Hoa
Kỳ thúc đẩy Việt Nam giảm sử dụng công nghệ Trung Quốc
Chi
Phương - RFI
Đăng
ngày: 16/06/2025 - 14:08 - Sửa đổi ngày: 16/06/2025 - 14:44
Trong bối
cảnh đàm phán thuế quan giữa hai nước, dường như Hoa Kỳ đang thúc ép Việt Nam
giảm phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc trong việc lắp ráp các thiết bị ở trong
nước để xuất khẩu sang Mỹ.
HÌNH
:
Kho
nguyên liệu của một nhà máy sản xuất cáp điện tử tại Hà Nội, Việt Nam. Ảnh chụp
ngày 05/05/2014. AP - Chris Brummitt
Chính
quyền của Donald Trump đã đe dọa đánh thuế 46 % vào hàng Việt Nam xuất sang Hoa
Kỳ, và đưa ra thời gian để đàm phán, trước khi mức thuế này có hiệu lực vào
ngày 8/07.
Trong
cuộc đàm phán giữa Hà Nội và Washington, theo một nguồn thạo tin, xin ẩn danh,
được Reuters trích dẫn, phía Mỹ đã yêu cầu Hà Nội « giảm thụ thuộc vào
công nghệ cao Trung Quốc ». Đây dường như là một trong những bước đầu tiên nhằm
« tái cấu trúc chuỗi cung ứng ». Việt Nam có thể cung cấp linh
kiện mà không cần qua Trung Quốc, từ đó cũng « giúp Mỹ giảm phụ thuộc
vào hàng Trung Quốc ».
Mục
tiêu của Washington là đẩy nhanh quá trình tách rời khỏi công nghệ của Trung Quốc,
đồng thời có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển khả năng công nghiệp. Ví dụ, thiết
bị thực tế ảo VR, tuy được lắp ráp ở Việt Nam, nhưng phần lớn linh kiện và công
nghệ vẫn từ Trung Quốc và Hoa Kỳ muốn thay đổi điều này.
Hiện
vẫn chưa rõ liệu Hoa Kỳ có đề xuất thời gian hay các mức thuế khác nhau đối với
hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, dựa trên tỷ lệ thành phần nhập từ Trung Quốc
hay không.
Mỹ
muốn Việt Nam xử lý nghiêm tình trạng hàng hóa Trung Quốc « lách » qua Việt
Nam, dán nhãn "Sản xuất tại Việt Nam" để được hưởng mức thuế thấp hơn
khi nhập vào Mỹ. Theo báo chí Việt Nam, chính quyền Hà Nội cũng đang có nỗ lực
hợp tác để giải quyết vấn đề này.
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
HOA
KỲ - VIỆT NAM - ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI
Đàm phán thương mại: Mỹ đưa ra những yêu cầu gắt gao đối với Việt Nam
.
VIỆT
NAM - HOA KỲ
Việt
Nam và Hoa Kỳ nhất trí đẩy nhanh đàm phán thương mại
No comments:
Post a Comment