Taiwan
Relations Act và những thách thức từ chính quyền Trump 2.0
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 02/10/2025 - 15:19
.
Vào lúc
Trung Quốc tăng cường các hoạt động hăm dọa quân sự xung quanh đảo Đài Loan, tổng
thống Mỹ Donald Trump kể từ ngày nhậm chức đã có những cử chỉ gây áp lực với
chính quyền Đài Bắc từ quốc phòng, kinh tế cho đến công nghệ. Điều này làm dấy
lên nghi vấn : Liệu các bảo đảm về an ninh trong khuôn khổ Taiwan
Relations Act mà Hoa Kỳ cung cấp cho Đài Loan vẫn sẽ vững chắc ?
HÌNH
:
Ảnh
minh họa: TGM 4X4, phương tiện chở tên lửa phòng không Sky Sword II tại Triển
lãm Công nghệ Hàng không và Quốc phòng tại Đài Bắc, ngày 17/09/2025. AP -
ChiangYing-ying
Kể
từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một mục
tiêu : Thống nhất Trung Quốc bằng cách đặt Đài Loan dưới sự quản lý của Bắc
Kinh, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Tuy nhiên, đảo Đài Loan, mà Trung Quốc
coi như là một phần lãnh thổ, một tỉnh ly khai, từ năm 1979, được hưởng sự bảo
vệ của Mỹ thông qua Taiwan Relations Act (Đạo luật Quan hệ Đài Loan).
TRA :
Hoàn cảnh ra đời
Chính
sách này của Mỹ đối với Đài Loan ra đời trong bối cảnh Washington công nhận nước
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có thủ đô là Bắc Kinh, như là nước Trung Quốc duy
nhất, quốc gia mà Mỹ thiết lập quan hệ chính thức.
Theo
Camille Grand, nhà nghiên cứu tại Hội đồng Châu Âu về Quan hệ Quốc tế (ECFR), cựu
trợ lý tổng thư ký NATO, trên làn sóng France Culture ngày 18/07/2025, việc Hoa Kỳ tìm cách
xích lại gần Trung Quốc của Mao Trạch Đông, ngoài mục tiêu chiến lược chống
Liên Xô, còn thể hiện một cái nhìn thực tế chiến lược của Washington, « về
một đất nước sắp có một tỷ dân so với một hòn đảo nhỏ dân tộc chủ nghĩa mà cơ
may lấy lại quyền lực ở lục địa đã trở thành một điều khôi hài ».
Tuy
công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Washington vẫn muốn duy trì các mối quan
hệ đồng minh tại vùng Thái Bình Dương, và do vậy Mỹ vẫn hiện diện tại Hàn Quốc,
Nhật Bản, cũng như đúc kết một mối quan hệ với Đài Loan trong nhiều lĩnh vực, đặc
biệt là về an ninh, quốc phòng.
Cũng
trên làn sóng France Culture, chuyên gia về Trung Quốc, Alice Ekman, giám đốc
nghiên cứu Viện Nghiên cứu An ninh Liên Hiệp Châu Âu, lưu ý TRA là một văn bản
cho phép định hình hợp tác quốc phòng, nhưng không bảo đảm bất kỳ sự can thiệp
quân sự nào của Mỹ nếu Đài Loan bị tấn công:
«"Hoa
Kỳ cam kết hỗ trợ duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Tây Thái Bình
Dương", như cách gọi vào thời điểm đó. Sau đó, mục 2, đoạn 2, đề nghị cung
cấp cho Đài Loan "vũ khí phòng thủ cần thiết để đảm bảo sự ổn định và an
ninh này". Rồi ở mục 3, tôi sẽ không đi sâu vào thủ tục và chi tiết, nhưng
điều quan trọng là văn bản này cũng chính thức hóa việc bán vũ khí cho Đài
Loan: "Hoa Kỳ cam kết cung cấp cho Đài Loan các mặt hàng quốc phòng và dịch
vụ quốc phòng với số lượng đủ để đảm bảo khả năng tự vệ của Đài
Loan" ».
