Quốc
Hội Pháp bác hai kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ Lecornu
Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 16/10/2025 - 14:05
Bốn ngày
sau khi ra mắt, chính phủ của thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu vượt qua
« trắc nghiệm đầu tiên » tại Quốc Hội. Hai kiến nghị bất tín nhiệm
hôm nay, 16/10/2025, đã không hội đủ 289 phiếu cần thiết, tức hơn một nửa số
dân biểu, để được thông qua nhằm lật đổ chính phủ.
HÌNH
:
Kết
quả cuộc biểu quyết kiến nghị tín nhiệm chính phủ của thủ tướng Pháp Sébastien
Lecornu tại Quốc Hội, Paris, Pháp, 16/10/2025. AP - Thibault Camus
Kiến
nghị của đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất LFI, được xem là có nhiều cơ may được
thông qua nhất, cuối cùng chỉ được 271 nghị sĩ ủng hộ. Toàn bộ dân biểu đảng
LFI, đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc RN, cùng đồng minh cánh hữu đảng UDR, và gần
như toàn bộ nhóm dân biểu đảng Cộng Sản và đảng Xanh đã bỏ phiếu cho kiến nghị
này. Còn kiến nghị của đảng cực hữu RN chỉ thu được 144 phiếu.
Sau
thất bại của cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, chủ tịch nhóm dân biểu cực tả LFI, bà
Mathilde Panot, khẳng định đảng này « sẽ tiếp tục chống lại dự thảo
ngân sách tàn nhẫn » của chính phủ, « mềm dẻo với người giàu, cứng rắn với
dân chúng » và « sớm hay muộn tổng thống cũng phải ra đi ». Với
chủ tịch đảng cực hữu RN, ông Jordan Bardella, các dân biểu không bỏ phiếu bất
tín nhiệm « phải chịu trách nhiệm về những đau khổ mà đất nước sắp phải
gánh chịu ».
Quyết
định của đảng Xã Hội (PS) không ủng hộ kiến nghị bất tín nhiệm, sau khi thủ tướng
Lecornu đề xuất đình chỉ cải tổ hưu trí, đã giúp cho chính phủ Lecornu không bị
lật đổ. Chỉ có 7 trên 69 dân biểu PS bỏ phiếu bất tín nhiệm, ngược với lập
trường chung của đảng.
Theo
AFP, sau cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo đảng Xã Hội Olivier Faure bảo đảm là các dân
biểu thuộc cánh tả « sẽ đoàn kết tại nghị trường », cùng chung mục
tiêu điều chỉnh lại một « dự thảo ngân sách rất bất công ».
Trả
lời kênh truyền hình BFMTV trên đường đi bộ rời Quốc Hội trở về điện Matignon
sau cuộc bỏ phiếu, thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết « tình hình
hiện tại là nghiêm trọng », các cuộc thảo luận tại Quốc Hội về dự thảo
ngân sách phải « sớm diễn ra ». Chủ tịch Hạ Viện Yaël Braun-Pivet nhấn mạnh « điều
quan trọng với tất cả người dân Pháp là chính phủ có thể bắt tay vào việc và thảo
luận về ngân sách có thể bắt đầu ».
--------------------------
Các
nội dung liên quan
Pháp :
Trước sóng gió chính trị, chính phủ Lecornu nhượng bộ để thoát hiểm
Đình
chỉ "cải tổ hưu trí" : Cơ hội để chính giới Pháp học cách tìm thỏa hiệp
?
Pháp :
Chính phủ Lecornu tạm thời thoát khỏi nguy cơ bất tín nhiệm
No comments:
Post a Comment