Hùng
Cao tuyên thệ trở thành nhân vật số 2 của Bộ Hải Quân Mỹ
Người Việt Online
October
6, 2025 : 4:16 PM
WASHINGTON,
DC (NV) –
Ông Hùng Cao, cựu Hải
Quân đại tá Hoa Kỳ, vừa chính thức trở thành nhân vật số 2 tại Bộ Hải Quân Mỹ,
sau khi tuyên thệ nhậm chức dưới sự chủ trì của Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete
Hegseth hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Mười, theo trang X (trước đây là Twitter) của ông.
Dự
lễ tuyên thệ có toàn bộ các thành viên gia đình ông Hùng Cao, người vừa được
Thượng Viện Hoa Kỳ chuẩn thuận hôm 1 Tháng Mười.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/DP-Hung-Cao-1-1920x1281.jpg
Ông
Hùng Cao tuyên thệ trở thành nhân vật số 2 của Bộ Hải Quân Mỹ. (Hình: X Hung
Cao)
Sau
lễ tuyên thệ, ông John Phelan, bộ trưởng Bộ Hải Quân Mỹ, chúc mừng ông Hùng Cao
trở lại Ngũ Giác Đài.
“Thật
là vui chào mừng ông Hùng Cao gia nhập Bộ Hải Quân. Tôi mong đợi con người yêu
nước và có đầy kinh nghiệm này lãnh đạo các ưu tiên cao nhất của Bộ Chiến
Tranh,” ông Phelan phát biểu qua một thông cáo của Bộ Hải Quân.
Ông Hùng
Cao được Tổng Thống Donald Trump thông báo đề cử chức “Under Secretary of the Navy” trên trang mạng
xã hội Truth Social hôm 28 Tháng Hai.
Ông
Trump viết hôm đó: “Là một người tị nạn đến đất nước vĩ đại này, ông Hùng làm
việc không mệt mỏi, làm cho đất nước mà gia đình ông chọn là nhà tự hào. Rồi
ông vào Học Viện Hải Quân tuyệt vời của chúng ta, sau đó học cao học về vật lý.
Ông Hùng là sĩ quan chiến đấu trong 25 năm. Với kinh nghiệm, cả trong chiến đấu
và làm việc tại Ngũ Giác Đài, ông Hùng sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Theo
Hải Quân Hoa Kỳ, với vai trò mới này, ông Hùng Cao lãnh đạo một lực lượng gần 1
triệu binh sĩ Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến, và nhân viên dân sự, với ngân sách
hàng năm khoảng $250 tỷ.
Xuất
thân tị nạn
Ông
Hùng cùng gia đình rời Việt Nam năm 1975 khi ông mới 4 tuổi. Gia đình ông đến định
cư ở thành phố Annandale, Virginia, vào năm 1982.
Thời
đi học, ông Hùng là học sinh giỏi ở trường trung học Khoa Học và Công Nghệ
Thomas Jefferson.
Ông
có bằng cao học vật lý tại Naval Postgraduate School và được học bổng
(fellowship) của hai đại học MIT và Harvard, Massachusetts.
Trong
lần trả lời phỏng vấn nhân dịp thăm nhật báo Người Việt hồi Tháng Năm, 2022,
ông Hùng cho biết: “Tôi cảm động trước những gì nước Mỹ dành cho gia đình, nên
tôi thề phục vụ đất nước. Vì thế, tôi gia nhập quân đội và được đào tạo tại Học
Viện Hải Quân Hoa Kỳ ở Annapolis, Maryland.”
Ông
Hùng Cao từng tham gia chiến đấu ở Iraq, Afghanistan, và Somalia, và phục vụ
trong Lực Lượng Đặc Nhiệm và đội đặc nhiệm SEAL. Các nhiệm vụ phi chiến đấu
khác của ông là giúp cân đối ngân sách $140 tỷ của Bộ Hải Quân tại Ngũ Giác
Đài, tham gia viết chính sách cho Bộ Quốc Phòng, làm việc với lực lượng đặc nhiệm
chống khủng bố của FBI ở San Diego, California, và thành lập đội chống bom cho
cảnh sát trưởng ở Monterey, California.
Ông
cũng tham gia vào nhiều hoạt động nhân đạo và cứu trợ thiên tai ở Pakistan,
cũng như phục vụ trong các tổ chức phi lợi nhuận giúp trẻ em khiếm thị và làm
việc truyền giáo.
Ông
Hùng có vợ người Mỹ, tên April, và năm người con. Người con trai lớn theo nghiệp
cha, gia nhập Hải Quân Hoa Kỳ. Cô con gái thứ hai là con nuôi người Thái Lan.
Hai cô con gái sinh đôi, và con trai út. Tất cả đều được vợ ông dạy học tại nhà
ở Purcellville, Virginia.
Sau
khi giải ngũ, ông Hùng tranh cử vào Quốc Hội Liên Bang đại diện cho tiểu bang
Virginia dưới màu áo đảng Cộng Hòa, một lần vào Hạ Viện năm 2022 và một lần vào
Thượng Viện năm 2024, nhưng cả hai lần đều thua trước các ứng viên Dân Chủ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/DP-Hung-Cao-2-1920x1281.jpg
TỪ trái, Bộ Trưởng Quốc
Phòng Pete Hegseth, bà April Cao, ông Hùng Cao, và các con cháu chụp hình sau
khi ông Hùng tuyên thệ nhậm chức. (Hình: X Hung Cao)
Gọi
ông Hùng là “thứ trưởng” hay “phụ tá bộ trưởng?”
