Wednesday 4 September 2013

TIN NÓNG : NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN NGHĨA BỊ ĐÁNH TRONG TÙ (Vietnam Human Rights Defenders)




Posted on September 4, 2013 by  VNHRDs   

Hôm nay 4/9/2013 chị Dương Thị Tân và Nguyễn Trí Dũng đi thăm anh Điếu Cày tại Trại giam số 6, Nghệ An. Cuộc gặp mặt kéo dài khoảng 20 phút.

Khi Điếu Cày nói nhanh “Bác Nguyễn Xuân Nghĩa bị thằng Tiến đánh rồi” thì ngay lập tức tất cả cán bộ quản giáo đứng dậy ngắt đường dây ống nói không cho Dũng và anh Điếu Cày nói tiếp. Quản giáo nói “không được nói ra vấn đề khác”.

Được biết phạm nhân Trần Văn Tiến can tội làm gián điệp cho Trung Quốc và bị kết án chung thân.

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã bị tách riêng sau khi thông báo qua vợ ông vụ việc Điếu Cày tuyệt thực. Việc bị đánh không loại trừ khả năng ông Nghĩa tiếp tục chịu sự trả thù của Trại giam số 6 Nghệ An.

Ngày mai bà Nga vợ ông Nghĩa sẽ tức tốc đi thăm ông.

Trong thời gian gần đây có rất nhiều tù nhân lương tâm bị đánh như Đỗ Thị Minh Hạnh, Phan Ngọc Tuấn, Huỳnh Anh Trí, Nguyễn Ngọc Cường, Paulus Lê Sơn, Nguyễn Kim Nhàn, Đỗ Văn Hoa, Hồ Thị Bích Khương.




------------------------------------------

TIN LIÊN QUAN :

4-9-2013

Ngày hôm nay 4-9-2013 là một ngày vô cùng buồn bởi biết bao thông tin đau thương về đồng bào khắp nơi bị khủng bố bởi bàn tay côn đồ công an - chính quyền ( Bán nước hại dân)
Đặc biệt là nguồn tin gây bức xúc rộng rãi trên mạng xã hội facebook

Nguồn facebooker Phạm Thanh Nghiên :

- SOS : Tin từ bà Nguyễn Thị Nga cho biết, chồng bà Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị hành hung trong nhà tù. Để biết chi tiết, xin gọi đến số phone của bà Nga:0169 429 3450. Xin thông tin rộng rãi. Xin cảm ơn!
Từ khi nhà văn NXN đưa tin anh Điếu cày tuyệt thực, cai tù trả thù chú bằng cách giam chung chú với một tên gián điệp người Trung Quốc. Chính chú N đã nói với vợ trong lần gặp trước là chú rất lo lắng. Tức là mọi sự đã được tiên liệu từ trước. Đây là âm mưu của nhà sản. Em biết tin từ chiều nhưng vì mất điện, không đưa tin ngay và chi tiết được. 



Nguồn facebooker Gio Lang Thang

Gió Lang Thang
khoảng một giờ trước Tin từ Tri Dung Nguyen, con trai blogger Điếu Cày:
Hôm nay, 04.09.2013, Trí Dũng vào thăm bố, thời gian gặp được chừng 20 phút. Tình hình sức khỏe Điếu Cày đã tạm ổn. Tuy nhiên, blogger Điếu Cày đưa tin : "Bác Nguyễn Xuân Nghĩa bị một tên tù chung thân giam chung tên là Tiến đánh đập trong tù. Tên tù tên Tiến này là người đã từng đánh đập bác Nguyễn Kim Nhàn trước đây".

Đây là đòn thù của đám CA Trại 6 Nghệ An đối với các tù nhân chính trị ở đây.

-----------

Thông tin từ Dòng Chúa Cứu Thế 

PV. VRNs
Đăng bởi lúc 7:21 Chiều 4/09/13

VRNs (04.09.2013) -Sài Gòn – Anh Nguyễn Trí Dũng, con blogger Điếu Cày cho biết như sau: “Hôm nay, 04.09.2013, Trí Dũng vào thăm bố, thời gian gặp được chừng 20 phút. Tình hình sức khỏe blogger Điếu Cày đã tạm ổn. Tuy nhiên, blogger Điếu Cày đưa tin: ‘Bác Nguyễn Xuân Nghĩa bị một tên tù chung thân giam chung tên là Tiến đánh đập trong tù. Người tù tên Tiến này đã từng đánh đập bác Nguyễn Kim Nhàn trước đây’. Đây là đòn thù của Công an Trại 6 Nghệ An đối với các tù nhân chính trị ở đây”.

Anh Dũng cũng cho biết, hôm nay anh được gặp bố (blogger Điếu Cày) và nói chuyện với ông qua điện thoại, chứ không phải qua lớp kính như những lần trước. Hai bố con nói chuyện được khoảng 20 phút thì bố anh nói về chuyện nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị đánh đập dã man trong tù, tức khắc, công an ngắt điện thoại và không cho hai bố con nói chuyện nữa.

