Tuesday 24 September 2013

TỐ CÁO HÀNH ĐỘNG ỨC HIẾP & MƯU ĐỒ TIÊU DIỆT PHẬT GIÁO HÒA HẢO (Gia Minh - RFA)




Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-09-24

Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy vào ngày 23 tháng 9 ra Tuyên cáo tại đại hội thu hẹp cho rằng nhóm tín đồ này đang bị chính quyền dồn vào chân tường nên sẽ phải đấu tranh đến cùng để bảo vệ đạo pháp, đồng thời tố cáo những hoạt động vi phạm các quyền con người  đối với tín đồ theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết.

Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, cụ Lê Quang Liêm, từ Sài Gòn cho biên tập viên Gia Minh biết những thông tin liên quan qua cuộc trao đổi tiếp theo đây. Trước hết ông cho biết:

Cụ Nguyễn Quang Liêm: Bây giờ Cộng sản đưa chúng tôi vào chân tường, không có đường rút lui. Bây giờ chúng tôi chỉ còn lấy cái chết để tạo con đường sống cho mình, bằng không chúng tôi sẵn sàng chấp nhận cái chết.
Cộng sản đã ám hại Đức Thầy của chúng tôi, đã giết hằng mấy chục ngàn người- tín đồ, nhân sĩ Phật giáo Hòa Hảo. Tôi là người cầm đầu khối Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy này, năm nay tôi 94 tuổi, nếu tôi phải chết dưới họng súng của Đảng Cộng sản, tôi toại nguyện nhất hơn là chết trên giường bệnh. Chúng tôi không còn bước lùi nào nữa, đã đến tận chân tường rồi.

Cụ Lê Quang Liêm, hội trưởng giáo hội Phật Giáo Hoà Hảo tại Việt Nam. File Photo

Gia Minh: Xin Cụ cho biết Phật sự tại các chùa Phật giáo Hòa Hảo, đặc biệt Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy ra sao?
Cụ Nguyễn Quang Liêm: Từ năm 1999 đến bây giờ, việc gì bên quốc doanh tổ chức được dễ dàng ủng hộ. Phật giáo Hòa Hảo có 3 ngày lễ chánh: ngày 18 tháng 5 (âm lịch) là ngày lễ khai đạo, ngày 25 tháng 11 âm lịch là ngày đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ, và ngày 25 tháng 2 âm lịch là ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh ám hại. Chúng tôi tranh đấu ‘trây vi, tróc vảy’, bao nhiêu người ở tù rồi, hiện nay vẫn còn hằng chục người ở trong tù; họ mới cho Phật giáo Hòa Hảo tổ chức hai ngày lễ: ngày lễ khai đạo 18 tháng 5 và ngày và ngày lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ 25 tháng 11, còn ngày 25 tháng 2, ngày mà cộng sản ám sát Đức Huỳnh Giáo Chủ thì triệt để không cho tổ chức.
Hai ngày lễ được cho tổ chức, chỉ có bên phía quốc doanh được tổ chức thôi, còn chúng tôi, ví dụ năm nay tôi tổ chức ngày 18 tháng 5 tại nhà tôi chẳng hạn, không có người nào được đi vào nhà tôi hết. Họ huy động hằng ngàn công an đủ loại trong ngày đó để ngăn chặn, sát khí đằng đằng, hẻm nhỏ nào cũng không ai đi qua được.

