Chiến
tranh Ukraina : Tổng thống Trump có thể dùng tên lửa Tomahawk để đe dọa Nga
Chi
Phương - RFI
Đăng
ngày: 13/10/2025 - 12:22
Hôm Chủ Nhật,
12/10/2025, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố có thể gây sức ép với đồng
cấp Nga Vladimir Putin, đe dọa cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kiev
nếu Nga không chấm dứt cuộc chiến xâm lược từ gần 3 năm qua.
HÌNH
:
Ảnh
tư liệu : Tên lửa Tomahawk (TLAM) được phóng từ tuần dương hạm USS Cape St.
George, ngày 23 tháng 3 năm 2003. Reuters/Kenneth moll - Ho New
Từ
nhiều tháng qua, Donald Trump đã tính đến việc bán tên lửa Tomahawk cho châu Âu
và để châu Âu cấp loại vũ khí tầm xa này cho Ukraina. Trả lời báo giới hôm Chủ
Nhật, khi trên chuyên cơ Air Force để đến Ai Cập, tổng thống Trump khẳng định
Tomahawk là một “bước tiến quan trọng” trong cục diện của cuộc chiến này. “Liệu
Nga có muốn bị tên lửa này nhắm bắn, tôi không nghĩ vậy!”, theo trích dẫn từ
AFP.
Trước
đó, điện Kremlin cũng đã cảnh báo rằng nếu Mỹ thực sự cấp vũ khí này cho Kiev,
thì chiến tranh sẽ leo thêm một nấc thang mới, ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.
Trên kênh truyền hình Nhà nước, hôm Chủ Nhật, phát ngôn viên Dmitri Peskov đặt
câu hỏi “Liệu vũ khí tầm xa này có mang đầu đạn hạt nhân hay
không? ”. Ông Dmitri Peskov đã tái khẳng định tên lửa Tomahawk là “một
mối quan ngại sâu sắc” đối với Nga.
Về
tình hình chiến sự, Nga vẫn tiếp tục oanh kích vào Ukraina. Sáng nay, bộ Năng
Lượng Ukraina cho biết 6 khu vực đã bị mất điện sau các cuộc không kích của
Nga.
Hôm
qua, tổng thống Ukraina Zelensly đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp
thêm vũ khí hỗ trợ phòng không cho Kiev, và cảnh báo Nga đang tận dụng thời điểm
mà mọi sự chú ý đổ dồn về Trung Đông để tăng cường tấn công Ukraina.
Từ Kiev,
thông tín viên Emmanuel Chaze cho biết thêm :
“Trên
thực địa, cuộc chiến do Nga phát động tại Ukraina chưa có dấu hiệu suy giảm.
Trong bài phát biểu hàng ngày, Volodymyr Zelensky nhắc lại kỳ vọng của Kiev đối
với các đồng minh, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Ông
Zelensky cho biết đã có hai cuộc trao đổi trong vòng hai ngày với tổng thống
Donald Trump, đồng thời tái khẳng định các nhu cầu cấp thiết của Ukraina về hệ
thống phòng không, trong bối cảnh nước này đang hứng chịu làn sóng tấn công quy
mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, điện, khí đốt và mạng lưới đường sắt.
Theo
ông Zelensky, việc Washington chuyển giao vũ khí tầm xa cho Kiev là điều khiến
Matxcơva lo ngại và Nga sẽ phải ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraina vào
lãnh thổ nước này. Lãnh đạo Ukraina cũng báo động về tình trạng mất điện tại
nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia. Cơ sở này đã bị Nga chiếm đóng trái phép, và
từ ba tuần qua, chỉ hoạt động nhờ vào các máy phát điện diesel dự phòng.
Về
phía châu Âu, ông Zelensky đã điện đàm với tổng thống Macron. Nguyên thủ Pháp
khẳng định nếu tiếp tục từ chối đối thoại, Nga sẽ phải trả giá cho thái độ hiếu
chiến ngoan cố của mình”.
Mỹ
cấp tin tình báo cho Ukraina để tấn công sang Nga
Ukraina
cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí của Nga bằng drone
và các loại vũ khí khác. Tổng tư lệnh quân đội Ukraina, Oleksandr Syrskyi, cho
biết hoạt động lọc dầu ở Nga đã giảm hơn 20% do các cuộc tấn công của Ukraina
Theo
một số nguồn thạo tin tình báo, được Financial
Times tiết
lộ hôm qua, Hoa Kỳ được cho là đã hỗ trợ Ukaina thực hiện các cuộc tấn công tầm
xa vào các cơ sở năng lượng của Nga trong nhiều tháng qua.
Một
quan chức Hoa Kỳ ẩn danh, cho biết “Ukraina chọn mục tiêu cho các cuộc
tấn công tầm xa, và sau đó, Washington cung cấp tin tình báo về các điểm yếu của
những địa điểm đó.”
---------------------------
Các
nội dung liên quan
Matxcơva
đe dọa đáp trả vụ Ukraina sử dụng vũ khí tầm xa Mỹ bắn vào lãnh thổ Nga
Mỹ
để ngỏ khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraina
No comments:
Post a Comment