Đài Loan: Tàu sân bay
Trung Quốc ở Thái Bình Dương cho thấy mục tiêu 'bành trướng'
BBC News Tiếng Việt
11
tháng 6 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4g3lndg6y8o
Hai
tàu sân bay Trung Quốc được phát hiện đang đồng thời tiến hành các hoạt động ở
Thái Bình Dương, theo Reuters.
Tàu
sân bay Liêu Ninh tham gia cuộc tập trận quân sự của Hải quân Giải phóng Nhân
dân Trung Quốc (PLA) ở Tây Thái Bình Dương ngày 18/4/2018
Đây
là lần đầu tiên tàu sân bay Trung Quốc thực hiện hoạt động kiểu này và nó đã gửi
đi một thông điệp chính trị về tham vọng "bành trướng", Bộ trưởng Quốc
phòng Đài Loan Cố Lập Hùng (Wellington Koo) phát biểu hôm thứ Tư 11/6.
Bộ
trưởng Quốc phòng Nhật Bản một ngày trước đó cũng nói rằng sự xuất hiện của các
tàu sân bay Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh có ý định tiếp tục mở rộng năng lực vượt
ra ngoài biên giới.
Ông
Cố Lập Hùng cho biết lực lượng vũ trang Đài Loan "hoàn toàn nắm rõ"
các hoạt động di chuyển của hai tàu sân bay này.
"Việc
vượt qua chuỗi đảo thứ nhất để tiến vào chuỗi đảo thứ hai là một hành động mang
thông điệp chính trị rõ ràng và có thể thấy rõ bản chất bành trướng của họ,"
ông nói với các phóng viên tại Đài Bắc.
Chuỗi
đảo thứ nhất là khu vực kéo dài từ Nhật Bản xuống Đài Loan, Philippines và
Borneo, trong khi chuỗi đảo thứ hai trải rộng xa hơn ra Thái Bình Dương, bao gồm
các địa điểm như lãnh thổ Guam của Hoa Kỳ.
Một
trực thăng cất cánh từ tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc trên vùng biển Thái
Bình Dương, phía nam tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào ngày 15/4/2023
Tham
mưu trưởng Không quân Đài Loan, ông Lý Khánh Nhiên (Lee Ching-jan), phát biểu
trước các nhà lập pháp vào chiều thứ Tư 11/6, cho biết khoảng hơn chục chiếc
trong tổng số 66 tiêm kích F-16V do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất sẽ được
bàn giao trong năm nay, số còn lại sẽ được giao vào năm 2026.
"Phía
Mỹ tỏ ra lạc quan về tiến độ giao hàng trong năm tới tại cuộc họp hồi tháng trước
về dự án này và rất lạc quan rằng sẽ bàn giao hơn 10 chiếc trong năm nay,"
ông nói.
Đài
Loan đã phàn nàn về việc chậm trễ trong bàn giao các máy bay chiến đấu, vốn được
trang bị hệ thống điện tử hàng không, vũ khí và radar tiên tiến để đối phó hiệu
quả hơn với không quân Trung Quốc, bao gồm cả tiêm kích tàng hình J-20.
Kể
từ tháng Năm, Trung Quốc đã phô trương sức mạnh bằng cách điều một số lượng tàu
hải quân và tàu hải cảnh lớn bất thường qua nhiều vùng biển ở Đông Á, theo các
tài liệu an ninh và lời các quan chức – những động thái khiến các nước trong
khu vực lo ngại.
Bộ
Quốc phòng Nhật Bản xác nhận rằng hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông của
Trung Quốc đã hoạt động tại hai khu vực riêng biệt trên Thái Bình Dương vào
ngày thứ Bảy 7/6, cả hai đều gần các hòn đảo hẻo lánh ở phía nam thuộc chủ quyền
của Nhật Bản.
Trước
đó, Nhật Bản cho biết tàu Liêu Ninh đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của
nước này gần đảo Minamitorishima, một hòn đảo hẻo lánh nằm về phía đông đảo Iwo
Jima.
Mỹ
tăng tập trận chung ở vùng biển Thái Bình Dương
Tàu
sân bay USS George Washington của Hải quân Mỹ trong cuộc tập trận ba bên có tên
Freedom Edge giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc ở Biển Hoa Đông, phía nam bán đảo
Triều Tiên và phía tây các đảo chính của Nhật Bản, ngày 14/11/2024
Trước
sự lo ngại về việc Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn – cả ở Biển Đông có
tranh chấp lẫn xung quanh Đài Loan mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền – Mỹ và các
nước bạn trong khu vực đã thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập chung.
