Điều
thủy quân lục chiến đến California: Chiến lược “nhắm hai mục tiêu” của Trump
Thu Hằng - RFI
Đăng
ngày: 11/06/2025 - 15:48 - Sửa đổi ngày: 11/06/2025 - 16:51
https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20250611-%C4%91i%E1%BB%81u-th%E1%BB%A7y-qu%C3%A2n-l%E1%BB%A5c-chi%E1%BA%BFn-%C4%91%E1%BA%BFn-california-chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c-nh%E1%BA%AFm-hai-m%E1%BB%A5c-ti%C3%AAu-c%E1%BB%A7a-trump
Với bốn
nghìn người thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia, tiếp theo là 700 lính thủy quân lục
chiến được điều đến “dẹp loạn” ở bang California, tổng thống Mỹ
Donald Trump tung chiến lược “nhắm hai mục tiêu” : khẳng định
quyền lực tối cao của người đứng đầu Nhà nước, hạ đối thủ tiềm năng của đảng Cộng
Hòa trong cuộc bầu cử năm 2028. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ đang phải trả giá cho
tính toán leo thang căng thẳng đó, vì ông đang bị kiện về tội “vi phạm” Hiến
pháp.
HÌNH
:
Vệ
binh Quốc gia và lực lượng cảnh sát biên giới được triển khai trước tòa nhà
Liên bang tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 10/06/2025. AP - Gabrielle
Lurie
Trong
khi các cuộc biểu tình bùng lên vào cuối tuần đã lắng dịu, tổng thống Mỹ lại
quyết định điều thêm lực lượng an ninh. Đây là thời điểm “không thể tốt
hơn” để tổng thống Trump thể hiện sự “cứng rắn” trong
chính sách chống nhập cư bất hợp pháp và dường như để đánh lạc hướng công luận
khỏi chiến tranh thương mại với Bắc Kinh và tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội
với tỉ phú Elon Musk, từng đứng đầu bộ Hiệu Quả Chính Phủ - DOGE.
Mỹ
và Trung Quốc vừa đạt được một thỏa thuận khung về những mức thuế cao “ngất
ngưởng” trong bối cảnh Washington cần đất hiếm Trung Quốc để phát triển
nhiều lĩnh vực chủ đạo, như an ninh quốc gia. Ông Trump bị chính Elon Musk, từng
là “cố vấn thân cận”, ám chỉ là có tên trong “Hồ sơ Epstein” (vụ
tai tiếng tình dục), tuy sau đó trên mạng X ngày 11/06, Elon Musk “hối
hận” vì một số bài đăng liên quan đến tổng thống “đã đi quá
xa”.
Khẳng
định toàn quyền và hoàn thành chỉ tiêu trục xuất
Theo
nhật báo kinh tế Pháp Les Echos, nguyên thủ quốc gia theo khuynh hướng dân túy
đã không ngừng đẩy lùi giới hạn quyền lực tổng thống. Lực lượng Thủy quân lục
chiến được cử đến Los Angeles thuộc “Tiểu đoàn 2, Thủy quân lục chiến số 7”, nổi
tiếng thiện chiến, “xả thân vì tất cả, không trông cậy vào ai và vào bất
cứ điều gì” trong bối cảnh “tại Los Angeles, một quy định năm
2017 cấm cảnh sát California hỗ trợ nhân viên ICE thi hành các chiến dịch (bắt
và trục xuất người nhập cư trái phép)”, theo giải thích với trang France
24 của chuyên gia Sinead McEneaney, Đại học Mở tại Anh.
Theo
bộ Quốc Phòng, nhiệm vụ chính của thủy quân lục chiến là “bảo vệ nhân
viên và các tòa nhà của chính quyền liên bang” ở vùng Los Angeles.
Trên thực tế, lực lượng này bảo đảm cho nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải
quan Mỹ ICE có thể bắt giữ người nhập cư trái phép mà không lo xảy ra đối đầu bạo
lực với người biểu tình. ICE đang thi hành chính sách truy quét người không giấy
tờ nhưng không hoàn thành chỉ tiêu. Theo tiết lộ của báo The Wall Street
Journal, ICE đã thay đổi phương pháp, mạnh tay hơn và khám xét hú họa.
Tổng
thống Trump cũng có thể đang lợi dụng thế lưỡng nan của đảng Dân Chủ. Phe Dân
Chủ lên án quyết định điều quân đội đến bang California nhưng không dám đả kích
quá mạnh, vì sợ bị coi là “ủng hộ bạo lực trong các cuộc biểu tình ở
Los Angeles”. Nhưng đối với người biểu tình, quyết định của tổng thống
Trump có thể bị coi “là bước leo thang an ninh”, “nguy hiểm
hơn là có ích” và mang tính “khiêu khích”, theo René
Lindstaedt, Đại học Birmingham.
Gạt
Gavin Newsom, mối đe dọa cho đảng Cộng Hòa năm 2028
Trên
nguyên tắc, tổng thống có quyền điều quân đội trong trường hợp “nổi loạn” và “nguy
cơ nổi loạn” ở địa phương nhưng với điều kiện phối hợp với chính quyền
bang, trong khi thống đốc bang California không đề nghị được giúp đỡ. Đối với
chuyên gia Sinead McEneaney, “khó mà không phân tích quyết định (của
tổng thống) trong bối cảnh rộng hơn, có nghĩa đây là cuộc đối đầu chính
trị giữa Donald Trump và Gavin Newsom”, hai chính trị gia bất đồng với
nhau về mọi điểm.
Trong
bối cảnh đảng Dân Chủ như “rắn không đầu” trước phong trào ủng
hộ Trump và đang trả giá vì đã không có hành động kiên quyết về nhập cư, chính
trị gia 50 tuổi, điều hành một trong những bang tự do nhất ở Mỹ, thể hiện cho
tư tưởng cấp tiến Dân Chủ. Tổng thống Trump coi thống đốc bang California là một
trong những mối đe dọa chính cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống
2028. Trả lời France 24, nhiều chuyên gia cho rằng việc điều quân đội đến Los
Angeles có thể được diễn giải là nhằm bù đắp cho sự thiếu cứng rắn của thống đốc
Gavin Newsom và cho thấy quyền lực của tổng thống Trump, “có thể gửi
quân đến bất kỳ bang nào ông muốn”.
Tuy
nhiên, tính toán của chủ nhân Nhà Trắng bị thống đốc bang California lên án
là “một cuộc khủng hoảng tạo dựng”, “một bước rõ ràng tiến
tới chủ nghĩa chuyên chế”. Chưởng lý bang California đã kiện tổng thống
Trump vì quyết định “vi hiến”. Khác với nhiệm kỳ đầu tiên, vây
quanh ông Trump hiện giờ là một đội ngũ “bảo thủ”, cổ vũ ông đi đến
cùng thay vì rút lui như trong vụ bạo loạn sau cái chết của George Floyd vào
tháng 05/2020.
---------------------------
Các
nội dung liên quan
HOA
KỲ - BIỂU TÌNH - BẠO ĐỘNG
Mỹ
: Giới nghiêm tại Los Angeles, Trump muốn “giải phóng” thành phố
ĐIỂM
BÁO
Hoa
Kỳ: Trump quyết chiến với California
HOA
KỲ
Mỹ:
Trump điều thủy quân lục chiến đến California, Newsom lên án tổng thống « độc
tài »
No comments:
Post a Comment