The Economist
Đỗ Đặng Nhật Huy, dịch thuật
https://nghiencuuquocte.org/2025/10/27/the-gioi-hom-nay-27-10-2025/
Đảng La Libertad Avanza của tổng thống
Argentina Javier Milei đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử
giữa nhiệm kỳ. Với 95% số phiếu được kiểm, đảng này đạt 41% so với 32% của liên
minh đối lập. Kết quả cho thấy công chúng ủng hộ các cải cách tự do hóa thị trường
và chính sách thắt lưng buộc bụng của vị tổng thống theo chủ nghĩa tự do, vốn
đang bị đe dọa bởi biến động trên thị trường tài chính. Ông Donald Trump trước
đó đã hứa sẽ cung cấp một gói cứu trợ lớn cho Argentina nếu ông Milei giành chiến
thắng.
Scott Bessent cho biết Mỹ và Trung
Quốc đã thống nhất một “khuôn khổ tích cực” cho các cuộc đàm phán
thương mại giữa tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình vào thứ Năm. Bộ
trưởng tài chính Mỹ gợi ý rằng Trung Quốc sẽ hoãn áp dụng lệnh cấm xuất khẩu
khoáng sản đất hiếm và mua thêm đậu tương Mỹ nhằm tránh nguy cơ bị áp thuế bổ
sung 100% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ.
Ông Trump tuyên bố sẽ tăng
thuế đối với hàng nhập khẩu từ Canada thêm 10% để trả đũa một
chiến dịch quảng cáo của tỉnh Ontario. Được phát sóng hôm thứ Sáu, quảng cáo
này có đoạn ghi âm của cựu tổng thống Ronald Reagan ca ngợi tự do thương mại.
Ông Trump gọi đây là một “hành động thù địch.” Thông báo được đưa ra hai ngày
sau khi ông chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại với Canada.
Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu tuyên
bố Israel sẽ quyết định thành phần của bất kỳ lực lượng an ninh quốc tế nào tại
Gaza, đồng thời bảo lưu quyền loại trừ các quốc gia mà nước này cho là “không
thể chấp nhận được.” Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hôm thứ Bảy rằng một
số nước đã tình nguyện gửi quân tham gia lực lượng này, vốn cũng sẽ chịu trách
nhiệm giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel.
Sau cuộc bao vây kéo dài 18 tháng, Lực lượng
Hỗ trợ Nhanh (RSF) — một nhóm phiến quân ở Sudan — được cho là đã chiếm trụ sở
chính của quân đội ở el-Fasher, thành phố lớn nhất vùng Darfur. Chính phủ Sudan
do đó đã mất căn cứ cuối cùng ở khu vực phía tây. Chiến thắng này có thể giúp
RSF củng cố quyền kiểm soát toàn bộ Darfur, dẫn đến nguy cơ Sudan bị chia cắt
trên thực tế.
Ông Trump chủ trì lễ ký kết thỏa thuận ngừng
bắn mở rộng giữa Campuchia và Thái Lan. Hai nước từng
có một cuộc chiến biên giới không nhiều ý nghĩa hồi tháng 7. Cả hai nhà lãnh đạo
đều cảm ơn tổng thống Mỹ vì vai trò của ông trong việc làm trung gian đàm phán
hòa bình. Ngay sau đó, Mỹ ký thêm các hiệp định thương mại với Campuchia và
Malaysia, mà ông Trump mô tả là “một thỏa thuận tuyệt vời cho cả hai bên.”
Các cuộc không kích của Nga vào Kyiv đã
khiến ba người thiệt mạng và ít nhất 32 người bị thương, theo lời thị trưởng
thành phố. Các vụ tấn công chủ yếu phá hủy các khu dân cư của thủ đô Ukraine.
Khi mùa đông đang đến gần, Nga đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu dân sự
và cơ sở hạ tầng năng lượng. Giới chức Ukraine cho biết chỉ trong tuần qua, Nga
đã phóng hơn 1.000 máy bay không người lái.
Con số trong ngày: 440 tỷ USD, là giá trị hàng hóa mà Trung Quốc xuất
khẩu sang Mỹ trong năm 2024.
TIÊU ĐIỂM
Donald Trump thăm Nhật Bản
Takaichi Sanae, nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật
Bản, đã có màn ra mắt ngoại giao vào cuối tuần qua tại hội nghị thượng đỉnh
ASEAN ở Malaysia. Giờ đây bà đối mặt với thử thách lớn hơn: Donald Trump sẽ
thăm Nhật Bản vào thứ Hai trước khi ông tới Hàn Quốc (nơi ông sẽ gặp chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình). Người tiền nhiệm của bà, Ishiba Shigeru, đã ký một thỏa
thuận thương mại với ông Trump, theo đó giảm thuế cho hàng Nhật để đổi lấy cam
kết mơ hồ rằng Nhật sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ.
