Natalie Sherman - Phóng viên kinh doanh
11
tháng 10 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cm2z2npydx1o
Tổng
thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với hàng nhập
khẩu từ Trung Quốc kể từ tháng 11.
Trong
một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói Mỹ cũng sẽ áp đặt kiểm soát xuất
khẩu đối với các phần mềm quan trọng.
Trước
đó vào thứ Sáu 10/10, ông đã phản ứng lại việc Bắc Kinh trong tuần đã siết chặt
quy định xuất khẩu đất hiếm, cáo buộc Trung Quốc "ngày càng thù địch"
và đang tìm cách "bắt thế giới làm con tin".
Ông
đe dọa sẽ hủy bỏ khỏi cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau đó
ông nói rằng mình chưa hủy cuộc gặp, nhưng không chuyện "chúng tôi có
sẽ có cuộc gặp đó".
"Dù
sao thì tôi vẫn sẽ có mặt ở đó," ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.
Thị
trường tài chính sụt giảm mạnh sau phát biểu của ông Trump, với chỉ số S&P
500 giảm 2,7% -mức giảm sâu nhất kể từ tháng Tư.
Trung
Quốc hiện chiếm ưu thế trong sản xuất đất hiếm và một số nguyên liệu, vật liệu
đóng vai trò quan trọng đối với các ngành sản xuất xe hơi, điện thoại thông
minh và nhiều sản phẩm khác.
Động
thái Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu gần nhất - sau khi ông Trump tăng
thuế với hàng hóa Trung Quốc vào đầu năm - đã khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ phụ
thuộc vào các nguyên liệu này phản ứng dữ dội. Hãng xe Ford thậm chí phải tạm
thời ngừng sản xuất.
Ngoài
việc siết quy định xuất khẩu đất hiếm, Trung Quốc còn mở cuộc điều tra chống độc
quyền đối với công ty công nghệ Mỹ Qualcomm. Điều này có thể khiến thương vụ
Qualcomm mua lại một nhà sản xuất chip khác bị đình trệ.
Mặc
dù Qualcomm có trụ sở tại Mỹ, nhưng một phần đáng kể hoạt động kinh doanh của
hãng tập trung ở Trung Quốc.
Bắc
Kinh cũng tuyên bố sẽ áp các loại phí cảng mới đối với tàu thuyền có liên hệ
với Mỹ, gồm cả những tàu do các công ty Mỹ sở hữu hoặc vận hành.
"Đang
có những điều rất kỳ lạ xảy ra ở Trung Quốc!" ông Trump viết trên mạng xã
hội hôm 10/10. "Họ đang trở nên rất thù địch."
Mỹ
và Trung Quốc đã duy trì một trạng thái hòa hoãn thương mại mong manh kể từ
tháng Năm. Lúc bấy giờ, hai bên đã đồng ý dỡ bỏ các mức thuế lên đến ba chữ
số đối với hàng hóa của nhau – điều từng khiến thương mại song phương gần như
tê liệt.
Theo
thỏa thuận đó, hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ vẫn phải chịu mức thuế cao hơn
30% so với đầu năm, trong khi hàng hóa Mỹ xuất sang Trung Quốc chịu thuế mới
10%.
Kể
từ đó, hai bên đã tổ chức một loạt cuộc đàm phán về các vấn đề như TikTok, mua
nông sản, thương mại đất hiếm và công nghệ tiên tiến như chất bán dẫn.
Lãnh
đạo hai nước dự kiến sẽ gặp nhau trong tháng này tại một hội nghị thượng đỉnh
ở Hàn Quốc.
No comments:
Post a Comment