Đức thầy Huỳnh Phú Sổ người sáng lập ra Đạo Phật Giáo Hòa Hảo

Gia Minh: Cụ nói Phật giáo Hòa Hảo đang bị dồn vào chân tường, vậy điều đó có được ai chứng minh và có tổ chức, nhóm nào chia xẻ hay không?
Cụ Nguyễn Quang Liêm: Đây là chuyện ‘hiển nhiên’ trên không gian và thời gian tại Việt Nam. Bây giờ có thể nói rằng một người tín hữu Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy đi đâu cũng có giấy phép, đến đâu cũng phải trình diện tại chỗ. Nếu đến nhà nào ngủ lại một đêm mà không trình diện là bị bắt, bị phạt liền. Còn không làm ăn được gì hết.
Thỉnh thoảng, tôi phải lên tiếng để phản đối, chứ không có tiếng nói chính thức nào của Phật giáo Hòa Hảo- Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy cả!
Ở Việt Nam bây giờ nếu anh hỏi Cao Đài họ cũng biết khá khác về chuyện đối xử với Phật giáo Hòa Hảo, hỏi bên Thiên Chúa giáo- Công giáo có lẽ cũng có thể cho biết được, hỏi bên Tin Lành cũng cho biết được. Ở Việt Nam không có người nào mà không biết được. Bây giờ họ quyết tiêu diệt cho được Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, sau đó để làm gì? Họ ‘búng tay’ thì Ban Trị Sự bên giáo hội quốc doanh tuyên bố giải tán, Phật giáo Hòa Hảo không còn gì hết.
Chính ban Trị Sự Quốc doanh lãnh đạo giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Quốc Doanh ¾ là đảng viên cộng sản. Ban đầu, ông Mười Tôn mà nay chết rồi, từng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phản đạo, theo đảng cộng sản, trở về đánh giết Phật giáo Hòa Hảo không biết bao nhiêu. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông này làm trưởng ban Quân quản tại tỉnh An Giang và là hội trưởng Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Quốc doanh. Còn ở dưới, 10 người trị sư viên trung ương, hết 7 người là đảng viên cộng sản 20,30,40 tuổi đảng.

Gia Minh: Vừa rồi Cụ có tham gia nhóm đại diện của một số tôn giáo khác ở Việt Nam, những người trong nhóm có hỗ trợ cho nhau thế nào và có gặp trở ngại gì với phía chính quyền hay không, thưa Cụ?
Cụ Nguyễn Quang Liêm: Đây cũng là một lý do mà họ muốn tiêu diệt Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy của chúng tôi. Tôi xin thưa thật đảng Cộng sản họ sợ nhất liên tôn. Hồi năm 2000, tôi ra tận Huế phối hợp với ông Thích Thiện Hạnh và cha Nguyễn Văn Lý để lập hội đồng liên tôn. Công an đã bao vây tôi hai- ba ngày đêm, tôi phải đổi 10 lần xe mới về được đến Sài Gòn. Sau đó cha Lý bị bắt, tôi bị quản chế 4 năm, cho nên hội đồng liên tôn không hoạt động được.
Bây giờ hội đồng liên tôn hoạt động, nên họ chú ý nhất đến hội đồng liên tôn. Mấy lâu nay, bên Cao Đài cũng bị họ gây khó khăn không ít, bên tôi thì quá sức rồi, ông mục sư Nguyễn Hoàng  Hoa cũng bị đủ thứ hết trơn hết! Tức họ phải đánh làm sao cho rã liên tôn, vì họ nghĩ tại Việt Nam đánh ngã được chế độ cộng sản, ngoài liên tôn không có thế lực nào đánh ngã hết. Tôi nói thật, tín đồ của các hội trưởng tôn giáo chiếm đến 60-70% tổng dân số Việt Nam, nên đó là vấn đề mấu chốt mà họ quyết tiêu diệt chúng tôi hay những tôn giáo khác cũng thế thôi.

Gia Minh: Cám ơn Cụ về những thông tin liên quan Tuyên Cáo và tình hình giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy.
Cụ Nguyễn Quang Liêm: Cám ơn Đài á Châu Tự Do, xin quí anh chị cất tiếng nói trung thực của con người với con người, tiếng nói trung thực của công lý và tiếng nói trung thực của những người tôn trọng lẽ phải.

Gia Minh: Một lần nữa cám ơn cụ.

--------------------------------------------------------

Lê Quang Liêm
Đăng bởi lúc 4:38 Chiều 23/09/13

VRNs (23.092013) – Sài Gòn – Thời gian qua, tại tỉnh An Giang, nhà cầm quyền cộng sản đã nhiều lần dùng công an và côn đồ tấn công Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), sẵn sàng bắt bỏ tù lâu năm, những ai dám kháng cự lại bọn côn đồ. Gần đây, đài phát thanh tỉnh An Giang lại dùng truyền thông bôi nhọ đạo pháp PGHH và thân thế Đức Huỳnh Giáo Chủ, qua việc đọc chuyện đêm khuya kéo dài cả tuần  qua.
Hôm nay Ban Trị Sự (BTS) PGHH Trung Ương đã họp và ra Tuyên Cáo bảo vệ danh dự Đạo Pháp đến cùng.



