Hơn
500 công ty luật ký đơn ủng hộ Perkins Coie kiện chính quyền Trump
Nhật
Báo Calitoday
April
4, 2025
Hơn
500 công ty luật đã nộp đơn kiến nghị (amicus brief) vào thứ Sáu nhằm ủng hộ vụ
kiện của công ty luật Perkins Coie đối với sắc lệnh hành pháp của chính quyền
Trump – sắc lệnh nhằm vào Perkins Coie vì đại diện cho chiến dịch tranh cử tổng
thống năm 2016 của Hillary Clinton.
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2025/04/image_2025-04-05_103216043-1024x683.png
Biển
báo được nhìn thấy bên ngoài công ty luật Perkins Coie tại văn phòng luật của họ
ở Washington, DC, ngày 10 tháng 5 năm 2021. Andrew Kelly/Reuters
Hơn
500 công ty luật đã nộp đơn kiến nghị (amicus brief) vào thứ Sáu nhằm ủng hộ vụ
kiện của công ty luật Perkins Coie đối với sắc lệnh hành pháp của chính quyền
Trump – sắc lệnh nhằm vào Perkins Coie vì đại diện cho chiến dịch tranh cử tổng
thống năm 2016 của Hillary Clinton.
“Các
sắc lệnh hành pháp trong vụ việc này, và những sắc lệnh tương tự, trực tiếp nhắm
đến một số công ty luật hàng đầu của quốc gia và tìm cách buộc các công ty khác
– lớn nhỏ – phải khuất phục,” đơn kiến nghị viết.
“Mối
đe dọa tiềm tàng từ các sắc lệnh hành pháp như thế không xa lạ với bất kỳ ai
đang hành nghề luật ở Mỹ hiện nay: bất kỳ đại diện pháp lý nào mang tính tranh
cãi nhằm phản đối các hành động của chính quyền hiện tại (hoặc các vấn đề mà
chính quyền không ưa thích) đều có nguy cơ bị trả đũa nghiêm trọng,” các công
ty luật cảnh báo trong đơn.
Danh
sách những công ty ký tên đã được âm thầm lưu hành trong nhiều tuần lễ trước đó
trong giới luật sư cao cấp nhằm tranh luận xem có nên công khai ủng hộ Perkins
Coie hay không. Nhiều công ty lo ngại rằng hành động công khai này có thể khiến
họ trở thành mục tiêu bị chính quyền nhắm tới trong tương lai.
Bên
cạnh đó, có năm công ty luật lớn – gồm Milbank, Paul Weiss, Skadden Arps,
Willkie Farr & Gallagher, và Sullivan & Cromwell – đã quyết định lựa chọn
con đường riêng bằng cách thương lượng với Tòa Bạch Ốc để tránh bị đưa vào tầm
ngắm. Chính quyền đã xác nhận những thỏa thuận này.
Trong
khi đó, hai công ty luật khác là WilmerHale và Jenner & Block không chỉ thể
hiện sự ủng hộ Perkins Coie mà còn trực tiếp tham gia vào vụ kiện chống lại
chính quyền. Hai công ty này đã giành được lệnh khẩn cấp từ các tòa án liên
bang nhằm tạm thời ngăn chặn thi hành sắc lệnh hành pháp, với lập luận rằng sắc
lệnh này có khả năng vi hiến.
Mặc
dù có nhiều tên tuổi lớn trong ngành luật ký tên vào bản kiến nghị, điều gây
chú ý là sự vắng mặt của những công ty hàng đầu về doanh thu. Đáng chú ý nhất
là Kirkland & Ellis – công ty luật có doanh thu cao nhất tại Mỹ – đã không
có mặt trong danh sách ký tên. Theo báo cáo của Wall Street Journal, Kirkland
& Ellis đang trong quá trình đàm phán với Tòa Bạch Ốc nhằm đảm bảo rằng họ
không trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Latham & Watkins – công ty luật đứng
thứ hai về doanh thu – cùng với tất cả các công ty nằm trong top 10 về doanh
thu khác cũng không xuất hiện trong danh sách ký tên.
Diễn
biến này cho thấy một cuộc đối đầu ngày càng căng thẳng giữa các công ty luật lớn
tại Mỹ và chính quyền, xoay quanh vấn đề tự do hành nghề, sự độc lập của ngành
luật, và những ranh giới pháp lý trong bối cảnh chính trị ngày càng phức tạp.
Nguồn
abc news
No comments:
Post a Comment