Sunday, 12 October 2025

CẦN TRÂN TRỌNG NHỮNG BÀI PHẢN BIỆN TRÊN MẠNG XÃ HỘI (Mạc Văn Trang / Facebook)

 



CẦN TRÂN TRỌNG NHỮNG BÀI PHẢN BIỆN TRÊN MẠNG XÃ HỘI  

Mạc Van Trang 

10-10-2025  19:47  

https://www.facebook.com/mac.van.trang/posts/pfbid0kPC6PsgeM3h65PyqoUhsFjCkf5CZs5g8YfgmMYGECwHTq5FfDB8wqWTptQSTQjSYl

 

Đây là nói về các bài phản biện/ góp ý kiến với chính quyền đăng trên các trang mạng xã hội, giúp ích rất nhiều cho việc quản trị đất nước.

 

Trong khi nhiều cuộc “Khảo sát xã hội học”, ít ra mỗi cuộc tốn kém vài trăm triệu đồng mà không đáng tin cậy.

 

1. Không mất tiền mà thông tin thật

 

Rất nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội đã cung cấp thực trạng xã hội về mọi vấn đề một cách cụ thể, kịp thời và thu được hàng nghìn, hàng vạn người like và hàng trăm, hàng nghìn bình luận. Đó là những cuộc điều tra/trưng cầu ý kiến xã hội không mất tiền mà rất đáng tin cậy.

 

Có rất nhiều bài viết như thế, chẳng hạn những bài viết của TS Nguyễn Ngọc Chu, của nhà Giáo Thái Hạo, vân vân, tôi thấy có biết bao nhiêu người Like và nhiều ý kiến phản hồi chân thực.

 

Các nhà lãnh đạo, các cơ quan nghiên cứu, chỉ đạo nếu có tâm, có tầm, biết xử lý những thông tin ấy mà điều chỉnh việc quản trị xã hội sẽ tốt biết bao nhiêu!

 

Xin lấy ví dụ, hai bài tôi viết gần đây về hai sự việc.

 

1.1. Ý kiến về “Đề xuất hướng nghiệp cho học sinh từ bậc mầm non", trên facebook Mạc Văn Trang có: 1.700 phản đối; đồng ý” 0; phân vân: 0.

 

Có 90 ý kiến bình luận rất chân thực (vì tự do phát biểu). Những ý kiến chân thực thế này phiếu điều tra khó thu được kết quả như vậy.

 

Lại còn 77 lượt chia sẻ, hẳn cũng còn nhiều ý kiến, thái độ được bày tỏ.

 

1.2. Ý kiến về “Đưa AI vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 1”.

 

– Trên Facebook Tiếng Dân News:

 

12.000 ý kiến không tán thành

Y kiến tán thành: 0

Ý kiến phân vân: 02, vì không tin bài viết của “lão già suy thoái”(?)

Có 3.600 bình luận. Thật giá trị.

Có 1.400 lượt chia sẻ bài viết. Vậy sẽ thêm bao nhiêu ý kiến về vấn đề nêu ra?

 

- Trên Facebook Mạc Văn Trang:

 

Có 3.800 ý kiến phản đối

Ý kiến “tán thành” và “phân vân”: 0.

Có 220 bình luận

1.100 chia sẻ. Vậy sẽ thêm bao nhiêu ý kiến về vấn đề này?

 

Vậy là, cơ quan giúp việc Thủ tướng cũng như Bộ GD&ĐT và các cơ quan liên quan, không mất mấy trăm triệu đồng cho cuộc khảo sát , mà thu được kết quả rất khách quan, kịp thời và CHÂN THỰC.

 

Hơn nữa, những ý kiến ở đây bao gồm các tầng lớp xã hội ở trong nước và ngoài nước quan tâm đến vấn đề một cách đầy trách nhiệm. Khó có cuộc điều tra xã hội học nào đạt được như vậy.

 

Vậy mà mấy cháu DLV cứ bảo ông không làm lợi gì cho đất nước. Nay rõ chửa!

 

2. Mất tiền mà không đáng tin, còn gây hại

 

Lâu nay cơ quan truyền thông nhà nước đưa ra các con số về dư luận xã hội có ai tin: “99,9% người dân đồng tình với Nghị định 168 của Chính phủ”; “Rất mừng là người dân không ai phản đối chuyển xe xăng sang xe điện” (?).v.v… Những thông tin như vậy chỉ làm mất lòng tin của người dân vào các cơ quan truyền thông nhà nước. Tức là hại dân, hại nước!

 

Ngay cả những cuộc điều tra xã hội học tốn kém, mỗi cuộc tốn mấy trăm triệu, cũng chưa hẳn tin cậy. Vì những số liệu “nhạy cảm” chỉ lưu hành nội bộ; những con số ít “nhạy cảm” mới được công bố.

 

Chưa kể những con số được “định hướng”, ví dụ đề tài điều tra “lấy ý kiến các tầng lớp xã hội” về chủ trương/ chính sách nào đó; trước khi các “cán bộ điều tra xuất quân”, thủ trưởng gặp: Nội dung điều tra những gì? Cách thức thế nào? Ồ, thế này mình đoán chắc 60% nhất trí nhỉ! Vậy là kết quả thường 63% nhất trí! Thủ trưởng tinh thật (?). Hi hi!

 

Nếu bà Đàng Thị Mỹ Hương cho quân đi lấy ý kiến về Đề xuất "hướng nghiệp cho học sinh từ bậc mầm non", có thể 51%” ý kiến nhất trí và một số ý kiến băn khoăn… (!)

 

Nếu Thủ tướng Phạm Minh Chính cho quân đi lấy ý kiến “Đưa AI vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 1”, có thể 60% nhất trí, nhưng xem xét đưa vào có mức độ… (!).

 

Ta quen vừa đá bóng vừa thổi còi rồi tự sướng! Tệ hại nhất, là tốn tiền, mất thì giờ và làm xã hội mất lòng tin vào sự thật.

 

TÓM LẠI, rất nhiều bài đăng trên mạng xã hội có giá trị như cuộc trưng cầu ý kiến hay phản biện các chủ trương, chính sách của chính quyền một cách khách quan, chân thực, kịp thời nhất.

 

Một chính quyền có trí tuệ, biết chân thành lắng nghe sẽ thu được rất nhiều lợi lạc từ đó, để cải thiện việc quản trị xã hội.

 

Và nếu chính quyền tử tế thì biết ơn những người phản biện.

 

11/10/2025

MvT

 

HÌNH :

https://www.facebook.com/photo?fbid=2381091642351422&set=pcb.2381092822351304

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2381091705684749&set=pcb.2381092822351304

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2381091752351411&set=pcb.2381092822351304

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2381091719018081&set=pcb.2381092822351304

 

.

32 BÌNH LUẬN   






No comments:

Post a Comment

View My Stats