Trong
chuyến thăm Đông Á, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vận tải Hoa Kỳ (TRANSCOM) Randall Reed
nói với các phóng viên rằng việc duy trì và mở rộng quan hệ trong khu vực là điều
thiết yếu nhằm bảo đảm Hoa Kỳ có thể ứng phó nhanh chóng với thảm họa và đối
phó với các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh.
"Chúng
tôi sẽ tiến hành một loạt các cuộc diễn tập và sẽ kiểm tra cấu trúc hậu cần và
cơ sở hạ tầng hiện tại nhằm bảo đảm khả năng cơ động tự do liên tục," ông
nói trong một cuộc họp trực tuyến, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về địa điểm
hoặc thời gian.
TRANSCOM
không chỉ chịu trách nhiệm điều phối việc bố trí vũ khí và các thiết bị khác
trên toàn thế giới qua đường bộ, đường hàng không và đường biển, mà còn đảm bảo
việc tiếp tế trong trường hợp xảy ra xung đột.
"Chúng
tôi muốn thể hiện khả năng huy động nhanh chóng, sau đó triển khai lực lượng từ
bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ đến các địa điểm trong khu vực này," ông Reed
nói thêm, mô tả mục tiêu của một cuộc diễn tập có tên là Mobility Guardian (Hộ
vệ Cơ động).
Các
nhiệm vụ này sẽ cho phép thử nghiệm các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình với
các đồng minh và đối tác, đồng thời tăng cường khả năng kết nối, ông nói.
"Các
cuộc diễn tập này sẽ giúp chúng tôi làm sâu sắc thêm các mối quan hệ và phối hợp
chặt chẽ hơn nữa với nhau để củng cố an ninh khu vực."
Trong
chuyến đi của mình, ông Reed đã đến thăm Nhật Bản và Philippines, và sẽ đến Hàn
Quốc - tất cả đều là các đồng minh có hiệp ước với Hoa Kỳ.
Quân
đội Philippines và Mỹ đã tổ chức tuần tra chung và diễn tập lần thứ bảy hôm 4/6
tại vùng biển ngoài khơi các tỉnh Occidental Mindoro và Zambales của
Philippines.
"Hoạt
động hợp tác hàng hải (MCA) là minh chứng cho quyết tâm của cả hai quốc gia
trong việc tăng cường hợp tác và khả năng phối hợp tác chiến phù hợp với luật
pháp quốc tế," quân đội Philippines tuyên bố.
Cuộc
tuần tra chung cũng giới thiệu tàu Miguel Malvar của Philippines – một khinh hạm
trang bị tên lửa dẫn đường dài 118 mét được đưa vào hoạt động tháng trước.
Đây
là một trong hai tàu hộ vệ được Tập đoàn Công nghiệp Nặng Hyundai của Hàn Quốc
đóng theo chương trình hiện đại hóa quân đội của Philippines.
Các
hoạt động hợp tác quân sự giữa hai đồng minh theo hiệp ước này đã gia tăng mạnh
mẽ dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., người đã nghiêng về phía
Washington nhằm đối phó với sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển
Đông.
Trung
Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả các phần thuộc
vùng đặc quyền kinh tế của Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt
Nam.
------------------------
Tin
liên quan
·
Việt Nam 'xây đường
băng dài 3.000 mét ở Trường Sa', gây áp lực lên Bắc Kinh?
9
tháng 6 năm 2025
·
Trung Quốc đem oanh tạc
cơ tân tiến nhất tới Hoàng Sa
29
tháng 5 năm 2025
·
Đảo Thị Tứ: Hòn đảo
Hy Vọng nơi Philippines đối đầu Trung Quốc ở Biển Đông
21
tháng 5 năm 2025
·
Biển Đông: Trung Quốc
nói cảng mới của Việt Nam ở Bãi Thuyền Chài 'đủ sâu cho tàu chiến'
20
tháng 2 năm 2025
·
Việt Nam lên tiếng vụ
Trung Quốc, Philippines đổ bộ và giăng cờ tại Trường Sa
3
tháng 5 năm 2025
·
Phóng viên BBC tới đảo
Thị Tứ ở Trường Sa: Chứng kiến Philippines đối đầu Trung Quốc
23
tháng 5 năm 2025
No comments:
Post a Comment