Der
Spiegel : Drone Nga bay lượn trên các địa điểm chiến lược của Đức
Minh Anh - RFI
Đăng ngày: 03/10/2025 - 12:03 - Sửa
đổi ngày: 03/10/2025 - 14:43
.
Trong đêm thứ Năm sang thứ Sáu 03/10/2025, hoạt động của
sân bay Munich đã bị gián đoạn do một drone không rõ nguồn gốc. Trong một thông
cáo, ban quản lý sân bay cho biết 17 chuyến bay đi từ Munich đã bị hủy trong
đêm, ảnh hưởng đến gần 3.000 hành khách.
HÌNH :
Một quân nhân Đức thao dượt với HP 47, thiết
bị gây nhiễu drone, trong cuộc tập trận ở Hamburg, Đức, ngày 26/09/2025.
REUTERS - Lisi Niesner
Theo tiết lộ của tuần báo Đức Der Spiegel,
sau khi một số nước châu Âu trong tuần rồi báo động nhiều drone lạ xâm nhập
không phận, mà Nga bị quy trách nhiệm, nay đến lượt Đức phải đối mặt với sự cố
này, gây nhiều lo ngại trong nước.
Thông tín viên Nathalie Versieux tường thuật từ
Berlin :
« Nghị viện vùng Schleswig Holstein ở
Kiel, miền bắc nước Đức, trụ sở các bộ ngành của địa phương, các cơ sở điểm
quân sự, một nhà máy điện, bệnh viện đại học, khu nhà xưởng của hãng đóng tầu
Thysenkrupp và nhà máy lọc dầu Heide…, danh sách các vị trí nhậy cảm mà đàn
drone dày đặc không rõ nguồn gốc bay lượn trên không trong tuần rồi đã được ghi
chép đầy đủ.
Những thiết bị bay này được điều khiển từ một
trong số các tầu dầu « ma » được cho là của Nga, neo đậu tại vùng biển
Baltic, cách Kiel hàng trăm km.
Theo bộ trưởng Nội Vụ Alexander Dobrindt, Đức
phải "xác định cách đối phó với mối đe dọa hỗn hợp này, tức là phát hiện,
đẩy lùi và ngăn chặn. Và tất nhiên là cả bắn hạ".
Tại Berlin, sự lo lắng hiện rõ. Nhất là vụ việc
ở Kiel không phải là trường hợp riêng lẻ. Trang mạng Bild ghi nhận có đến khoảng
100 vụ drone bay lượn bên trên các căn cứ quân sự ở phía bắc nước Đức trong quý
I, khoảng 30 vụ ở vùng Bavaria, và ngần ấy vụ ở Rhineland-Palatinate, gần biên
giới với Pháp. Trong vụ mới nhất ở Kiel, chính phủ của thủ tướng Merz đã quyết
định không đưa ra thông cáo nào để tránh gây hoang mang dư luận »
Putin : Việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu
Boracay là hành vi "cướp biển"
Phản ứng về việc hải quân Pháp bắt giữ một
tàu chở dầu nghi thuộc "hạm đội ma" của Nga vào thứ Bảy tuần trước, tổng
thống Nga Vladimir Putin hôm qua, 02/10/2025, đã phủ nhận mọi sự liên quan giữa
tàu này với Matxcơva và cáo buộc Paris thực hiện "hành vi cướp biển".
Chiếc tàu mang tên Boracay bị bắt hôm 27/09,
sau khi hải quân Pháp phát hiện "các điểm bất thường liên quan đến quốc
tịch của tàu" và "việc không treo cờ quốc gia". Tàu
đã được cho rời đi trong đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu và đang di chuyển về
phía tây nam, hướng tới Ấn Độ. Trả lời AFP, một nguồn tin cho biết thuyền trưởng
và thuyền phó – cả hai đều mang quốc tịch Trung Quốc – "đã được đưa trở
lại tàu sau thời gian bị câu lưu".
Phát biểu trong cuộc họp thượng đỉnh Cộng Đồng
Chính Trị Châu Âu ở Copenhagen hôm qua, tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định
việc bắt giữ tàu này thể hiện mong muốn của Paris "tăng cường áp lực
lên hạm đội bóng ma, vì điều đó rõ ràng làm giảm khả năng Nga tài trợ cho cuộc
chiến ở Ukraina". Nguyên thủ Pháp cũng tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc họp "trong
vài ngày tới" với các Tổng Tham mưu trưởng, "phối hợp với
NATO, trong khuôn khổ ‘Liên minh các nước tình nguyện vì Ukraina'"nhằm
"vạch ra những hành động chung".
Trong khi đó, tổng thống Nga Vladimir
Putin lại cho rằng việc bắt giữ tàu Boracay là hành vi "cướp biển".
Ông nói : "Đó là hành vi cướp biển. Bởi vì tàu chở dầu bị bắt giữ trong
vùng biển trung lập, hoàn toàn không có cơ sở pháp lý (để bắt giữ). Rõ ràng họ
đang tìm kiếm thứ gì đó như hàng hóa quân sự, drone, hoặc những thứ tương tự.
Nhưng họ đã không phát hiện được gì trên tàu". Tổng thống
Putin khẳng định thêm rằng ông "không biết tàu này có liên
quan đến Nga ở mức độ nào".
---------------------------
Các nội dung liên quan
Ý
đồ của tàu « ma » Nga ngay sát cửa ngõ hải phận của Pháp ?
.
Pháp điều
tra tàu "ma" của Nga, bắt giữ hai thủy thủ
.
Tổng
thống Nga tuyên bố sẽ « đáp trả rất cứng rắn » châu Âu nếu bị đe dọa
No comments:
Post a Comment