Chức
vụ của ông Hùng Cao trong Bộ Hải Quân Mỹ tên gọi là “Under Secretary of the
Navy.”
Theo
10 US Code § 8015 ghi rõ vai trò của “Under Secretary of the Navy” như sau:
(a)
Người giữ chức “Under Secretary of the Navy” là một nhân viên dân sự, do tổng
thống bổ nhiệm, với sự cố vấn và đồng ý của Thượng Viện.
(b)
Người giữ chức “Under Secretary of the Navy” thực hiện các trách nhiệm và quyền
lực này theo lệnh của bộ trưởng Bộ Hải Quân.
Mặc
dù là “Under Secretary of the Navy,” ông Hùng Cao là nhân vật số 2 của Bộ Hải
Quân, chỉ sau Bộ Trưởng John Phelan, người cũng được tổng thống bổ nhiệm, với sự
cố vấn và đồng ý của Thượng Viện.
Về
mặt lịch sử, “Under Secretary of the Navy” đóng vai trò sĩ quan điều hành và quản
trị chính, chịu trách nhiệm trông coi nhân sự, ngân sách, và các công việc hành
chánh khác.
Như vậy, trong hàng ngũ lãnh đạo Bộ Hải
Quân Mỹ, không có chức danh “Deputy Secretary” (thứ trưởng) như các bộ khác
trong nội các của tổng thống.
Hơn
nữa, trong cơ chế quân đội Mỹ, Bộ Hải Quân – cùng với Bộ Lục Quân và Bộ Không
Quân – đều nằm dưới Bộ Quốc Phòng. Cả ba bộ này được gọi là “sub-cabinet,” tức
là thấp hơn bộ trưởng trong nội các.
Trong
khi đó, Bộ Quốc Phòng là một bộ trong nội các (cabinet), vừa được Tổng Thống
Trump đổi thành Bộ Chiến Tranh, mặc dù chưa có sự đồng ý của Quốc Hội.
Vì thế, cả ba bộ trưởng Hải Quân, Lục
Quân, và Không Quân đều làm việc trực tiếp dưới quyền ông Pete Hegseth, bộ trưởng
Bộ Quốc Phòng hiện nay, chứ không phải dưới quyền trực tiếp của tổng thống.
Nhân
vật số 2 của Bộ Lục Quân được gọi là “Under Secretary of the Army” và của Bộ
Không Quân được gọi là “Under Secretary of the Air Force.”
Bộ
trưởng Quốc Phòng sa thải tham mưu trưởng Hải Quân
Vào
ngày ông Hùng Cao tuyên thệ nhậm chức, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth sa thải
ông Jon Harrison, tham mưu trưởng Hải Quân, nhân vật số 4 trong bộ này và là
người ủng hộ tái cơ cấu công việc của bộ, theo báo mạng Politico.
Sự
sa thải này, theo hai giới chức quốc phòng và một cựu giới chức quốc phòng khác
nói với Politico, xảy ra sau khi ông Hùng Cao được Thượng Viện chuẩn thuận.
Trong
một thông cáo, Ngũ Giác Đài xác nhận sự ra đi của ông Harrison.
“Ông
ấy không còn là tham mưu trưởng cho bộ trưởng Bộ Hải Quân,” thông báo cho biết.
“Chúng tôi cảm ơn sự phục vụ của ông trong bộ này.”
Ông
Harrison từ chối trả lời phỏng vấn của Politico.
Thông
thường, công việc của tham mưu trưởng là ở sau hậu trường, là phụ tá cao cấp, bảo
đảm mọi việc được thực hiện một cách trôi chảy. Tuy nhiên, ông Harrison, người
được Tổng Thống Trump bổ nhiệm hồi Tháng Giêng, lại đóng một vai trò khá mờ nhạt
một cách hiếm thấy.
Ông
Harrison và Bộ Trưởng John Phelan có đưa ra một số thay đổi lớn về chính sách của
Bộ Hải Quân và tại văn phòng ngân sách, cũng như tìm cách giới hạn ảnh hưởng
công việc của “Under Secretary.”
Trước
đó, theo Politico, ông Phelan và ông Harrison có tái phối trí nhiều phụ tá, những
người đáng lẽ giúp ông Hùng Cao làm việc một khi ông được Thượng Viện chuẩn thuận.
Hai người này cũng dự trù phỏng vấn một số quân nhân để làm phụ tá tương lai
cho ông Hùng để bảo đảm là những quyết định này xuất phát từ Văn Phòng Bộ Trưởng.
Sự
sa thải này xảy ra sau khi ông Pete Hegseth chấm dứt sự nghiệp một số giới chức
cao cấp Bộ Quốc Phòng, bao gồm Đại Tướng Charles Q. Brown Jr. (tổng tham mưu
trưởng quân đội Mỹ), cũng như một số lãnh đạo của Hải Quân, Không Quân, và Tuần
Duyên. (Đ.D.) [kn]
No comments:
Post a Comment