PHẬT GIÁO HÒA HẢO
THUẦN TÚY 
CỦNG CỐ GIÁO QUYỀN-THỐNG NHẤT GIÁO HỘI-XIỂN DƯƠNG GIÁO PHÁP
—————————————————————-

TUYÊN CÁO

- Xét rằng: Suốt tuần nay (15 đến 22/9/2013) trong chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Phát Thanh tỉnh An Giang đã ra rả đọc lại quyển ĐẤT LỬA  của tên bồi bút nô dịch đê tiện Nguyễn Quang Sáng… nhằm mục đích mạ lỵ Đức Huỳnh Giáo Chủ và bôi bẩn nền Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH).

- Xét rằng: Sau 30/4/1975, cưỡng chiếm được Miền Nam, đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) vẫn tiếp tục âm mưu tiêu diệt PHẬT GIÁO HÒA HẢO (PGHH) qua một chương trình DIỆT CHỦNG đầy máu lửa bạo tàn, vô nhân đạo của chủ nghĩa Vô Thần… nặng nhất là về mặt văn hóa, đảng csVN giật dây cho các bồi bút nô dịch thẳng tay đặt điều vu khống, chụp mũ để mạ lỵ Đức Huỳnh Giáo Chủ và đả kích nền Giáo lý PGHH, đại thể như: “Sau bức màn hư ảo” của tỉnh ủy An Giang, quyển Sư Thúc Hòa Hảo của tác giả Nguyên Hùng, 30 năm truyền thống kháng chiến Tây Nam Bộ của Ban Tuyên Giáo Trung Ương đảng csVN, quyển Dòng Sông Thơ Ấu của tác giả Nguyễn Quang Sáng, Đất Lửa của tác giả Nguyễn Quang Sáng, Luận Văn Tốt Nghiệp: “Thưc chất đạo Hòa Hảo” của tu sinh Phật giáo Thích Thiện Huệ và được Viện Đại Học Phật Giáo VN (quốc doanh) phê chuẩn LUẬN VĂN ĐẠT YÊU CẦU ! ?

- Xét rằng: Trong hàng ngũ những tên bồi bút của đảng csVN, Nguyễn Quang Sáng là một tên bồi bút đê tiện nhất, đã 2 lần sáng tác sách báo để bôi bẩn thinh danh Đức Huỳnh Giáo Chủ và đả kích nền giáo lý PGHH…, cần phải được trừng trị thỏa đáng để làm gương cho những tên bồi bút đê tiện khác.

- Xét rằng: Quyển tiểu thuyết ĐẤT LỬA là một loại văn bút quá tầm thường, chuyên bịa đặt chụp mũ nhằm mục đích bôi nhọ PGHH, chớ không có tích chất văn học… đáng liệng vào giỏ rác… nên không câu được đọc giả, chất chồng ở các hiệu bán sách… Nay lại được cơ quan truyền thông của nhà cầm quyền quảng bá là một yếu tố cụ thể chứng tỏ rằng đảng csVN luôn luôn âm mưu triệt tiêu PGHH và bôi nhọ thinh danh của Đức Huỳnh Giáo Chủ trong mọi cơ hội, trong mọi môi trường, trong mọi hoàn cảnh có thể được.

Phiên Đại Hội thu hẹp của PGHH Thuần Túy nhóm họp tại Huyền Phong Các ngày 23/9/2013 đồng thanh quyết nghị:

a- Đảng csVN đã quyết tâm đẩy PGHH vào tận chân tường để tiêu diệt, bắt buộc PGHH Thuần Túy phải đem tất cả mọi sự hy sinh đối phó với đảng csVN để bảo vệ Đạo pháp được trường tồn bất diệt, bảo vệ thinh danh của Đức Huỳnh Giáo Chủ được mãi mãi trong sáng.

b- Cực lực lên án đảng csVN đã chủ trương “DIỆT CHỦNG” PGHH bằng mọi hình thức sắt máu tàn bạo vô nhân đạo, phi công lý (Chiếu điều 2 Công Ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng mà Việt Nam đã ký gia nhập ngày 9/6/1981).

c- Tố cáo với Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và Thế Giới Tự Do về tội ác của đảng csVN đã trắng trợn chà đạp Công Ước Quốc Tế về các quyền Dân Sự và Chính Trị… mà VN là thành viên gia nhập ngày 24/9/1982. Tha thiết và thành khẩn thỉnh cầu Ngài Tổng Thư Ký Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc cử một phái đoàn quốc tế vào VN để điều tra những vụ vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và vô cùng nghiêm trọng.

d- Đả đảo tên văn nô Nguyễn Quang Sáng đã có dã tâm hiệp sức với đảng csVN trong những âm mưu triệt tiêu PGHH. Phải chấm dứt ngay các hành động vô nhân đạo.

e- Phải quăng vào giỏ rác những quyển: Đất Lửa, Dòng Sông Thơ Ấu, v.v…

f- Người tín đồ PGHH quyết tâm lấy máu để bảo vệ danh dự.

