Nhà nước công an trị
của Trump — Nó gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta
Dương Lệ Chi chuyển ngữ
10/06/2025
Bây
giờ chính sách thuế của Trump tạm dừng lại, “Một Dự luật Lớn Tuyệt Vời” của ông
ta đã bị cản trở, và người anh em công nghệ tỷ phú của ông ta đã quay lưng lại
với ông ta, ông ta thể hiện quyền lực của mình như thế nào?
Vào
buổi sáng thứ Sáu [ngày 6-6-2025], các đặc vụ liên bang từ Cục Di trú và Hải
quan (ICE), Bộ An ninh Nội địa, Cục Điều tra Liên bang và Lực lượng Chống Ma
túy đã tiến hành các cuộc đột kích trên khắp thành phố Los Angeles, bao gồm tại
hai cửa hàng Home Depot, một cửa hàng doughnut và một cửa hàng bán sĩ quần áo,
để tìm kiếm những công nhân mà họ nghi ngờ là những người nhập cư không có giấy
tờ.
Họ
đã bắt giữ 121 người.
Họ
đã gặp phải những người biểu tình hô vang khẩu hiệu và ném trứng, trước khi bị
cảnh sát mặc đồ chống bạo động, cầm khiên và sử dụng dùi cui, súng bắn đạn hạt
tiêu, đạn cao su, hơi cay và lựu đạn gây choáng vào những người biểu tình.
Hôm
thứ Bảy [ngày 7-6-2025], Trump cố tình leo thang các cuộc đối đầu, ra lệnh triển
khai ít nhất 2.000 lính Vệ binh Quốc gia ở Quận Los Angeles để dập tắt các cuộc
biểu tình.
Ông
ta nói rằng, bất kỳ cuộc biểu tình nào cản trở các viên chức di trú đều được
coi là “hình thức nổi loạn”. Stephen Miller, phó chánh văn phòng Nhà Trắng, gọi
các cuộc biểu tình là “Cuộc nổi loạn”.
Tối
thứ Bảy [ngày 7-6-2025], Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đe dọa sẽ triển
khai lực lượng Thủy quân Lục chiến đang tại ngũ, ông ta nói rằng: “Các cuộc
tấn công dữ dội của đám đông vào ICE và Cơ quan Thực thi Luật pháp Liên bang được
thiết kế để ngăn chặn việc trục xuất tội phạm nhập cư bất hợp pháp khỏi đất nước
chúng ta. Một cuộc xâm lược nguy hiểm do các băng đảng tội phạm (hay còn gọi là
Tổ chức Khủng bố Nước ngoài) tạo điều kiện và RỦI RO AN NINH QUỐC GIA rất lớn.
Dưới thời Tổng thống Trump, bạo lực và việc phá hoại chống lại các đặc vụ liên
bang và các cơ sở liên bang sẽ KHÔNG được dung thứ“.
Các
bạn ạ, chúng ta đang chứng kiến những giai đoạn đầu tiên của nhà nước cảnh
sát của Trump.
Tuần
trước, các cuộc đột kích ở San Diego và Massachusetts — tại Martha’s Vineyard
và Berkshires — đã dẫn đến bế tắc khi những người chứng kiến tức giận, đối đầu với
các đặc vụ liên bang đang bắt giữ công nhân.
Lưới
kéo (dragnet) của Trump cũng bao gồm cả tòa án liên bang. Các viên chức ICE
đang huy động bên ngoài các phòng xử án trên khắp nước Mỹ và ngay lập tức bắt
giữ mọi người — ngay cả những di dân mà các vụ án của họ đã bị thẩm phán bác bỏ.
Lịch sử
cho thấy rằng, một khi một nhà cầm quyền độc tài thiết lập cơ sở hạ tầng của một
nhà nước công an trị, thì cơ sở hạ tầng đó có thể được sử dụng để chống lại bất
kỳ ai.
Trump
đang nhanh chóng tạo ra một cơ sở hạ tầng như vậy:
(1)
Tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên cơ sở của cái gọi là “cuộc nổi dậy”, “cuộc nổi
loạn” hoặc “cuộc xâm lược”,
(2)
Sử dụng “tình trạng khẩn cấp” đó để biện minh cho việc đưa các đặc vụ liên bang
được độc quyền sử dụng vũ lực (như ICE, DHS, FBI, DEA và Vệ binh Quốc gia) tới
để chống lại thường dân trong nước,
(3)
Cho phép các đặc vụ được quân sự hóa đó thực hiện các vụ bắt cóc và bắt giữ mà
không có lệnh [của tòa] và giam giữ mọi người mà không cần thủ tục tố tụng hợp
pháp,
(4)
Tạo thêm không gian nhà tù và trại giam cho những người bị giam giữ, và
(5)
Cuối cùng, khi tình hình leo thang, sẽ tuyên bố thiết quân luật.
Rất
may là chúng ta vẫn chưa bị áp dụng thiết quân luật. Nhưng một khi đã áp dụng,
cơ sở hạ tầng của một nhà nước cảnh sát có thể tự dựng lên. Những người được
trao quyền quyết định các khía cạnh của nó — lực lượng dân quân nội bộ, lưới
kéo, trại giam và thiết quân luật — tìm kiếm các cơ hội khác để viện dẫn quyền
hạn của họ.
Khi
quyền kiểm soát dân sự nhường chỗ cho quyền kiểm soát của quân đội, quốc gia
chia thành những người dễ bị tổn thương nhất và những người ủng hộ nó. Chế độ độc
tài tự củng cố mình bằng cách kích động nỗi sợ hãi và sự tức giận ở cả hai bên.
Hiện
tại, thành trì chính của chúng ta chống lại nhà nước công an trị của Trump là
các tòa án liên bang và các cuộc biểu tình ôn hòa trên diện rộng — chẳng hạn
như cuộc biểu tình mà nhiều người trong chúng ta sẽ tham gia vào thứ bảy tuần tới,
ngày 14 tháng 6, vào Ngày hành động – Không có Vua (Xem thông tin tại đây).
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/06/1-2.png
Ngày
14-6, Ngày Không Vua. Nguồn: Third Act
Nếu
quý vị đang ở trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia hoặc đang tại ngũ trong quân đội
và quý vị tin rằng mình đang bị ra lệnh vi phạm các quyền hiến định của công
dân Hoa Kỳ, tôi kêu gọi quý vị gọi đến đường dây nóng của GI Rights để được tư vấn
và hỗ trợ tại số 877-447-4487.
Điều
bắt buộc là chúng ta phải giữ ôn hòa, phải thể hiện quyết tâm chống lại chế độ
chuyên chế này nhưng phải thực hiện một cách phi bạo lực, và phải cho nước Mỹ
biết về hạ tầng mới nổi lên của nhà nước công an trị của Trump và tầm quan trọng
của việc chống lại nó.
Đây
là thời điểm đáng sợ và đáng buồn. Nhưng hãy nhớ rằng: Mặc dù cần một nhân vật
độc tài để thiết lập một nhà nước công an trị, nhưng chỉ cần 3,5% dân số là có
thể lật đổ ông ta và chấm dứt nó.
No comments:
Post a Comment