Thương
mại : Các nước chuẩn bị ứng phó với cơn bão thuế quan Donald Trump như thế nào
Anh
Vũ -
RFI
Đăng
ngày: 02/04/2025 - 15:08
Giảm
thuế nhập khẩu cho hàng Mỹ, đề xuất thỏa thuận tự do mậu dịch, dọa trả đũa…rất
nhiều sáng kiến đang được các nước trên khắp thế giới đưa ra nhằm hạ nhiệt quyết
tâm của tổng thống Mỹ trước ngày tuyên chiến thuế quan với phần còn lại của thế
giới.
HÌNH
:
Dân
Mêhicô tập hợp ở quảng trường Zocalo, trung tâm thủ đô Mêhicô ngày 09/03/2025 để
nghe tổng thống Claudia Sheinbaum nói về phản ứng của chính phủ đối với mức thuế
25% mà tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với hàng nhập khẩu từ Mêhicô.
REUTERS - Quetzalli Nicte-Ha
Đối
mặt với một cuộc tấn công thuế quan quy mô lớn của Washington nhằm vào
hàng xuất khẩu sang Mỹ, như đã được báo trước, các đối tác thương mại đã cố gắng
làm dịu nhiệt huyết của tổng thống Donald Trump. Từ nhiều tuần qua, các
cuộc gặp cấp cao, những quyết sách và đàm phán về các hiệp định tự do mậu dịch
đã làm sinh động thêm mối quan hệ thương mại với nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Mối
hoài nghi về quy mô của làn sóng thuế mới của Mỹ bao phủ khi mà người ta người
ta chưa rõ Donald Trump thực sự công bố điều gì vào ngày 2 tháng 4 này, ngoại
trừ mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu sẽ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 4.
Tại
châu Á
Thường
xuyên bị chỉ tên, Việt Nam từ hôm 31/03 đã sớm thông báo giảm thuế nhập khẩu đối
với một loạt hàng hóa. Đối với một số loại ô tô, mức thuế đã giảm xuống còn
32%, so với mức từ 45% đến 64% trước đây. Thuế đối với khí tự nhiên hóa lỏng đã
giảm từ 5% xuống 2%, và thuế đối với cồn ethanol giảm từ 10% xuống 5%. Thuế nhập
khẩu đùi gà đông lạnh cũng giảm từ 20% xuống còn 15%.
"Việt
Nam đang làm tất cả những gì có thể để giảm nhẹ tác động", Bruno
Jaspaert, tổng giám đốc các khu công nghiệp DEEP C tại Việt Nam và giám đốc
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, nhận xét với AFP. "Thay vì đáp
trả, họ nhượng bộ và hy vọng sẽ được đối xử tốt hơn so với các nước khác. Nhưng
người ta dự tính vẫn sẽ bị thuế ", ông nói thêm.
Về
phần mình, Ấn Độ, quốc gia cũng bị liệt kê trong danh sách những nước có thặng
dư thương mại với Hoa Kỳ, đã tham gia vào các cuộc đàm phán. Hai nước đã đạt được
thỏa thuận vào tuần trước để hoàn tất giai đoạn đầu tiên của một hiệp định
thương mại. Bộ Thương Mại Ấn Độ ngày 29/3 cho biết, các nhà đàm phán đã "cơ
bản tìm được sự đồng thuận về các bước tiếp theo hướng tới một thỏa thuận
thương mại song phương…Đa lĩnh vực, với mục tiêu hoàn tất giai đoạn đầu tiên
vào mùa thu năm 2025".
Tuy
nhiên, vẫn chưa có hành động cụ thể nào liên quan đến thuế quan của Hoa Kỳ sẽ
có hiệu lực vào ngày 03/04 được thông báo. Dù vậy, Ấn Độ đã đưa ra một số nhượng
bộ đối với Washington trong những tuần gần đây, bao gồm việc giảm thuế đối với
một số sản phẩm của Mỹ như xe mô tô cao cấp và rượu whisky Bourbon. Một số cơ
quan truyền thông Ấn Độ cũng cho biết New Delhi đang xem xét loại bỏ thuế đối với
các dịch vụ trực tuyến như quảng cáo, hoặc giảm thuế nhập khẩu đối với ô tô,
thiết bị điện tử và dịch vụ y tế.
Châu
Mỹ
Bị
ảnh hưởng nặng nề bởi thuế đánh vào ngành ô tô, Mêhicô đang tìm cách được hưởng
ưu đãi. “Nếu chúng ta đang hướng tới một hệ thống thuế quan cao như vậy, điều
chúng ta cần tìm kiếm là một sự đối xử ưu tiên cho Mêhico ”, Bộ trưởng
Kinh tế Mêhicô, Marcelo Ebrard, tuyên bố từ Washington hôm 27 tháng 3. Ông giải
thích rằng việc giảm thuế đối với các sản phẩm ô tô của Mêhicô có thể giúp
các sản phẩm đó “rẻ hơn so với các nước khác như Đức, Nhật Bản hay Hàn Quốc”.
