Mỹ
bị đồng minh chất vấn về hành động quân sự ở Caribbean tại hội nghị G7
Người Việt
November
12, 2025 : 6:11 PM
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/my-bi-dong-minh-chat-van-ve-hanh-dong-quan-su-o-caribbean-tai-hoi-nghi-g7/
NIAGRA FALLS, Canada (NV) – Ông Marco
Rubio, ngoại trưởng Mỹ, bị các đồng minh chất vấn về các hoạt động quân sự ở
vùng biển Caribbean trong hội nghị ngoại trưởng G7 ở Canada hôm Thứ Tư, 12
Tháng Mười Một, trong đó Pháp đã chỉ trích công khai Hoa Kỳ, Reuters đưa tin.
Những
chất vấn này xảy ra vào lúc ngày càng có nhiều lo ngại là liệu các cuộc không
kích này của Washington có vi phạm luật pháp quốc tế hay không.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/GettyImages-2245805083-1536x1023.jpg
Các
ngoại trưởng G7 chụp hình ở Niagara-on-the-Lake, Canada, ngày 12 Tháng Mười Một.
(Hình: Mandel Ngan/Pool/AFP via Getty Images)
Cho
đến nay, Mỹ đã thực hiện ít nhất 19 cuộc không kích nhằm vào các tàu bè bị nghi
là vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribbean và ngoài khơi bờ biển Thái Bình
Dương của các nước Mỹ Latin, làm ít nhất 76 người thiệt mạng.
Ngoại
Trưởng Jean-Noel Barrot của Pháp đã công khai chỉ trích các cuộc tấn công này
hôm Thứ Ba, 11 Tháng Mười Một, trong khi một giới chức cấp cao Châu Âu nói rằng
hội nghị G7 sẽ là “nơi lý tưởng” để thảo luận về các hành động quân sự của Mỹ,
mặc dù vấn đề này không nằm trong chương trình nghị sự chính thức.
“Đây
là nơi chúng tôi phải trao đổi quan điểm về các vấn đề gây tranh cãi – và những
gì Mỹ đang làm ở Caribbean là vấn đề quan ngại đối với tất cả mọi người,” vị giới
chức Châu Âu ẩn danh này nói với Reuters.
“Chúng
tôi theo dõi với mối quan ngại các hoạt động quân sự ở vùng biển Caribbean, vì
chúng vi phạm luật pháp quốc tế và vì Pháp có sự hiện diện trong khu vực này với
các lãnh thổ hải ngoại, nơi có hơn 1 triệu người dân Pháp đang cư ngụ,” ông
Jean-Noel Barrot nói bên lề hội nghị.
“Do
đó, bất kỳ sự leo thang nào dẫn tới bất ổn có thể ảnh hưởng tới họ, điều mà
chúng tôi rõ ràng muốn tránh,” ông nói thêm.
Chính
quyền Trump một mực cho rằng những đối tượng bị tấn công đang vận chuyển ma túy
mà không đưa ra bằng chứng hay giải thích công khai cơ sở pháp lý cho hành động
tấn công thay vì chỉ cần chặn tàu và bắt giữ những người trên tàu.
“Ngay
cả khi những cáo buộc như vậy được chứng minh, việc sử dụng vũ lực gây chết người
trong vùng biển quốc tế mà không có cơ sở pháp lý thích hợp là vi phạm luật
pháp quốc tế về biển và không khác gì giết người ngoài vòng pháp luật,” một
nhóm chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc phân tích hồi tháng trước.
Trước
đó, hôm Thứ Ba, CNN đưa tin rằng Anh đã ngưng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ
liên quan đến tàu buôn bán ma túy khả nghi ở Caribbean vì họ tin rằng các cuộc
tấn công của Hoa Kỳ là bất hợp pháp.
Trong
khi đó, Tổng Thống Gustavo Petro của Colombia ra lệnh cho lực lượng an ninh của
nước ông đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với phía Mỹ cho đến khi Washington
ngừng tấn công các tàu bè ở vùng Caribbean. (NNL) [đ.d.]
No comments:
Post a Comment