Trump
II và những thách thức cho TRA
Trong
nhiệm kỳ I, tổng thống Trump đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và tích cực đối với Đài
Loan. Chính sách thuế quan và các quyết định hạn chế chuyển giao công nghệ của
ông đã giúp Đài Loan đạt được mục tiêu mà họ theo đuổi từ gần hai thập
niên : Đa dạng hóa đầu tư Đài Loan và dịch chuyển sang các quốc gia khác
trong khu vực, đồng thời khuyến khích đưa một số nhà xưởng về đảo.
Trong
lĩnh vực quốc phòng, chính quyền Trump I cũng có những cử chỉ tích cực với
doanh số bán vũ khí cho Đài Bắc đã đạt mức 18 tỷ đô la, so với con số 14 tỷ thời
chính quyền Obama. Cũng trong nhiệm kỳ I, ông Trump còn ký Taiwan Travel Act (Đạo
luật Du lịch Đài Loan) năm 2018, chấm dứt một số hạn chế trao đổi chính thức kể
từ khi quan hệ bang giao bị cắt đứt năm 1979.
Nhưng
từ khi bắt đầu nhiệm kỳ II, mọi sự thay đổi. Tổng thống Trump có những phát biểu
gay gắt đối với Đài Bắc, cho rằng hòn đảo này đã đánh cắp công nghệ chip bán dẫn,
rằng Đài Loan phải tăng chi quốc phòng, và phải trả « phí bảo vệ »
tương tự như một loại phí « bảo hiểm an ninh ».
Và
gần đây nhất, theo như tiết lộ của tờ Washington Post, tổng thống Mỹ dường như
đã từ chối phê duyệt gói viện trợ quân sự cho Đài Loan trị giá hơn 400 triệu đô
la. Gói viện trợ này bao gồm các mặt hàng như đạn dược và drone. Nhà Trắng
tuyên bố rằng quyết định này vẫn chưa hoàn tất.
Ngoài
ra, hồi tháng 7/2025, ông Trump còn ngăn cản tổng thống Đài Loan trên đường đến
thăm các nước bạn bè Trung Mỹ quá cảnh vào Mỹ sau khi có những phản đối từ
Trung Quốc, khiến ông phải hủy chuyến đi. Trước đó, một tháng, Washington hủy một
cuộc họp dự kiến tại Mỹ với bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan.
Tất
cả những động thái « bất thường » này của Mỹ đã làm dấy lên nỗi lo lắng :
Chính sách bảo vệ Đài Loan của Mỹ có được bảo đảm dưới thời chính quyền Trump
2.0 ? Liệu những cử chỉ này của ông Trump có làm suy yếu « TRA » mà Mỹ
cung cấp cho Đài Bắc ?
Để
trả lời những câu hỏi trên, nữ chuyên gia về Trung Quốc Alice Ekman, cho rằng
nên xét đến vấn đề bán vũ khí. « TRA » là một văn bản chính thức hóa
tính liên tục và nhu cầu cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Câu hỏi đặt ra ở đây là
bất chấp những áp lực từ Trung Quốc, tình hình bán vũ khí cho Đài Loan dưới thời
Trump II ra sao ?
« Vẫn
còn quá sớm để biết được vì ông ấy chỉ mới bắt đầu nhiệm kỳ, nhưng người ta
cũng đã bắt đầu có vài ước tính. Chính quyền Mỹ hy vọng sẽ đạt được thành tích
như thời Trump I trên phương diện bán vũ khí. Nghĩa là, trong nhiệm kỳ I, họ đã
phê duyệt các giao dịch bán vũ khí cho Đài Loan với tổng trị giá là 18 tỷ đô la
và do vậy, họ hy vọng chí ít sẽ đạt được con số tương tự, thậm chí cao hơn. Để
so sánh, dưới thời Biden, doanh số bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan đạt tổng cộng
8 tỷ đô la.
