Saturday, 12 April 2025

SAU KHI GẶP PUTIN, PHÁI VIÊN MỸ NÓI TRUMP THỨC GIỤC NGA ‘HÀNH ĐỘNG’ ĐỂ NGƯNG BẮN Ở UKRAINE (Người Việt)

 



Sau khi gặp Putin, phái viên Mỹ nói Trump thúc giục Nga ‘hành động’ để ngưng bắn ở Ukraine

Người Việt

April 12, 2025 : 9:14 AM

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/sau-khi-gap-putin-phai-vien-my-noi-trump-thuc-giuc-nga-hanh-dong-de-ngung-ban-o-ukraine/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Tư, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg liên quan tới việc Tổng Thống Donald Trump kêu gọi nhà lãnh đạo Nga “hành động” để tiến tới  lệnh ngừng bắn ở Ukraine, Đài BBC loan tin.

 

Điện Kremlin cho biết cuộc họp giữa hai vị kéo dài hơn bốn giờ và tập trung vào “các khía cạnh trong một giải pháp cho Ukraine.” Đây là cuộc đàm phán lần thứ ba của ông Witkoff với ông Putin trong năm nay và được đặc phái viên Kirill Dmitriev mô tả là  có “hiệu quả.” Tổng Thống Trump đã bày tỏ nỗi thất vọng với ông Putin về những tiến triển của cuộc đàm phán. Hôm Thứ Sáu, ông Trump viết trên mạng xã hội: “Nga cần phải hành động. Đang có quá nhiều người chết, hàng ngàn người mỗi tuần, trong một cuộc chiến khủng khiếp và vô nghĩa.”

 

Tình huống đó diễn ra khi đặc phái viên Kellogg của Tổng Thống Trump phủ nhận việc cho rằng đất nước Ukraine có thể bị chia cắt. Tờ The Times của Anh cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông Kellogg đã đề nghị quân đội Anh và Pháp có thể nắm quyền kiểm soát tại các khu vực phía Tây Ukraine trong khuôn khổ của một “lực lượng trấn an.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/GettyImages-2209063337-1536x1067.jpg

Tổng Thống Nga Vladimir Putin bắt tay đặc phái viên Steve Witkoff đại diện Tổng Thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp gỡ ở Saint Petersburg, Nga ngày 11 Tháng Sáu, 2025. (Hình: GAVRIIL GRIGOROV/POOL/AFP/Getty Images)

 

Ông Kellogg cho rằng, sau cuộc ngưng chiến, quân đội Nga có thể ở lại phía Đông mà họ đang chiếm đóng. “Quý vị gần như có thể cho rằng tình trạng đó giống như những gì đã xảy ra với thủ đô Berlin của Đức sau Thế Chiến Thứ Hai vậy,” tờ báo viện dẫn lời vị đặc phái viên Mỹ nói. Sau đó, ông Kellogg đã lên mạng xã hội để bình luận rằng bài báo trên The Times đã “xuyên tạc” những gì ông nói. “Tôi đang nói đến một lực lượng phục hồi sau cuộc ngưng bắn để yểm trợ chủ quyền của Ukraine,” ông viết trên trang mạng X. “Tôi không có ý nói đến việc chia cắt đất nước Ukraine.”

 

Cả Tòa Bạch Ốc lẫn Kyiv đều không phản ứng ngay lập tức trước với những bình luận như thế.

 

Trước đó, vào hôm Thứ Sáu, các quốc gia Âu Châu đã đồng ý một khoản viện trợ quân sự trị giá 21 tỷ euro (24 tỷ Mỹ kim; 18 tỷ bảng Anh) cho Kiev. Trong dịp này, các bộ trưởng quốc phòng Âu Châu cho biết họ không thấy có dấu hiệu chấm dứt chiến tranh. Trước cuộc hội đàm Putin-Witkoff, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết “không cần phải trông đợi sẽ có những bước đột phá” bởi vì “tiến trình bình thường hóa liên hệ giữa các bên đang diễn ra.” (TTHN)





No comments:

Post a Comment

View My Stats