Friday 20 September 2013

NGHỊ SĨ McCAIN KỊCH LIỆT CHỈ TRÍCH TỔNG THỐNG PUTIN (CĐNVQG/LBHK)




03:00:pm 19/09/13

TNS McCain Kịch Liệt Chỉ Trích Tổng thống Putin (McCain Sharply Criticizes Putin)
Ngày 19 tháng 9 năm 2013

Vladimir Putin đã bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ tư, và ông ta sẽ trở thành nhà lãnh đạo lâu nhất của Nga kể từ khi Stalin qua đời.Image by BULENT KILIC/AFP/GETTY

MOSCOW – Trong một bài viết “kịch chiến” phổ biến vào thứ Năm trên tờ báo trực tuyến Pravda (Sự Thật), Thượng nghị sĩ John McCain thuộc đảng Cộng Hòa tiểu bang Arizona (Hoa Kỳ), tuyên bố ông là người “thân nước Nga”, nhưng ông tấn công mạnh mẽ Tổng thống Vladimir Putin, gọi ông này đã thất bại khi điều hành một nước Nga giàu dầu hỏa, được xem như một nhà độc tài cai trị bằng “tham nhũng, đàn áp và bạo lực.”

Bài viết của ông McCain được dùng để đáp trả ý kiến của ông Putin phổ biến trên tờ The New York Times ngày 12 tháng 9 chống lại việc Tổng thống Obama đe dọa tấn công quân sự đối với Syria, trong đó ông Putin trình bày lập trường của Nga là “bảo vệ luật pháp quốc tế” và “tôn trọng chủ quyền quốc gia” đã tạo nên cuộc tranh luận gay gắt gồm cả lời khen lẫn buộc tội đạo đức giả của ông Putin.

Trong khi bài viết của ông Putin tập trung vào chỉ trich chính sách đối ngoại của Mỹ, TNS McCain, người từ lâu từng phê  phán, chỉ trích điện Kremlin, đã tập trung thẳng vào Tổng thống Nga. Trong lời giới thiệu, ông cố đánh tan dư luận phổ biến ở Nga cho rằng ông là người “chống Nga”.

“Tôi không chống Nga”, ông McCain đã viết. “Tôi ủng hộ nước Nga, ủng hộ nước Nga hơn là chế độ cai trị nước Nga ngày nay.”

Ông nói tiếp với người Nga: “Tôi tuyên bố như thế bởi vì tôi tôn trọng phẩm giá và quyền tự quyết của các bạn”… “Các bạn phải được sống trong một thể chế cai trị bằng pháp luật trong sáng, rõ ràng, được thực thi một cách nhất quán, khách quan và công bằng. Tôi tuyên bố như vậy bởi vì tôi tin rằng người Nga không thua kém người Mỹ, họ phải được hưởng quyền không thể tước bỏ về cuộc sống, được hưởng tự do và hạnh phúc do Thượng Đế đã ban cho.”

Ông McCain nói ông không tin tưởng là một công dân Nga có thể phổ biến những lời chỉ trích tương tự đối với chính phủ, tuy nhiên, trên thực tế, việc chỉ trích chính phủ thường xuyên xuất hiện trên báo chí Nga và đặc biệt là trên trực tuyến (online), nói chung không có kiểm duyệt.
Mặc dù chính phủ Nga vẫn duy trì sự kiểm soát mạnh mẽ các đài truyền hình lớn và các bản tin tức, những bài bình luận in ấn và trên Internet thường xuyên chống lại ông Putin và chính phủ của ông.

Phát ngôn viên của ông Putin, ông Dmitri S. Peskov, nhanh chóng đáp trả cho rằng quan điểm của ông McCain phần lớn không thích hợp với nhân dân Nga và rằng ông Putin sẽ không đáp ứng với các bài viết viết này có tựa đề “Người dân Nga cần được đối xử xứng đáng hơn là ông Putin (đã đối xử). ”

“Liên hệ vào bất kỳ cuộc tranh luận nào sẽ không có nghĩa lý gì”, ông Peskov nói với báo Nga Russian News Services. “Các câu hỏi về những gì người Nga xứng đáng được quan tâm, có thể được trả lời bởi chính người Nga trong các cuộc bầu cử. Tôi không nghĩ rằng ý kiến ​​ca bt k ai sng nước ngoài có th làm lay chuyn suy nghĩ của người Nga.”

Nói về tổng thống Putin và các cộng sự của ông, ông McCain nói: “Họ không tôn trọng nhân phẩm của bạn hoặc không chấp nhận quyền hạn của bạn đối với họ. Họ trừng phạt những kẻ bất đồng chính kiến, bỏ tù các đối thủ. Họ giàn dựng cuộc bầu cử, kiểm soát phương tiện truyền thông của bạn. Họ quấy rối, đe dọa, và trục xuất các tổ chức bảo vệ quyền của bạn để họ tự tung tự tác. Để duy trì quyền lực, họ nuôi dưỡng tệ nạn tham nhũng lan tràn trong các tòa án và nền kinh tế của bạn; khủng bố, thậm chí ám sát nhà báo cố gắng vạch trần tham nhũng của họ. Họ viết luật để trừng phạt những người có khuynh hướng tình dục mà họ lên án. Họ bỏ tù các thành viên của ban nhạc Punk Rock vì tội khích động và thô lỗ, cả gan dám phản đối sự cai trị của Tổng thống Putin.”

Ông McCain đã không đưa ra ý kiến nào để bênh vực các chính sách của Hoa Kỳ, nhưng cáo buộc ông Putin tìm cách bảo vệ chế độ Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Ông McCain đặt câu hỏi: “Làm thế nào ông (Putin) củng cố vị thế quốc tế của Nga?”, “Bằng cách liên minh nước Nga với một số bạo quyền tàn ác hiếu chiến nhất và đe dọa thế giới. Bằng cách hỗ trợ một chế độ Syria từng giết hại hàng chục ngàn người dân của họ để duy trì quyền lực, và bằng cách ngăn chặn Liên Hiệp Quốc, thậm chí chỉ lên án sự tàn bạo này.”

Ông McCain kết luận bằng cách nhắc lại quan điểm của ông thân với nước Nga, ông viết: “Khi tôi chỉ trích chính phủ của bạn, không có nghĩa là tôi chống nước Nga”, “Mà bởi vì tôi tin rằng các bạn xứng đáng được có một chính quyền tin tưởng vào bạn.”



THEO DÒNG SỰ KIỆN:



No comments:

Post a Comment

View My Stats