Bà Takaichi có quan điểm diều hâu về an ninh
quốc gia và nhìn chung tương đồng về chính trị với cố thủ tướng Abe Shinzo, người
bị ám sát năm 2022. Ông Abe từng lấy lòng ông Trump bằng những buổi chơi golf
và lời ca ngợi; và ông Trump dự kiến sẽ gặp bà góa phụ của ông Abe trong chuyến
thăm này. Bà Takaichi sẽ cố gắng củng cố tình hữu nghị sẵn có giữa hai bên.
Trong cuộc điện đàm đầu tiên hôm thứ Bảy, bà nói với ông Trump rằng việc tăng
cường liên minh với Mỹ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.
Để thể hiện thiện chí, bà đang tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản và cam kết
mua khí đốt, đậu tương, cùng xe bán tải từ Mỹ.
Vấn đề hôn nhân đồng giới ở Hồng Kông
Hai năm trước, tòa án tối cao của Hồng Kông
đã yêu cầu chính quyền đưa ra cơ chế pháp lý để công nhận các mối quan hệ đồng
tính, dù chưa tới mức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Hạn chót để thực hiện là
thứ Hai — nhưng chính quyền sẽ bỏ lỡ. Tháng 9 vừa qua, cơ quan hành pháp đã
trình lên cơ quan lập pháp dự luật trao một số quyền có giới hạn cho các cặp
đôi đồng tính đã đăng ký kết hợp dân sự ở nước ngoài, nhưng bị đa số nghị sĩ
bác bỏ. Giờ đây, chính phủ nói rằng họ sẽ “bảo vệ” các mối quan hệ đồng tính bằng
biện pháp hành chính thay vì lập pháp.
Cam kết này khá mong manh và là một cú sốc lớn
đối với cộng đồng LGBT. Phần lớn người dân Hồng Kông hiện ủng hộ hôn nhân đồng
giới, và một số nghị sĩ cho rằng dự luật có thể giúp quảng bá hình ảnh Hồng
Kông như một thành phố toàn cầu của châu Á — nghĩa là cởi mở và quốc tế. Nhưng
nhiều người khác lập luận rằng điều đó đi ngược lại “giá trị truyền thống Trung
Hoa.” Họ muốn đưa Hồng Kông tiệm cận hơn với lục địa. Ít nhất là hiện tại, phe
truyền thống đã thắng.
Tình hình kinh tế Đức
Nền kinh tế Đức gần đây liên tục nhận tin xấu.
Việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu khoáng sản đất hiếm đe dọa chuỗi
cung ứng công nghiệp. Quyết định của chính phủ Hà Lan tịch thu công ty sản xuất
chip Trung Quốc Nexperia với lý do an ninh quốc gia, cùng động thái trả đũa của
Trung Quốc, được xem là mối nguy cho nguồn cung chip của ngành ô tô Đức. Chỉ số
Ifo về niềm tin kinh tế ở Đức đã giảm mạnh trong tháng 9. Dữ liệu mới của chỉ số
này vào thứ Hai sẽ cho thấy liệu đà suy giảm có tiếp diễn hay không.
Nhưng vẫn có những tín hiệu lạc quan. Chỉ số
PMI đạt mức cao nhất 29 tháng vào thứ Sáu. Tiểu mục sản xuất giữ ổn định, dù vẫn
ở mức cho thấy đình trệ. Trong khi đó, tình trạng thiếu chip có vẻ không nghiêm
trọng như dự đoán ban đầu. Tiền lương thực tế cũng đã tăng trong những tháng gần
đây, có thể khuyến khích người tiêu dùng Đức chi tiêu mạnh tay hơn trong dịp
Giáng sinh.
Ukraine vẫn chưa từ bỏ tên lửa tầm xa
Hôm thứ Năm, các nhà lãnh đạo EU đã không đạt
được thỏa thuận về kế hoạch sử dụng 140 tỷ euro (122 tỷ bảng Anh) tài sản Nga bị
đóng băng để tài trợ cho Ukraine. Trước đó, Donald Trump cũng đã rút lại đề xuất
cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine. Những diễn biến này khiến tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải tiếp tục đi tìm các loại tên lửa tầm xa để
tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các nhà máy sản xuất tên lửa và máy bay
không người lái đang phá hủy hạ tầng năng lượng của Ukraine. Các cuộc tấn công
mới nhất của Nga đã gây mất điện và cắt sưởi ấm, buộc Ukraine phải nhập khẩu
1,9 tỷ USD khí đốt từ nước ngoài.
Trong khi đó, thảo luận về kế hoạch hòa bình
12 điểm do các nước châu Âu đề xuất vẫn đang tiếp diễn. Các cuộc đàm phán tập
trung vào việc ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại. Nhưng điều này không hề
dễ thực hiện. Các máy bay không người lái của cả hai bên khiến việc giữ vững vị
trí cố định trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chiến tuyến từng khá ổn định nay đã biến
thành một dải xung đột đầy biến động và đẫm máu.
No comments:
Post a Comment