Tác giả: Maxime
Birken
Người dịch: Thái Thị Ngọc Dư
27.10.25
https://www.phantichkinhte123.com/2025/10/philippe-aghion-nguoi-moi-uoc-giai.html#more
Tháng chín vừa qua, Gabriel Zucman đã đối chiếu
đề xuất của ông liên quan đến thuế đối với các thu nhập cao nhất với các ý tưởng
của người sẽ nhận giải Nobel
kinh tế năm 2025.
Nhà kinh tế học người Pháp mới đạt giải Nobel
kinh tế Philippe Aghion, tại một bàn tròn về “tương lai của tính cạnh tranh của
châu Âu” tại Collège de France, năm 2024. TERESA SUAREZ/AFP
KINH TẾ - Tóm lại là gì? Ông ấy hoàn toàn
không nghĩ tích cực về thuế này [thuế Zucman]. Trước khi được
trao tặng giải thưởng Nobel kinh tế vào ngày thứ hai 13 tháng 10/2025, nhà
kinh tế học người Pháp Philippe Aghion đã tỏ ra không khoan nhượng với
Gabriel Zucman. Đặc biệt là về ý tưởng đánh thuế những người cực kỳ giàu,
gọi là thuế Zucman.
Người đạt giải Nobel kinh tế về phía Mỹ là
người Mỹ gốc Israel Joel Mokyr, và Peter Howitt, người Canada về những công
trình nghiên cứu bổ sung của họ về tác động của đổi mới sáng tạo đối với tăng
trưởng kinh tế, Philippe Aghion đã tranh cãi (về ý hệ) với đồng nghiệp của
ông ngày 17 tháng chín vừa qua nhân ngày FDDay [France Digitale Day], dịp gặp gỡ
hàng năm của công nghệ Pháp do France Digitale tổ chức.
ĐỌC THÊM:
Phỏng vấn Gabriel Zucman: “Có
một mong muốn rất mạnh về công bằng trong thuế khoá tại Pháp”
Được mời vào phút chót, nhà kinh tế học
Gabriel Zucman đã đến bảo vệ ý kiến của ông về mức thuế tối thiểu 2% đối với
các tài sản có giá trị cao hơn 100 triệu euro. Đó là một ý kiến làm dậy sóng cuộc
tranh luận chính trị trong những tháng gần đây. Vì ý tưởng về một thứ thuế như
Zucman đề nghị được
đa số cánh tả ủng hộ và và bị phản bác bởi phe đa số của tổng thống và của
cánh hữu.
Tại sự kiện này, hai người [Zucman và
Philippe Aghion] đã gặp nhau. Một dịp để người sẽ nhận giải thưởng Nobel và là
giáo sư tại Collège de France vốn đặc biệt ủng hộ tạm hoãn cải cách hưu trí cho
đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đã công kích mạnh mẽ đề xuất thuế này. Thuế
này về lý thuyết sẽ chỉ tác động đến 1.800 người. Để thu về hơn 20 tỷ euro mỗi
năm.
Một cuộc thảo luận thấu đáo
“Ông
sẽ biến nước Pháp thành nhà tù về thuế” Philippe Aghion
khi đó đã nói thẳng với người đồng cấp của ông, nhưng ông này [Zucman] không
tin tưởng mấy, theo tạp chí Challenges.
“Vấn đề của thuế Zucman là nó du nhập một công cụ làm việc vào
cơ sở tính thuế, và hơn nữa lại dựa trên những đánh giá rất thất thường”.
Đáp lại, Gabriel Zucman đã trả lời vấn đề những
doanh nhân không có đủ thanh khoản để trang trải một thứ thuế như vậy, lấy ví dụ
người chủ của Mistral
IA, mà hàng năm với thuế của Zucman có thể lên đến gần 20 triệu euro. Nếu
ông ta không thể trả được, thì nhà kinh tế học sẽ đề nghị trả thuế bằng hiện vật,
bằng cách góp các trái phiếu của doanh nghiệp – giao cho Nhà Nước đảm nhiệm việc
bảo tồn hay bán lại, kể cả trong khuôn khổ một quỹ độc lập. Trong dịp FDDay,
Zucman còn nêu ý kiến rằng những doanh nhân không có khả năng trang trải thuế
này thì có thể vay.
No comments:
Post a Comment