Ngày 23 tháng 9 năm 2013.
TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy
Hội Trưởng Trung Ương
LÊ QUANG LIÊM 

--------------------------------------------------------

Thomas Việt, VRNs
Đăng bởi lúc 4:58 Sáng 24/09/13

VRNs (24.09.2013) – Sài Gòn - Chào quý vị, tới giờ này, cộng sản Việt Nam vẫn còn tìm cách bách hại các chính đạo nói chung và Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Tý nói riêng. Hết dùng việc thủ tiêu, giết hàng loạt những ai không từ bỏ niềm tin tôn giáo như việc nhiều chục nghìn giáo dân Phật Giáo Hòa Hảo đã bị giết hàng loạt, đến việc dùng văn hóa để nói xấu, vu cáo. 

Việt Minh trước kia và đảng cộng sản Việt Nam cho đến ngày nay đã làm gì với Phật Giáo Hòa Hảo và với cả Đức Huỳnh Giáo Chủ? Cụ Lê Quan Liêm, Hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo, một trong số những nhân chứng còn sống sẽ kể lại cho chúng ta biết sự phản bội của Việt Minh trong liên minh bảo vệ Quốc Gia và sau này cộng sản Việt Nam đã và đang làm gì với Phật Giáo Hòa Hảo?

Mời quý vị lăng nghe cuộc phỏng vấn với cụ Liêm

Chúc bình an
Thomas Việt, VRNs


8 comments:

  1. không biết những thông tin này từ đâu mà ra, và có một số người tán phát những thông tin này với mục đích gì, tuy nhiên có một thực tế, đó là đất nước việt nam của chúng ta là một quốc gia có tự do tôn giáo, có rất nhiều tôn giáo khác nhau đã và đang hoạt động tự do trên đất nước ta

    ReplyDelete
  2. gì vậy, một số nhà cầm quyền cộng sản có hành động ức hiếp mưu đồ tiêu diệt phật giáo hòa hảo ư, có nhầm không vậy, thực tế là không bao giờ có chuyện đó, tôi ở an giang, tôi biết, không bao giờ có những hành động như vậy cả, và kể cả không cần ở an giang thì cũng biết, không bao giờ đảng và nhà nước ta có chủ trương như vậy đâu

    ReplyDelete
  3. Tôi đã chuyển vào đồng bằng sông Cửu Long sống được hai năm, ở giữa vùng đạo Phật Hòa Hỏa. Tôi không hề thấy bất kỳ hành động cấm đoán nào từ phía chính quyền, các tín đồ được tự do thực hiện nghi lễ tôn giáo. Tôi cũng biết rằng phật giáo Hòa Hảo được hoạt động tại Việt Nam. Hình như Cụ Nguyễn Quang Liêm có thù hằn với chính quyền hay sao mà lại trả lời phỏng vấn: "Sau 30/4/1975, cưỡng chiếm được Miền Nam, đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) vẫn tiếp tục âm mưu tiêu diệt PHẬT GIÁO HÒA HẢO (PGHH) qua một chương trình DIỆT CHỦNG đầy máu lửa bạo tàn"

    ReplyDelete
  4. Luật pháp việt nam công nhận tư cách pháp nhân cho giáo hội phật giáo hòa hảo, còn tổ chức Phật giáo hòa hảo thuần túy mà Lê Quang Liêm là hội trưởng trung ương hoạt động trái pháp luật. Những thứ Lê Quang Liêm viết như "Cực lực lên án đảng csVN đã chủ trương “DIỆT CHỦNG” PGHH bằng mọi hình thức sắt máu tàn bạo vô nhân đạo, phi công lý" chẳng qua là thái độ hằn học của một kẻ đứng đầu tổ chức tôn giáo bất hợp pháp ở Việt Nam mà thôi. Tôi thấy thái độ căm tức, giận giữ của Lê Quang Liêm cũng tương tự như Thích Quảng Độ ấy mà.