Như vậy, kể từ khi nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đưa tin blogger Điếu Cày tuyệt thực ra ngoài thì vị tù nhân lương tâm này thường xuyên bị công an trả thù bằng cách cho tù nhân trọng phạm ở chung phòng đánh.

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một nhân vật bất đồng chính kiến khá nổi tiếng tại Hải Phòng. Ông bị bắt tháng 9 năm 2008 và bị kết án 6 năm tù giam, mức án cao nhất so với các đồng đội bị bắt cùng đợt với ông theo điều 88 của BLHS “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Hiện ông đang bị giam tại trại 6, Thanh Chương, Nghệ An. 

Đánh giá về tin nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị đánh, Thoreaus Vo nhận xét: “Khả năng xảy ra rất lớn, bởi vì bọn Việt cộng giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám sử dụng công an mặt thường phục kết hợp với bọn côn đồ xã hội đen trấn áp biểu tình, lập các clip giả hiệu để bôi nhọ hoặc “bề hội đồng” cá nhân với thông tin chính thống, vậy thì phần khuất họ càng dễ làm và làm thoải mái theo sở thích. Có điều, không có quốc gia nào nhốt chung tội hình sự với chính trị, chỉ có nước “Việt cộng”…!”

PV. VRNs



4 comments:

  1. "Trong thời gian gần đây có rất nhiều tù nhân lương tâm bị đánh như Đỗ Thị Minh Hạnh, Phan Ngọc Tuấn, Huỳnh Anh Trí, Nguyễn Ngọc Cường, Paulus Lê Sơn"(trích). Tác giả toàn nói bừa, nếu muốn chứng minh họ bị đánh tại sao không đưa một bức hình để chứng minh. Ngồi ở Hoa Kỳ gõ phím mà cứ làm như mình ngồi tù bên cạnh của Nguyễn Xuân Nghĩa ấy. Đừng để người ta coi nhà văn nói láo, nhà báo nói phét. Những thư mà tác giả viết chỉ lừa được những người Mỹ kém hiểu biết và những kẻ chống cộc điên cuồng thôi.

    ReplyDelete
  2. Nói láo quá. "Như vậy, kể từ khi nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đưa tin blogger Điếu Cày tuyệt thực ra ngoài thì vị tù nhân lương tâm này thường xuyên bị công an trả thù bằng cách cho tù nhân trọng phạm ở chung phòng đánh"(trích). Những điều mà chú viết, anh thấy chỉ có ở nhà tù Ngụy Sài Gòn, nhà tù Phú Quốc. Chú đã đọc về tên cai ngục tàn ác Trần Văn Nhu làm việc cho chế độ Việt Nam cộng hòa chưa? Hắn bẻ răng, đập xương bánh chè, nhốt người tù vào chuồng cọp. Thế nhưng Trần Văn Nhu vẫn được sống khỏe mạnh đến bây giờ. Đấy là sự khoan hồng của Đảng cộng sản đấy. Vì thế tôi tin rằng không bao giờ có chuyện công an xúi tù cùng phòng đánh Nguyễn Xuân Nghĩa.

    ReplyDelete
  3. Hê hê, Nguyễn Xuân Nghĩa bị đánh à? Nói láo “đíu” ai tin được. Cái tin này lại lấy từ cái miệng của Nguyễn Trí Dũng, con blogger Điếu Cày. Mà thiên hạ thì biết quá rõ nhân cách đạo đức của mẹ con Dương Thị Tân, Nguyễn Trí Dũng qua vụ lu loa Điếu Cày tuyệt thực vừa qua. Tháng trước bon-phuong.blogspot liên tục đưa tin Điếu Cày tuyệt thực bằng những lời từ miệng của Dương Thị Tân, Nguyễn Trí Dũng, rồi sự thật được phanh phui. Nay lại tiếp tục tin lời những kẻ dối trá. Không có cách gì làm hỏng uy tín nhanh bằng cách này

    ReplyDelete
  4. Ở đầu bài báo thì tác giả nói Nguyễn Xuân Nghĩa bị đánh bởi một tên gián điệp người Trung Quốc, đoạn sau thì lại viết Nguyễn Xuân Nghĩa bị một tên tội phạm người Việt làm gián điệp cho Trung Quốc đánh. Mâu thuẫn. Đoạn cuối lại kết luận "Có điều, không có quốc gia nào nhốt chung tội hình sự với chính trị, chỉ có nước “Việt cộng”…!". Có vẻ tác giả không biết rằng tù nhân mắc tội gián điệp cũng chính là tù nhân chính trị. Viết báo lá cải, trọng số lượng thế kia thì thiếu logic quá, chỉ lừa được người đọc lướt.

    ReplyDelete

View My Stats