Cùng
ngày, tổng thống Mêhicô, Claudia Sheinbaum, tuyên bố : “ Ngày 3
tháng 4, chúng tôi sẽ đưa ra toàn bộ câu trả lời về những gì Mêhicô sẽ làm
trong tình hình này”. Bà nhấn mạnh rằng điều này “không có nghĩa là
ngày 03/04, cánh cửa hợp tác với Hoa Kỳ sẽ bị đóng lại”. Thứ Hai
(31/03), Mêhico cũng đã đề nghị duy trì Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ
(USMCA).
Về
phía Canada, tân thủ tướng Mark Carney cam kết sẽ có biện pháp đáp trả Donald
Trump. Hai ông đã có cuộc điện đàm vào thứ Sáu và dự kiến sẽ gặp mặt sau cuộc bầu
cử Canada vào ngày 28 tháng 4 tới.
Tuy
nhiên, theo thủ hiến Ontario, Doug Ford, người đã hội đàm với bộ trưởng Thương
Mại Hoa Kỳ, Howard Lutnick, thì các mức thuế của Hoa Kỳ đối với Canada có thể
không cao như dự đoán. Trước mắt, các phụ tùng ô tô sẽ không bị đánh thuế,
trong khi các xe hoàn chỉnh có linh kiện của Mỹ sẽ chịu mức thuế thấp hơn 25%.
Cụ thể, một chiếc xe có 50% linh kiện từ Mỹ sẽ chỉ chịu mức thuế 12,5%, theo
Doug Ford.
Tại
Brazil, phát biểu vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm Nhật Bản hôm 27 tháng 3
tổng thống Lula cho rằng đất nước ông không thể « ngồi yên và tự thuyết
phục rằng (Hoa Kỳ) luôn đúng và họ là những người duy nhất có quyền áp thuế đối
với sản phẩm của nước khác. Chúng tôi theo cách tiếp cận mà chúng tôi thấy sẽ
có lợi cho Brazil ». Ông cho biết thêm: “Chúng tôi có hai lựa
chọn: một là đưa vấn đề ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), điều mà chúng tôi
sẽ làm; hai là áp thuế cao với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ – tức là thực hiện
nguyên tắc có qua có lại”.
Châu
Âu sẵn sàng đương đầu nhưng vẫn chuẩn bị nhượng bộ
Thường
xuyên bị Donald Trump gièm pha, nhất là Đức, Liên Hiệp Châu Âu đã sẵn sàng đáp
trả. Bruxelles cũng đã chuẩn bị một gói biện pháp nhằm đấu dịu với Hoa Kỳ,
trong đó có việc giảm bớt một số rào cản phi hải quan. Ngoài ra, việc tăng cường
mua khí tự nhiên hóa lỏng (GNL) và thiết bị quân sự từ Mỹ có thể giúp giảm thặng
dư thương mại của châu Âu đối với Hoa Kỳ.
“Mục
tiêu của chúng tôi là đạt được một giải pháp thông qua đàm phán. Nhưng tất
nhiên, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích, công dân và doanh nghiệp của
mình”,
bà chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố hôm thứ 01/04 tại Nghị
Viện Châu Âu ở Strasbourg. “Chúng ta không nhất thiết muốn trả đũa. Nhưng nếu
điều đó là cần thiết, chúng ta có một kế hoạch vững chắc và sẽ sử dụng
nó”, bà nói thêm.
Về
phía Vương quốc Anh, chính phủ nước này không ảo tưởng. “Có khả năng cao”
là Anh cũng sẽ chịu các biện pháp thuế đối ứng Mỹ. Nhưng điều đó không ngăn cản
Luân Đôn làm việc " hết sức về một thỏa thuận kinh tế, trong
đó chúng tôi đã đạt được tiến bộ nhanh chóng”, thủ tướng Anh Keir Starmer
phát biểu trên kênh truyền hình Sky News hôm thứ Ba.
Các
cuộc đàm phán đang diễn ra đều tập trung vào “một thỏa thuận kinh tế” nhằm “xử
lý và giảm nhẹ tác động của thuế quan”. Ý tưởng về cuộc đàm phán này bắt
nguồn từ chuyến thăm của ông Starmer tới Washington vào cuối tháng Hai, khi đó
Donald Trump đã đề cập đến một thỏa thuận theo đó "thuế quan sẽ
không cần thiết”. Để đạt được điều này, Luân Đôn đang cân nhắc quân
bài đánh đổi là hủy bỏ thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số – một khoản thu
mang lại cho Anh 800 triệu bảng mỗi năm.
(Theo
Les Echos)
---------------------------
Các
nội dung liên quan
Tạp
chí Đặc biệt
Thuế
quan - vũ khí để tổng thống Donald Trump « bủa vây » cả đối thủ
và đồng minh của Mỹ
THƯƠNG
MẠI - VIỆT NAM - MỸ
Bộ
trưởng Công Thương Việt Nam đến Mỹ vào lúc Washington áp thuế 25 % nhôm và thép
toàn cầu
HOA
KỲ - THUẾ QUAN
Mỹ :
Tổng thống Trump tăng thêm 25% thuế đối với ô tô nhập khẩu
No comments:
Post a Comment