Vì
vậy, đây là điều thú vị nên xem xét đến, dù rằng người ta có ấn tượng là ông
Trump chưa nói nhiều đến Đài Loan, thậm chí không hề nhắc đến hòn đảo này trong
bài phát biểu nhậm chức ngày 20/01/2025. Nhưng điều tôi muốn nói là tôi không
thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Hoa Kỳ sẽ thay đổi hướng đi liên quan đến Đài
Loan kể từ đầu nhiệm kỳ của Trump. Điều tôi thấy, và tôi nghĩ nhiều nhà phân
tích cũng thấy, là một cách tiếp cận mang tính giao dịch nhiều hơn, điều đó
không có gì mới mẻ ».
« TRA » :
Đối tượng gây căng thẳng và áp lực
Tuy
nhiên, theo cách nhìn từ nhà nghiên cứu về an ninh Camille Grand, những phát biểu
trên của tổng thống Trump còn là biểu hiện của những căng thẳng trong nội bộ
chính trường Mỹ từ hai trường phái. Giữa một bên có sự đồng thuận lưỡng đảng
xem cạnh tranh với Trung Quốc là một ưu tiên, trong đó Đài Loan là một trong những
điểm nóng và do vậy, ủng hộ bảo đảm an ninh cho Đài Loan mạnh mẽ.
« Và
đây đặc biệt là quan điểm rất rõ ràng của Lầu Năm Góc, đề cập đến một phần lớn
các công cụ quân sự của họ, vị thế của họ ở châu Á, trong trường hợp xảy ra khủng
hoảng liên quan đến Đài Loan. Đây chính xác là những gì Bộ trưởng Quốc phòng
Peter Hegseth đã phát biểu tại Singapore cách đây không lâu.
Nhưng
cũng có một xu hướng thứ hai trong phe Cộng hòa, nhìn chung theo chủ nghĩa biệt
lập hơn, vì vậy họ rất thô bạo với châu Âu, với chủ trương "hãy tự lo
liệu an ninh của mình", và cả trong bối cảnh châu Á, họ cũng nói với các đồng
minh rằng, "nếu quý vị không tăng chi tiêu quốc phòng, nếu quý vị
không tự lo cho an ninh của mình, chúng tôi sẽ xem xét những gì chúng tôi có thể
sẽ làm".
Và
như vậy, với một thứ áp lực ngầm lên các đồng minh châu Á, dù là Nhật Bản, Hàn
Quốc và nhất là Đài Loan hiện đang trên tuyến đầu do mối quan hệ an ninh kém vững
chắc của họ, vì không có quân đội Mỹ thường trực, không có hiệp ước nào, như
chúng tôi đã đề cập trước đó. »
Ngoài
ra, vì chỉ là một văn bản luật, không phải là một hiệp ước liên minh quân sự
như ông Camille Grand đề cập ở trên, nên TRA luôn mang tính bất ổn và là đối tượng
gây sức ép thường trực từ phía Đài Loan và Trung Quốc.
Ông
giải thích tiếp : « Một nhóm vận động hành lang của Đài Loan hoạt
động rất mạnh mẽ - không phải theo nghĩa xấu - tại Washington, và nhóm này vẫn
rất tích cực cho đến ngày nay, nhằm đảm bảo việc bảo vệ lợi ích của Đài Bắc
trong các cuộc tranh luận tại Hoa Kỳ. Rồi còn có hoạt động của một nhóm vận động
hành lang Trung Quốc, nhằm gây ảnh hưởng đến các quyết định của Mỹ ví dụ như chất
lượng vũ khí được chuyển giao cho Đài Bắc, chiều sâu của mối quan hệ chính trị,
v.v… »
Trả
lời phỏng vấn The Wall Street Journal, đại diện của Đài Loan tại Hoa Kỳ
Alexander Tah Ray Yui khẳng định, trong vòng 10 năm qua, chi tiêu quốc phòng của
Đài Loan tăng gần gấp đôi. Trong 8 năm, Đài Loan đã chi 26 tỷ đô la mua vũ khí,
chủ yếu từ Mỹ. Và tổng thống Lại Thanh Đức cũng đã tuyên bố sẵn sàng tăng ít nhất
3% GDP cho quốc phòng.
