Thursday, 30 October 2025

CHUYẾN THĂM ANH QUỐC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆT NAM BỊ PHỦ BÓNG BỞI VỤ "THẨM VẤN" NHÀ BÁO BBC (Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh)

 



Chuyến thăm Anh của lãnh đạo Việt Nam bị phủ bóng bởi vụ “thẩm vấn” nhà báo BBC    

Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh)

30/10/2025

https://anhbasamdotvet.wordpress.com/2025/10/30/02-chuyen-tham-anh-cua-lanh-dao-viet-nam-bi-phu-bong-boi-vu-tham-van-nha-bao-bbc/

 

Anh kêu gọi gây sức ép với Việt Nam về việc trả tự do cho cô

 

 INDEPENDENT by Alisha Rahaman Sarkar – Wednesday 29 October 2025 12:15 GMT

Ba Sàm lược dịch

 

Một nhà báo BBC đã bị cấm rời khỏi Việt Nam và bị thẩm vấn nhiều ngày, BBC đưa tin khi nhà lãnh đạo cấp cao của đất nước đến Vương quốc Anh trong chuyến thăm chính thức.

 

Đài truyền hình này cáo buộc các quan chức đã ngăn cản nhà báo của họ – một công dân Việt Nam đang sống và làm việc tại Thái Lan – rời khỏi đất nước, tịch thu hộ chiếu và thẩm vấn cô.

 

Bạn bè của nhà báo đang thúc giục chính phủ Anh gây sức ép với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, người dự kiến ​​sẽ gặp Thủ tướng Sir Keir Starmer, để đảm bảo cô được trả tự do.

 

Bạn bè hy vọng Thủ tướng Anh có thể nêu vấn đề của cô trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Việt Nam.

 

Nhà báo, làm việc cho Ban tiếng Việt của BBC, đã trở về nước vào tháng 8 để gia hạn hộ chiếu. “Một trong những nhà báo của chúng tôi đã không thể rời khỏi Việt Nam trong nhiều tháng do chính quyền đã giữ lại thẻ căn cước và hộ chiếu đã được gia hạn của họ”, BBC cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba.

 

Công an địa phương được cho là đã giữ hộ chiếu đã được cấp lại của cô và thẩm vấn cô trong 5 ngày về công việc của cô. “Chúng tôi rất quan ngại về sức khỏe của nhà báo và kêu gọi chính quyền cho phép cô rời đi ngay lập tức, cung cấp cho họ hộ chiếu đã được gia hạn để cô có thể trở lại làm việc.”

 

Nhà báo, người không muốn nêu tên, đã “bị sốc” trước cuộc thẩm vấn khắc nghiệt và bị ép phải thừa nhận 18 bài báo mà cô đã đăng, tờ The Times đưa tin, trích dẫn lời bạn bè của cô.

 

Theo các quan chức Anh, trong chuyến thăm của ông Lâm, cả hai quốc gia dự kiến ​​sẽ nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Tuy nhiên, chuyến thăm của ông Lâm dường như đã bị lu mờ bởi một ví dụ rõ ràng khác về sự đàn áp tự do báo chí ở Việt Nam.

 

“Khi các bạn nêu ra mức độ thẩm vấn như vậy, và khi các bạn chỉ ra những bài viết cụ thể mà họ buộc cô ấy phải thừa nhận, thì tôi nghĩ họ đang chuẩn bị cho một vụ bắt giữ”, Phil Robertson, một nhà vận động nhân quyền tại Bangkok, cho biết.

 

“Có thể ngay lúc này họ không bắt cô ấy vì họ không muốn làm hỏng chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới gặp Keir Starmer và thiết lập mối quan hệ đặc biệt này giữa hai nước”, ông nói với tờ The Times.

 

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh nói với BBC rằng “lập trường và thành tích bảo vệ tự do báo chí của Anh là rõ ràng”.

 

“Chúng tôi vẫn quan ngại trước các báo cáo về tình trạng quấy rối các tổ chức phi chính phủ, nhà báo, các nhà hoạt động nhân quyền và cộng đồng tại Việt Nam và tiếp tục nêu những lo ngại này trực tiếp với người đồng cấp Việt Nam của chúng tôi”, người phát ngôn nói thêm.

 

Việt Nam là một trong những quốc gia thù địch nhất đối với báo chí độc lập và các nhà báo thường xuyên bị bỏ tù hoặc kiểm duyệt. Chính quyền Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Lâm đã tăng cường đàn áp những người bất đồng chính kiến ​​bằng cách bắt giữ các nhà hoạt động, nhà báo, luật sư và những người chỉ trích.

 

Vào tháng 5, Việt Nam đã cấm xuất bản ấn bản in của tờ The Economist, với hình ảnh Tô Lâm trên trang bìa với đôi mắt được vẽ những ngôi sao.

 

Tổ chức nhân quyền Phóng viên Không Biên giới, vốn gọi Việt Nam là “một trong những nhà tù lớn nhất thế giới dành cho các nhà báo“, đã xếp hạng quốc gia Nam Á này ở vị trí thứ 173 trong bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí của 180 quốc gia.

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats