Friday 21 February 2014

VENEZUELA : TỔNG THỐNG MADURO HUY ĐỘNG LÍNH NHẢY DÙ ĐỂ VÃN HỒI TRẬT TỰ (RFI, VOA)




Mai Vân  -  RFI
Thứ sáu 21 Tháng Hai 2014

Biểu tình bạo động tại Venezuela đã làm thêm một người thiệt mạng vào hôm qua, 20/02/2014. Trước tình hình rối loạn, chính quyền đe dọa triển khai thêm quân đội, kể cả lính nhảy dù để vãn hồi trật tự.

Biểu tình xung đột với cảnh sát tiếp tục diễn ra tại nhiều thành phố Venezuela vào hôm qua. Một người phe ủng hộ chính quyền đã bị bắn chết ở Barquisimeto, miền Trung bộ Venezuela. Nạn nhân là em trai của một dân biểu trong đảng cầm quyền.

Từ ba tuần nay, biểu tình diễn ra hầu như khắp nơi, do vật giá leo thang, hàng hóa khan hiếm. Người biểu tình phần đông là sinh viên đòi Tổng thống Maduro phải từ chức. Bạo động chỉ bùng lên cách đây hơn một tuần. Chính quyền đã hết sức đàn áp, làm cho 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tổng thống Venezuela vào hôm qua cảnh cáo là ông sẽ huy động thêm quân lính, sử dụng cả máy bay, lính nhảy dù, nhất là ở bang Tachira để đối phó với tình hình bạo loạn.

Theo thị trưởng thành phố San Crístobal, thủ phủ Tachira, thành phố này hầu như rơi vào tình trạng khẩn cấp. 600 lính được huy động thêm, lính nhảy dù cũng đã có mặt tại đây. Trả lời hãng tin Pháp AFP, dân chúng tại đây cho biết là thành phố sống trong tình trạng "chiến tranh", người dân không dám ra đường.

Theo hãng tin Pháp, nếu các nơi khác ở Venezuela tiếp tục sôi sục vào hôm qua, 20/02, thì thủ đô Caracas đã lắng dịu hơn.

Chính phủ Venezuela vào hôm qua cũng đã đe dọa trục xuất nhân viên đài CNN, nếu đài Mỹ không "điều chỉnh lại" cách đưa tin về các sự kiện tại đây.


VOA
20.02.2014

Hôm nay, tình trạng căng thẳng vẫn còn ở mức cao tại thủ đô Venezuela sau một đêm lại xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình chống chính phủ.
Cảnh sát chống bạo động đụng độ với những người biểu tình ném gạch đá tại Caracas tối qua trong khi thủ lĩnh phe đối lập Leopold Lopez chờ ra tòa để được thông báo tội danh.

Ông Lopez tự nộp mình hôm thứ Ba trong lúc bị cáo buộc kích động các cuộc biểu tình đầy bạo lực, làm ít nhất 5 người biểu tình thiệt mạng.
Những người ủng hộ ông Lopez đã tụ tập bên ngoài tòa án ở Caracas để bày tỏ tình đoàn kết.

Ông Juan Gutierrez, luật sư của ông Lopez nói:
“Chúng tôi không muốn một phiên xử dẫn tới án tù mà không có cơ hội lên tiếng tại tòa. Mục đích chính của ông Lopez là chẳng những để chứng tỏ quyền dân chủ của mình mà còn để cho thấy có một tiến trình theo đúng thủ tục pháp lý với tất cả các sự bảo đảm của luật pháp.

Những cuộc biểu tình với sự lãnh đạo của sinh viên là thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Nicolas Maduro kể từ khi ông đắc cử hồi năm ngoái sau khi ông Hugo Chavez qua đời.

Ông Maduro nói rằng thủ lĩnh đối lập và những người khác sẽ phải chịu trách nhiệm cho điều ông gọi là một âm mưu đảo chính.
“Kẻ phát xít mà chúng tôi đã bắt và đang ở trong nhà giam, để bảo toàn an ninh, và đã bị truy tố vì kêu gọi thực hiện cuộc đảo chính này. Ông ta sẽ phải trả giá, cùng với những kẻ đồng lõa, vì cuộc đảo chính này. Ai đó phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động bạo lực nào xảy ra tại nước này. Một kẻ đã ở trong tù. Những kẻ khác sẽ vào đó từng tên một theo đúng cách thức và đúng phòng giam ông ta. Tôi không hề nghi ngờ về điều đó. Tôi sẽ bảo vệ nền dân chủ và hòa bình tại đất nước này”.

Tổng thống Maduro cũng cho rằng những người biểu tình bị tác động bởi sự hậu thuẫn của chính quyền Obama của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói các cáo buộc cho rằng Hoa Kỳ đang giúp tổ chức các cuộc biểu tình ở Venezuela là ‘vô căn cứ và sai sự thật”.

Hôm thứ Hai, ông Maduro đã ra lệnh trục xuất 3 giới chức đại sứ quán Mỹ sau khi Washington lên tiếng bênh vực ông Lopez.



No comments:

Post a Comment

View My Stats