong việc giải quyết những lạm dụng môi trường và nhân quyền tại các cơ sở cao su của mình tại Lào và Cambodia. Global Witness đã tuyên bố vào hôm nay. Tổ chức này nói rằng công ty HAGL hiện đang tạo rủi ro cho các nhà đầu tư của mình trong đó có Deutsche Bank và International Finance Corporation, và đề nghị họ nên chuyển hướng đầu tư đi nơi khác.

Tháng Năm 2013, bài điều tra Những ông Trùm Cao su đã cho thấy những thiệt hại nặng nề về môi trường và xã hội tại các khu vực trồng cao su của HAGL cũng như những khu vực chung quanh tại Cambodia và Lào, bao gồm việc chiếm đất của người dân địa phương và khai quang rừng trên bình diện rộng. Mặc dù công ty đã cam kết giải quyết những vấn nạn cấp bách này nhưng có ít bằng chứng cho thấy đã có những thay đổi thật sự.

“HAGL cam kết rất nhiều nhưng chẳng giữ những hứa hẹn của mình. Họ thông báo với chúng tôi và mọi người là rất nghiêm túc trong việc thay đổi cung cách hoạt động, nhưng các bằng chứng cho thấy rằng việc khai thác gỗ vẫn tiếp tục và những người dân với đất đai bị san bằng vẫn đang vất vả kiếm miếng ăn,” Megan MacInnes thuộc Global Witness cho biết.

Global Witness đã ra kỳ hạn cho HAGL và các nhà đầu tư sáu tháng để giải quyết các vấn đề được đưa ra trong bản báo cáo và trong cuốn phim phóng sự Những ông Trùm Cao su Sau buổi hội kiến đầu tiên với Global Witness vào tháng Sáu, công ty này đã ra lệnh đình chỉ việc khai quang và trồng trọt tại khu vực đất thuê mướn của mình trong bốn tháng, và đã đồng ý đến thăm viếng các làng mạc bị ảnh hưởng để thảo luận và giải quyết các khó khăn mà người dân địa phương phải đối diện.

Tuy nhiên, vào tháng Tám, Global Witness đã phỏng vấn người dân trong bảy ngôi làng chung quanh khu vực đất đai mà HAGL đang thuê mướn tại Cambodia. Trong ba ngôi làng, người dân cho biết là công ty này vẫn chưa đến gặp họ, trong khi tại bốn ngôi làng khác, được biết là các quan chức HAGL đã từ chối thảo luận những tranh chấp về đất hoặc rừng. Trong sáu ngôi làng kể trên, người dân cho biết việc đốn gỗ vẫn tiếp tục diễn ra chung quanh các đồn điền cao su của HAGL, bất chấp lệnh tạm ngưng. Việc phân tích các không ảnh từ vệ tinh độc lập chụp các khu rừng trong phạm vi thuê mướn của HAGL từ tháng Bảy đến tháng Tám cũng cho thấy chúng vẫn bị khai thác.

Trong buổi gặp mặt lần thứ hai với Global Witness vào tháng Chín, HAGL đã đồng ý với một kế hoạch kiểm toán độc lập đối với các nông trại cao su để giải quyết các vấn đề trên. Tuy nhiên, công ty này vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình, thay vì thế lại quyết định chú trọng vào các “chương trình xã hội” mà thực ra chỉ là một hoạt động quan hệ công chúng không hơn không kém..

“Tháng Mười một này chấm dứt thời hạn sáu tháng để công ty giải quyết những rắc rối trên. Sự bất động của HAGL cho đến nay khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết luận rằng nó đã không có thiện ý giải quyết các vấn đề này hoặc nhận lãnh trách nhiệm một cách thực tâm,” bà Megan MacInnes nói. “Mọi người dân đang phải chịu đựng hàng ngày về hệ quả thuê đất của HAGL cũng nhận thức rõ những rủi ro về môi trường và xã hội mà công ty này đang gây ra - và chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư cũng nên quan tâm đến việc này, để từ đó chuyển hướng đầu tư của mình.”
Khi bị Global Witness chất vấn vào ngày 13 tháng Mười một 2013, HAGL đã phản bác tình trạng thiếu tiến triển trên. Công ty này nói rằng họ đã tạo công ăn việc làm và tiến hành những dự án phát triển kinh tế và xã hội (bao gồm việc xây dựng đường xá, nhà cửa và bệnh viện), nhưng vì mùa mưa và sự kiện bầu cử toàn quốc tại Cambodia đã ngăn cản công ty tiếp cận những cộng đồng bị ảnh hưởng. HAGL nhận rằng họ đã thực hiện lệnh tạm ngưng khai thác, cho rằng các bằng chứng từ không ảnh vệ tinh do Global Witness cung cấp là “không đáng tin cậy”. Bên cạnh đó, HAGL nói rằng họ ”đang tìm kiếm một công ty tư vấn độc lập để giúp HAGL thực hiện việc thăm dò và cố vấn HAGL trong việc làm tốt hơn các vấn đề liên quan đến cộng đồng địa phương” nhưng các nhà tư vấn này phải đi cùng với nhân viên của công ty để ”bảo đảm tính độc lập trong kết quả tìm kiếm của các nhà tư vấn”.

Thương lượng giữa Global Witness và công ty khai tác cao su thứ hai của Việt Nam, vốn cũng bị tố giác trong báo cáo Những ông Trùm Cao su là Tập đoàn Cao su Việt Nam, hiện đang tiếp tục.


No comments:

Post a Comment

View My Stats