    ReplyDelete
  5. Hội Trưởng Trung Ương của giáo hội phật giáo nguyên thủy (một tổ chức không được pháp luật Việt Nam công nhận tư cách pháp nhân) là Lê Quang Liêm, một người từng có những hoạt động chống phá chính quyền Việt Nam. Ông Lê Quang Liêm chưa bao giờ từ bỏ thái độ chống đối cực đoan, quyết liệt. Là một tín đồ phật giáo hòa hảo nhưng ông lại mang tư tưởng cực đoan chống đối chính quyền. Ông thường có những lời kêu gọi kiểu” Người tín đồ PGHH quyết tâm lấy máu để bảo vệ danh dự”. Tôi còn thấy đặc biệt ký lạ, ông hằn học cả những nhà văn, nhà thơ cách mạng như cụ Nguyễn Quang Sáng. Ông ta viết: “Phải quăng vào giỏ rác những quyển: Đất Lửa, Dòng Sông Thơ Ấu, v.v…”. Các bạn thấy Lê Quang Liêm đã làm theo lời của Phật dạy hay chưa?

    ReplyDelete
  6. Đức huỳnh giáo chủ mà ông Lê Quang Liêm nhắc tới chính là Huỳnh Phú Sổ. Cái này mình đọc trên wiki "Ngày 27 tháng 2 năm 1947, đại diện của Huỳnh Phú Sổ là Nguyễn Bảo Toàn cùng với lãnh tụ các đảng quốc gia khác như: Nguyễn Hải Thần (Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội), Nguyễn Tường Tam (Việt Nam Quốc dân đảng) thành lập Mặt trận Thống nhất Quốc gia Liên hiệp với mục đích hậu thuẫn Bảo Đại". Thế thì rõ rồi, có lẽ là vì Huỳnh Phú Sổ cộng tác cùng những người như Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam...mà những con người này phản bội lại lợi ích của dân tộc. Có lẽ vì thế đó mà trong những sáng tác của nhà văn Nguyễn Quang Sáng như Đất lửa, Dòng sông thơ ấu, ông không dành cho Huỳnh Phú Sổ những lời ca ngợi, vì thế mà ông Lê Quang Liêm (tự xưng làm Hội Trưởng Trung Ương của giáo hội phật giáo nguyên thủy) tỏ thái độ căm ghét nhà thơ Nguyễn Quang Sáng.

    ReplyDelete
  7. Là một tín đồ phật giáo Hòa Hỏa, đáng lẽ ông Lê Quang Liêm phải nhân từ, vị tha, nhưng tôi chả thấy đức tính ấy ở đâu cả. Ông Lê Quang Liêm viết: "Đả đảo tên văn nô Nguyễn Quang Sáng...hắn cần phải được trừng trị thỏa đáng để làm gương cho những tên bồi bút đê tiện khác....". Nếu một người còn giữ sân hận trong lòng thì chắc chắn không phải là một vị tu sĩ đích thực.

    ReplyDelete
  8. Các bạn có biết tín đồ phật giáo Hòa Hảo Lê Quang Liêm là ai không? Ông Lê Quang Liêm viết: “ Hồi năm 2000, tôi ra tận Huế phối hợp với ông Thích Thiện Hạnh và cha Nguyễn Văn Lý để lập hội đồng liên tôn”. Vì thế mà ông bị quản chế 4 năm. À thế là đã rõ, ông Lê Quang Liêm có qua lại với Nguyễn Văn Lý – một người mà trong phiên tòa đã coi thường pháp luật, đạp đổ vành móng ngựa. Ông Liêm còn định thành lập tổ chức tôn giáo liên tôn nhằm chống lại nhà nước Việt Nam, âm mưu lật đổ chính quyền nên bị quản chế, đâm ra giờ đây căm tức chế độ. Ông ta dùng dùng lời lẽ đầy kích động để thóa mạ nhà văn Nguyễn Quang Sáng và Đảng cộng sản. Trong bài viết này, tôi cảm nhận giọng điệu của ông Lê Quang Liêm giống một kẻ phạm tội đích thực, chả giống tu sỹ tí nào.

    ReplyDelete

View My Stats