Đăng
ngày: 03/10/2025 - 15:37
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20251003-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p
(Reuters)
– Nga ồ ạt oanh kích các cơ sở năng lượng Ukraina.
Bộ
Năng Lượng Ukraina hôm nay, 03/10/2025, cho biết trong suốt đêm qua, Nga đã tiến
hành một đợt tấn công ồ ạt vào nhiều cơ sở năng lượng tại nhiều vùng của
Ukraina. Theo Kiev, tổng cộng Nga đã phóng hơn 380 drone và 35 tên lửa vào
Kharkiv và Poltava, đông Ukraina, nơi đặt các cơ sở sản xuất khí đốt chính của
đất nước. Chính quyền Ukraina không công bố chi tiết về cuộc tấn công cũng như
những thiệt hại gây ra. Tuy nhiên, theo khẳng định của bộ Quốc Phòng Nga, quân
đội nước này đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào các cơ sở công nghiệp
– quân sự và khí đốt, năng lượng Ukraina bằng vũ khí tầm xa độ chính xác cao,
phóng từ trên không, trên bộ và trên biển cũng như bằng drone.
(AFP/Vietnamnet)
- Việt Nam : Ít nhất 51 người chết do bão Bualoi.
Cục
Phòng chống thiên tai Việt Nam cho biết tính đến sáng nay, 03/10/2025, cơn bão
số 10 tức bão Bualoi đã khiến 51 người chết, 164 người bị thương
và 14 người hiện vẫn mất tích. Theo ước tính, thiệt hại do bão gây ra có thể
lên tới gần 16.000 tỷ đồng. Lũ lụt và sạt lở đất đã làm hư hại hơn 200.000 căn
nhà, các công trình công cộng và đất nông nghiệp trên toàn quốc. Cơ quan dự
báo thời tiết cho biết mực nước lũ đã bắt đầu rút, nhưng cảnh báo cơn bão
số 11 Matmo, hiện đang tiến gần đến Philippines, có thể đổ bộ vào miền Bắc Việt
Nam trong tuần tới.
(AFP)
– Trung Quốc và Ấn Độ chuẩn bị nối lại đường bay thẳng sau 5 năm gián đoạn.
Hôm
qua, 02/10/2025, New Dehli thông báo nối lại các chuyến bay thẳng giữa Trung Quốc
và Ấn Độ kể từ cuối tháng 10/2025, sau hơn 5 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19
và những căng thẳng ngoại giao. Bộ Ngoại Giao Ấn Độ khẳng định thỏa thuận đạt
được giữa hai cơ quan quản lý hàng không dân dụng sẽ tạo thuận lợi cho việc tiếp
xúc giữa hai dân tộc Ấn – Trung, góp phần bình thường hóa dần các trao đổi song
phương. Những chuyến bay đầu tiên bắt đầu từ Calcutta đi Quảng Châu. Các chuyến
bay thẳng từ New Dehli sẽ được mở dần sau đó.
(Reuters)
- Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch hợp tác với Mỹ-Hàn để xây dựng nhà máy điện hạt nhân
thứ hai.
Bộ
trưởng Năng Lượng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tin này hôm qua, 02/10/2025.
Trước đó Ankara thông báo đã đàm phán với Nga, Trung Quốc, Canada và Hàn Quốc về
các dự án nhà máy điện hạt nhân mới, tại các khu vực Sinop (phía Bắc) và
Thrace (phía Tây), để bổ sung vào nhà máy Akkuyu đang được xây dựng với
Nga.
(AFP)
– Pháp: Số người biểu tình phản đối chính phủ giảm mạnh so với kỳ trước.
Ngày
tuần hành lần thứ ba phản đối chính phủ kể từ khi ra hè, theo lời kêu gọi của
các nghiệp đoàn, hôm qua 02/10/2025, có ít người tham gia hơn nhiều so với cuộc
tuần hành ngày 18/09. Bộ Nội vụ cho biết có khoảng 195.000 người tham gia trên
toàn quốc trong khi nghiệp đoàn CGT đưa ra con số gần 600.000. Biểu tình diễn
ra ít ngày trước bài diễn văn đầu tiên về chính sách của chính phủ của tân thủ
tướng Sébastien Lecornu trước Quốc Hội.
(AFP)
– Tân thủ tướng Pháp thông báo không dùng điều 49.3 để thông qua ngân
sách, trước cuộc gặp các lãnh đạo đảng cánh tả Xã hội (PS) và đảng cực hữu Tập
Hợp Dân Tộc (RN).
Hai
cuộc gặp sáng nay, 03/10/2025, của tân thủ tướng Sébastien Lecornu với
bà Marine Le Pen, lãnh đạo RN và ông Olivier Faure, lãnh đạo PS, được giới quan
sát xem như cơ hội cuối cùng để tân chính phủ tìm được một thỏa hiệp về ngân
sách, nhằm tránh bị Quốc Hội lật đổ. Điều 49.3 (một điều khoản của Hiến pháp
cho phép chính phủ thông qua một luật mà không đưa ra bỏ phiếu tại Quốc Hội) bị
nhiều đảng đối lập chỉ trích là « mất dân chủ ». Lãnh đạo đảng cực hữu
hoan nghênh quyết định của ông Lecornu không dùng điều 49.3. Về phần mình, lãnh
đạo đảng Xã hội kêu gọi chính phủ duy trì chủ trương không dùng điều 49.3, đưa
cải cách hưu trí 2023 ra bỏ phiếu tại Quốc Hội từ nay đến cuối năm. Cải cách
hưu trí, bị phản đối mạnh trong xã hội Pháp, từng được thông qua bằng điều
49.3.
(AFP)
– Chính quyền liên bang Mỹ tê liệt một phần : 47% người Mỹ chỉ trích Trump và phe Cộng hòa, 30% lên
án phe Dân chủ, theo kết quả một thăm dò dư luận, do báo
Washington Post công bố hôm qua, 02/10/2025. Khoảng hai phần ba người Mỹ cho biết
lo ngại về shutdown. Tỉ lệ này bên phe ủng hộ đảng Dân chủ là 80%, bên phe ủng
hộ đảng Cộng hòa là hơn 50%. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, chính quyền Mỹ
bị « shutdown ».
(AFP)
– « Shutdown » : Nhà Trắng đe dọa sa thải hàng loạt nhân
viên liên bang, nếu phe Dân Chủ không đạt thỏa hiệp về ngân sách với phe Cộng
Hòa.
Hàng
trăm nghìn nhân viên liên bang đang bị « thất nghiệp kỹ thuật » và
không được trả lương kể từ ngày 01/10/2025, sau khi Quốc Hội Mỹ không đạt thỏa
thuận về ngân sách. Hôm qua, 02/10/2025, người phát ngôn của Nhà Trắng
Karoline Leavitt cho biết quyết định sa thải hàng loạt « sẽ sớm được đưa
ra ». Chính quyền Trump cũng đình chỉ khoản chi của liên bang cho các bang
do đảng Dân chủ nắm quyền, với tổng số tiền là 26 tỉ đô la.
(AFP)
– « Shutdown » : Đại đa số nhân viên cơ quan môi trường bị
nghỉ việc, đài VOA lần đầu tiên ngưng sóng.
Tình
hình nghỉ việc do shutdown là rất khác nhau giữa các bộ ngành. Theo
số liệu chính thức hôm qua, 02/10/2025, 89% nhân viên Cơ quan liên bang bảo vệ
môi trường (EPA) bị nghỉ việc, trong lúc đối với nhân viên bộ An Ninh Nội
địa (DHS), tỷ lệ này chỉ là 5%. Lần đầu tiên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) phải
đình chỉ phát thanh. Trong các lần shutdown trước đây, chưa bao giờ VOA ngừng
phát.
(AFP)
– Mỹ : Không có thanh gươm cho Vua Charles III, một giám đốc bảo tàng từ
nhiệm.
Truyền
thông Mỹ ngày hôm qua, 02/10/2025, đưa tin ông Todd Arrington, giám đốc bảo
tàng có uy tín, Dwight D. Eisenhower Presidential Library and Museum đã phải rời
chức vụ từ hôm thứ Hai, 29/09. Nguyên nhân là ông đã phản đối yêu cầu của tổng
thống Trump muốn trao tặng một trong số thanh bảo kiếm trong bộ sưu tập của cố
tổng thống Eisenhower cho Vua Charles III nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tại
Vương quốc Anh hồi trung tuần tháng 9/2025. Tổng thống Trump cho rằng món quà
này sẽ mang tính biểu tượng cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước đồng minh.
(AFP)
- Biến đổi khí hậu: Nam Cực chịu ảnh hưởng tương tự như Groenland. Các nhà nghiên cứu Viện
Khí tượng Đan Mạch hôm nay, 03/10/2025, cảnh báo những tác động của biến đổi
khí hậu tại cực nam của Trái Đất ngày càng rõ rệt hơn. Theo họ, tình hình khí hậu
ở Nam Cực từ lâu luôn được coi là ổn định hơn ở Bắc Cực, nhưng giờ thì mọi thứ
đã thay đổi. Băng tan với tốc độ nhanh hơn, nhiệt độ cũng tăng cao hơn và nước
băng tan thẩm thấu vào các khe nứt của sông băng, khiến chúng trượt nhanh hơn
xuống đại dương.
No comments:
Post a Comment