Đại
diện Đài Loan tại Mỹ nói thêm một chi tiết : « Đã có 48 thông báo
bán vũ khí từ Hoa Kỳ cho Đài Loan nhưng bất chấp một phần lớn trong ngân sách
mà Đài Loan đã chi, những thiết bị đó vẫn chưa đến được Đài Loan vì nhiều lý
do. Chúng tôi rất đánh giá cao việc Mỹ cung cấp những thiết bị này, nhưng điều
quan trọng là tốc độ giao hàng mà những thiết bị này, vốn đã có sẵn trong kho,
có thể được cung cấp cho Đài Loan ».
Trung
Quốc : Mối đe dọa hàng đầu
Nhìn
chung, chính sách của Mỹ đối với Đài Loan là không thay đổi. Trong nhãn quan
Hoa Kỳ, Trung Quốc vẫn là mối đe dọa hàng đầu. Chỉ có điều phương thức thực hiện
có thể sẽ mang tính « giao dịch » nhiều hơn, theo như nhận xét của
Alice Ekman. Đây còn là cách để Mỹ có thể tiếp tục hỗ trợ Đài Loan và tránh được
sức ép từ Trung Quốc trong các cuộc đàm phán về thương mại, theo như nhận định
từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Mỹ.
Quyết
định hủy bỏ gói viện trợ quân sự 400 triệu đô la, nếu được xác nhận, sẽ phù hợp
với ưu tiên của chính quyền Trump đối với việc bán vũ khí quân sự hơn là viện
trợ quân sự. Đài Loan đã đáp trả mong muốn này của Washington qua việc bày tỏ ý
định tăng cường mua thiết bị quân sự Mỹ thông qua các giao dịch mua bán vũ khí
với nước ngoài. Cử chỉ này của Đài Bắc đã được Washington ủng hộ mạnh mẽ. Và điều
đó cũng đồng nghĩa với việc các yêu cầu mang tính cưỡng ép của Trung Quốc đối với
Đài Loan chỉ có tác dụng hạn chế.
Theo
trang ISW, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật Quỹ Đồng minh Đài
Loan và Đạo luật Sáu Đảm bảo với Đài Loan để bỏ phiếu vào ngày 18/09 trước khi
được tổng thống ký thành luật. Văn bản thứ nhất quy định dành 120 triệu đô la
cho giai đoạn 2026-2028 để trợ cấp các đồng minh ngoại giao và kinh tế của Đài
Loan, chống lại sức ép kinh tế từ Trung Quốc nhằm cô lập ngoại giao Đài Loan.
Dự
luật thứ hai là những cam kết bán chính thức của Hoa Kỳ đã định hướng chính
sách của Mỹ - Đài kể từ năm 1982 và các chính quyền tiếp theo « không
thể thay đổi các bảo đảm » mà không có sự chấp thuận của Quốc Hội. Cụ
thể, Hoa Kỳ cam kết : Không ấn định ngày chấm dứt bán vũ khí cho Đài Loan,
Không đồng ý tham vấn với Trung Quốc về việc bán vũ khí cho Đài Loan, Không
đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Trung Quốc và Đài Loan, Không đồng ý sửa
đổi Đạo luật Quan hệ Đài Loan (TRA), Không đưa ra bất kỳ lập trường nào về chủ
quyền Đài Loan và cuối cùng, Hoa Kỳ sẽ không gây áp lực buộc Đài Loan đàm phán
với Trung Quốc !
No comments:
Post a Comment