Monday 7 October 2013

TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM ĐỖ THỊ MINH HẠNH & MAI THỊ DUNG BỊ CHUYỂN RA BẮC (Đàn Chim Việt)




03:33:pm 07/10/13

Tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị chuyển trại ra Bắc từ hôm đầu tháng 10. Việc này gia đình Hạnh không hề nhận được thông báo mà tới hôm qua mới biết sau khi đi thăm và không gặp được. Cùng bị chuyển đi với Hạnh còn có một nữ tù nhân lương tâm khác là Mai Thị Dung.

Hiện cả 2 đã bị chuyển đến phận trại số 3, trại giam Thanh Xuân (huyện Thanh Oai, Hà Nội), cách gia đình cả ngàn km, gây khó khăn cho việc thăm nuôi.

Được biết, cả 2 nữ tù nhân đều đang bệnh, Hạnh, trong lần thăm nuôi gần đây đã cho gia đình biết, một bên ngực cô bị đau tức và teo nhỏ lại. Trại không cho Hạnh đi thăm khám bệnh. Sau khi dư luận bên ngoài lên tiếng, Hạnh mới được đi khám, nhưng rất qua quýt và kết luận “không có bệnh gì”.

Gần đây, những tù nhân lương tâm không nhận tội và phản đối chính sách giam giữ khắc nghiệt của nhà tù đều bị chuyển giam thi hành án rất xa nhà.

Một số trường hợp bị chuyển trại gần đây như Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) từ trại giam Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) bị chuyển đi trại giam số 6 (Nghệ An), chị Tạ Phong Tần từ trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) bị chuyển đi trại giam Ba Sao (Thanh Hóa), anh Nguyễn Xuân Nghĩa từ trại giam Nam Hà (Hà Nam) bị chuyển đi trại giam số 6 (Nghệ An), một số thanh niên Công giáo (Nghệ An) bị chuyển đi trại giam tỉnh Thái Nguyên, anh Bùi Văn Thâm từ trại giam Cao Lãnh (Đồng Tháp) chuyển đi trại giam Xuân Phước ( Phú Yên).

Cũng cần nhắc lại, ngày 26-10-2010 Đỗ Thị Minh Hạnh bị xử 7 năm tù giam với tội danh “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân” theo điều 89 Bộ luật Hình sự, vì đã rải truyền đơn kích động công nhân biểu tình, đình công, tham gia vào Ủy ban Bảo vệ Người Lao Động. Cùng vụ án với Hạnh còn có Nguyễn Hoàng Quốc Hùng (9 năm tù), Đoàn Huy Chuơng (7 năm tù).

© Đàn Chim Việt



No comments:

Post a Comment

View My Stats