Học vấn giúp nhiều
gia đình nhập cư tìm được sự ổn định
Thiện Lê/Người Việt
October
28, 2025 : 8:08 AM
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/hoc-van-giup-nhieu-gia-dinh-nhap-cu-tim-duoc-su-on-dinh/
SAN
FRANCISCO, California (NV) – Gia
đình nhập cư thường gặp nhiều khó khăn trong thời gian khởi đầu ở Hoa Kỳ, và họ
thường dùng học vấn để tìm thành công với sự ổn định trong cuộc sống. Đó là chủ
đề của hội thảo do Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) tổ chức hôm Thứ Sáu, 24
Tháng Mười.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/DP-hoc-van-gia-dinh-nhap-cu-1-1920x1280.jpg
Trường
học là nơi giúp gia đình nhập cư tìm được sự ổn định. (Hình minh họa: Robyn
Beck/AFP via Getty Images)
Buổi
hội thảo chỉ có một diễn giả là Giáo Sư Gabrielle Oliveira của đại học Harvard
University. Bà là tác giả của cuốn sách “Now We Are Here: Family Migration,
Children’s Education, and Dreams for a Better Life” nói về cách nhiều phụ huynh
nhập cư coi học vấn là “tiền tệ của sự yêu thương,” là cách để tạo ý nghĩa cho
sự hy sinh của họ và đầu tư vào tương lai ổn định hơn cho con cái.
Nghiên
cứu của bà cho thấy các gia đình nhập cư thường không chú ý đến các vấn đề cảm
xúc và đạo đức khi thảo luận về chính sách, cho thấy trường học là nơi tạo ra
nhiều đau khổ, tạo ra cá tính và cảm giác được đùm bọc. Tuy vậy, trường học còn
là nơi có thể là tạo ra thêm sự xa lánh hay mở cửa cho sự tự trọng và nhiều cơ
hội.
Bà
cho biết lý do nhiều người quyết định rời khỏi quê hương để nhập cư đến Hoa Kỳ
vì cảm thấy không ổn định và tuyệt vọng ở quê nhà. Điều đó làm họ nhìn giáo dục
là “tiền tệ của sự yêu thương.”
Nhiều
nguồn tin hiện nay tạo ra hình ảnh nhiều người chỉ nhập cư vì lý do kinh tế,
không hiểu được họ là những con người bình thường, cũng có mơ ước và hy vọng
như người khác, và giáo dục là cách giúp họ tìm được sự ổn định. Đối với nhiều
phụ huynh, học vấn của con cái – được đến trường gặp các giáo viên và đọc sách
– thể hiện sự hy sinh của họ là xứng đáng, và đó còn là cách họ thể hiện tình
yêu cho con cái. Đó là một chiều sâu khác mà nhiều nguồn tin không đưa ra.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/DP-hoc-van-gia-dinh-nhap-cu-2-1920x1280.jpg
Nhà
giáo cũng là một phần quan trọng trong việc giúp đỡ học sinh nhập cư. (Hình
minh họa: Olivier Touron/AFP via Getty Images)
Theo
bà, nhiều gia đình đang đối mặt với tình trạng khó khăn về di trú, gây ra nhiều
gián đoạn trong hành trình thăng tiến của họ. Một khó khăn nữa là chính phủ
đang tăng cường theo dõi, làm phụ huynh lo lắng về chuyện đi làm và chuyện con
cái đến trường.
Những
khó khăn về di trú làm nhiều học sinh phải nghỉ học trong năm 2025, nhất là đối
với những gia đình cho con đi học bằng xe buýt của trường vì không lái xe được.
Những khó khăn này ảnh hưởng đến niềm tin của trẻ em đối với trường học và ảnh
hưởng đến học vấn, vì các em có thể lo lắng đến sự an toàn của cha mẹ và không
tập trung học được.
Tuy
đang gặp nhiều khó khăn, nhiều gia đình nhập cư không muốn chú ý đến suy nghĩ
cho rằng mọi thứ đang bị phá hoại, và vẫn còn đầy hy vọng cho tương lai.
Bà
Oliveira cho biết các chính sách di trú hiện nay nguy hiểm vì không chú trọng đến
sự an toàn của trẻ em. Những chính sách này tạo ra sự sợ hãi, có thể gây ra nhiều
nỗi đau lâu dài cho trẻ em như một học sinh giỏi bị trục xuất và mẹ của học
sinh đó chết ở Guatemala. Vì vậy, bà nhấn mạnh các chính sách di trú hiện nay
đang phá hủy cuộc sống của trẻ em.
Vì
vậy, bà cho hay gia đình không thể nào dựa vào sự kiên cường của trẻ em để vượt
qua nỗi đau được. Những cảm nghiệm đó sẽ làm trẻ em mất đi niềm tin, không cảm
thấy được đùm bọc nữa và sẽ cảm thấy yếu đuối. Các chính sách tạo ra những suy
nghĩ đó sẽ làm hại đến xã hội vì loại bỏ những thành viên có ích cho xã hội.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/DP-hoc-van-gia-dinh-nhap-cu-3-1920x1280.jpg
Các
nhà giáo nên trò chuyện với học sinh nhiều hơn. (Hình minh họa: Alastair
Pike/AFP via Getty Images)
Theo
bà, các nhà giáo có thể giúp đỡ học sinh bằng cách tìm hiểu các em nhiều hơn,
không chỉ trong lớp học và biết một số câu chuyện cá nhân. Họ nên hiểu về quê
nhà của học sinh và những chính sách di trú đang ảnh hưởng để tạo ra được một mối
quan hệ đáng tin tưởng với học sinh và gia đình.
Các
nhà giáo cũng nên lắng nghe những câu chuyện cá nhân của học sinh thay vì né
tránh vì sợ sẽ làm các em nhớ lại nỗi đau. Họ nên làm việc với những chuyên gia
như bác sĩ tâm lý, nhân viên xã hội, và bác sĩ trị liệu ngôn ngữ để hỗ trợ học
sinh nhập cư.
Nhà
trường nên có những biện pháp như thành lập các ủy ban tập trung hỗ trợ học
sinh nhập cư, và phải hiểu được các cách giảng dạy hiệu quả nhất cho nhu cầu học
vấn và xã hội với cảm xúc của học sinh.
Bà
nhấn mạnh, hiện nay, Hoa Kỳ có từ 18 triệu đến 20 triệu học sinh có cha mẹ là
người nhập cư, và trường học khắp cả nước đều có học sinh nhập cư chứ không chỉ
có các thành phố lớn. Vì vậy, những khó khăn về di trú đang gây ra nhiều trở ngại
cho nhiều gia đình nhập cư trong việc tìm sự ổn định trong cuộc sống qua học vấn
của con cái. [đ.d.]
—
Liên
lạc tác giả: le.thien@nguoi-viet.com
No comments:
Post a Comment