"Bức
tường chống drone" của Liên Âu : Một dự án rất tốn kém
Thu Hằng - RFI
Đăng
ngày: 02/10/2025 - 15:28
Tàu « ma » Nga
neo đậu gần khu điện gió ở ngoài khơi Saint-Nazaire, phía tây Pháp đang bị tình
nghi làm bệ phóng cho drone « lạ » gây gián đoạn hoạt động
hàng không của Đan Mạch từ 22-25/09/2025. Các vụ xâm nhập không phận do Nga tiến
hành buộc các nước Liên Hiệp Châu Âu suy tính nghiêm túc về việc dựng « bức
tường chống drone ». Nhưng làm thế nào để bức tường này bảo vệ 3.400 km
biên giới giữa sườn đông NATO với Nga và Belarus ?
HÌNH
:
Không
phận của Đan Mạch bị "drone lạ" xâm nhập. Ảnh minh họa. © Studio
graphique FMM
Trả
lời đài RFI Tiếng Pháp ngày 01/10, chuyên gia về hàng không Xavier Tytelman giải
thích : « Điều mà chúng ta gọi là « bức tường chống
drone » thực ra là sự tích lũy công nghệ để phát hiện drone nhờ sử dụng
các radar nhỏ tầm thấp và nhất là nhờ vào các bộ cảm biến âm thanh mà quân
đội Ukraina đã phát triển rất hiệu quả ».
« Tường
chống drone » tích hợp nhiều loại công nghệ cao
Liên
Hiệp Châu Âu đặt mục tiêu từ giờ đến cuối năm lắp đặt được một hệ thống cảm biến
trên bộ và qua vệ tinh với hàng loạt radar, micro, bởi vì phát hiện âm thanh
nhanh, chính xác vẫn là biện pháp hiệu quả nhất. Về mặt này, Ukraina sẵn sàng
chia sẽ kinh nghiệm với châu Âu vì đã đi trước một bước với khoảng 16.000 micro
được cài trên toàn lãnh thổ.
Tuy
nhiên, khó khăn nằm ở bước thứ hai là triển khai với kinh phí rất tốn kém. Mọi
công nghệ sẽ được sử dụng : súng bắn lưới, súng laser hoặc khống chế bằng
một drone khác. Tuy nhiên, công nghệ được sử dụng nhiều nhất vẫn là phá sóng
gây nhiễu. Nhiều doanh nghiệp châu Âu chuyên về quốc phòng đã sẵn sàng tham
gia « bức tường chống drone ». Ví dụ, công ty Pháp Alta
Ares được thành lập ở Ukraina đề xuất hệ thống gồm hai radar, 4 camera và khoảng
20 drone cảm biến có thể theo dõi phạm vi rộng 20 km. Tập đoàn Thales của Pháp
có thể cung cấp những hệ thống radar công nghệ cao có khả năng « phát hiện
bất kỳ vật thể gì bay trong không trung : drone, chiến đấu cơ, tên lửa, kể
cả chim và lá » và hoàn toàn có thể phân biệt vật thể gì không nguy hiểm.
Tuy
nhiên, theo kết quả điều tra được đài Radio Free Europe/Radio Liberty đăng ngày
17/09, đơn vị drone Rubicon của Nga đã phát triển và thử nghiệm được drone
quang học và drone sử dụng trí tuệ nhân tạo, có thể không bị tác động bởi thiết
bị phá sóng. Đây là điều mà chuyên gia về vũ khí Stéphane Audrand quan ngại,
khi trả lời đài France 24. Ông cho rằng drone Nga cuối cùng cũng sẽ vượt qua được
bức tường, nhất là những drone nhỏ FPV, rất khó phát hiện được. Ngoài ra, Nga
cũng có thể điều khiển drone từ tàu, từ các vùng biển quốc tế hoặc từ các
container khi dỡ hàng trên cảng… ». Đây có thể là biện pháp đã được sử dụng
từ con tàu « ma » Boracay để điều khiển drone xâm phập không phận Đan
Mạch.
Tiêu
diệt drone Nga như thế nào cũng là câu hỏi được chuyên gia hàng không Xavier
Tytelman nêu lên với RFI : « Tôi không muốn nói là dễ dàng,
nhưng có thể tiêu diệt drone bằng cách bắn vào chúng hoặc để cho va chạm với
drone đặc trách chống drone. Nhưng chúng ta cũng không thể làm được việc đó
trên các khu vực đông dân cư. Bởi vì có rất nhiều công nghệ khác nhau về phát
hiện, đánh chặn được tích hợp khi người ta nhắc đến những drone lớn ở biên giới
và có thể bắn chặn chúng, hoặc ở quanh các sân bay, trong các khu vực dân sự ».
« Bức
tường chống drone » : Phòng thủ thụ động
Bức
tường chống drone là một trong bốn trụ cột quốc phòng của Liên Hiệp Châu Âu,
cùng với phòng không, tăng cường củng cố sườn Đông và phòng thủ tên lửa. Kế hoạch
này rất tốn kém. Ủy Ban Châu Âu sẵn sàng cung cấp cho các nước thành viên 150 tỉ
euro dưới hình thức cho vay, trong đó có 100 tỉ dành cho các nước giáp với
Nga, như Ba Lan và 3 nước Baltic. « Một lộ trình » cụ
thể có thể sẽ được Ủy Ban Châu Âu trình bày vào cuối tháng 10 để bảo vệ biên giới,
người dân, cũng như bảo vệ 2.000 cơ sở thiết yếu trên toàn lãnh thổ của khối.
Đối
với chuyên gia vũ khí Stéphane Audrand, đây chỉ là biện pháp « phòng
thủ thụ động » không gây được bước đột phá, « dù có mọi
lá chắn trên thế giới nhưng nếu không có gươm thì chúng ta (Liên
Âu) sẽ không thoát khỏi được cuộc xâm lược ». Ông cho rằng « chừng
nào Liên Âu chưa khiến Nga hiểu được rằng những hành động của họ sẽ phải chịu hậu
quả nặng nề thì họ còn tái diễn. Cho nên phải cảnh cáo Nga rằng nếu họ tấn công
bằng drone, chúng ta sẽ đáp trả vào những xe tải đã bắn chúng, hoặc vào nhà máy
đã sản xuất ra chúng ».
No comments:
Post a Comment