Texas
kiện công ty bào chế Tylenol dù chưa có bằng chứng y khoa
Người Việt
October 28, 2025 : 11:40 AM
AUSTIN, Texas (NV) – Ông Ken Paxton, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Texas, hôm Thứ
Ba, 28 Tháng Mười, nộp đơn kiện hãng dược phẩm Johnson & Johnson và Kenvue
(một công ty tách ra từ Johnson & Johnson và bắt đầu kinh doanh thuốc này từ
năm 2023) với cáo buộc các công ty này cố tình giấu bằng chứng về mối liên hệ
giữa acetaminophen, thành phần chính trong thuốc Tylenol, với bệnh tự kỷ và
ADHD (chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ em) khi thai phụ dùng thuốc
trong thai kỳ; đồng thời cho rằng việc tách Kenvue nhằm che chắn trách nhiệm
pháp lý cho Johnson & Johnson.
Cả Kenvue và Johnson & Johnson bác bỏ cáo
buộc, nhấn mạnh hồ sơ an toàn lâu năm của acetaminophen, theo nhật báo The New
York Times.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/TS-tylenol-1068x729.jpg
(Hình minh hoạ: Justin Sullivan/Getty Images)
Tuyên bố của tổng thống được công luận chú ý
Đây là diễn biến mới nhất sau tuyên bố của Tổng
Thống Donald Trump hồi tháng trước, khi cho rằng việc dùng Tylenol trong thai kỳ
có thể gây ra chứng tự kỷ, một khẳng định chưa được y khoa chứng minh.
Vấn đề này vốn đã được bàn tán trong nhiều
năm bởi một số người ủng hộ Robert F. Kennedy Jr., bộ trưởng y tế, nhưng chỉ đến
khi ông Trump phát biểu, ý tưởng này mới thu hút sự chú ý rộng rãi.
Phản ứng của Johnson & Johnson và Kenvue
Phía Kenvue nhiều lần bảo vệ độ an toàn của
Tylenol và bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của ông Trump về mối liên hệ giữa thuốc
này và chứng tự kỷ ở trẻ em.
Phát ngôn viên công ty Kenvue là bà Melissa
Witt của Kenvue cho biết hôm thứ Ba: “Chúng tôi sẽ tự bảo vệ trước những cáo buộc
vô căn cứ này và sẽ phản hồi theo đúng trình tự pháp lý. Chúng tôi đứng về phía
cộng đồng y tế toàn cầu, vốn công nhận độ an toàn của acetaminophen, và tin rằng
chúng tôi sẽ tiếp tục thành công trong các vụ kiện, vì những cáo buộc này thiếu
cơ sở pháp lý cũng như bằng chứng khoa học.”
Trong các vụ kiện khác, Johnson & Johnson
khẳng định rằng họ luôn cảnh báo người tiêu dùng một cách có trách nhiệm về rủi
ro tổn thương gan khi dùng Tylenol quá liều.
Các vụ kiện liên quan
Trong vài năm gần đây, hàng trăm vụ kiện tại
các tòa án liên bang và tiểu bang đã được các gia đình nộp, cho rằng con họ bị
chẩn đoán mắc tự kỷ hoặc ADHD sau khi người mẹ dùng Tylenol trong thời kỳ mang
thai.
Tại nhóm vụ kiện lớn nhất ở tòa án liên bang
New York, một thẩm phán Mỹ đã bác bỏ đơn kiện vì “thiếu bằng chứng khoa học
đáng tin cậy”. Các nguyên đơn hiện đang kháng cáo, với phiên điều trần dự kiến
vào ngày 17 tháng 11.
Hãng luật Keller Postman, đại diện cho các
nguyên đơn trong những vụ kiện thương tích cá nhân, cũng đang làm cố vấn pháp
lý bên ngoài cho vụ kiện của ông Paxton.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/TS-tylenol-johnson-1068x730.jpg
Văn phòng công ty dược phẩm Johnson &
Johnson tại Irvine, California. (Hình: Mario Tama/Getty Images)
Các vụ kiện cá nhân này sẽ phải chứng minh được
rằng thuốc gây ra rối loạn phát triển thần kinh ở trẻ em thì mới có cơ hội được
bồi thường thiệt hại.
Tuy nhiên, đơn kiện của ông Paxton đi theo hướng
khác, lập luận rằng Johnson & Johnson và Kenvue đã vi phạm luật Texas khi
không cảnh báo người tiêu dùng về những rủi ro có thể xảy ra khi dùng Tylenol
trong thai kỳ.
Chưa có bằng chứng y khoa về hậu quả dùng
acetaminophen
Trong nhiều năm qua, giới khoa học đã nghiên
cứu khả năng acetaminophen có liên quan đến rối loạn phát triển thần kinh,
nhưng kết quả vẫn chưa thống nhất.
Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý rằng các
nghiên cứu này không chứng minh được acetaminophen là nguyên nhân gây ra tự kỷ,
vốn được biết là liên quan đến sự tương tác phức tạp giữa di truyền và yếu tố
môi trường.
Một nghiên cứu quy mô lớn trên gần 2,5 triệu
trẻ em sinh tại Thụy Điển cho thấy rằng, khi tính đến yếu tố di truyền của người
mẹ, không có mối liên hệ nào giữa acetaminophen và các rối loạn phát triển thần
kinh.
Các tổ chức y khoa đã phản đối cảnh báo của
chính quyền Trump hồi Tháng Chín, cho rằng Tylenol là loại thuốc giảm đau duy
nhất an toàn cho phụ nữ mang thai khi cần hạ sốt cao, vì nếu không điều trị, sốt
cao có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho cả mẹ lẫn thai nhi.
Liên hệ lịch sử – thuật ngữ “autism,”
acetaminophen và Tylenol
Theo trang Thư Viện Y Khoa Quốc Gia, thuật ngữ
“autism” do Eugen Bleuler đặt năm 1911 để
chỉ biểu hiện đặc thù trong các ca tâm thần phân liệt nặng; đến giữa thế kỷ 20
khái niệm mới dần chuyển thành rối loạn phát triển ở trẻ – phản ánh sự đổi hướng
từ ca lâm sàng sang dịch tễ học trong chẩn đoán.
Acetaminophen được tổng hợp lần đầu 1878 bởi
hóa học gia người Mỹ Harmon Northrop Morse, dùng điều trị từ cuối thế kỷ 19,
nhưng phổ biến rộng sau 1950; Tylenol ra mắt thị trường 1955 và nhanh chóng trở
thành thuốc hạ sốt – giảm đau bán tự do phổ biến. (MPL)
No comments:
Post a Comment