Tuesday 25 February 2014

VENEZUELA SẼ CỬ ĐỊA SỨ MỚI TẠI HOA KỲ GIỮA LÚC BIỂU TÌNH TIẾP DIỄN (VOA)




VOA
25.02.2014
Venezuela sẽ cử đại sứ mới tại Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, một tuần lễ sau khi trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ bị cáo buộc âm mưu với những cuộc biểu tình của sinh viên.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói ông đang chọn một đại sứ vì ông muốn cải thiện đối thoại với Hoa Kỳ.

Động thái này được đưa ra tiếp sau những cuộc biểu tình chống chính phủ tại Venezuela làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Những cuộc biểu tình đang tiếp diễn là thách thức lớn nhất của Tổng thống Maduro kể từ khi ông nắm quyền vào tháng 4 năm ngoái.

Venezuela và Hoa Kỳ không có đại sứ tại hai nước kể từ năm 2010.

Venezuela cáo buộc Hoa Kỳ can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này, trong khi chính phủ Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về chính phủ cánh tả của cố Tổng thống Hugo Chavez và người kế nhiệm Nicolas Maduro, trong đó có những mối quan hệ với các nước như Cuba, Iran và Nga.

Những người biểu tình chống ông Maduro báo buộc chính sách xã hội của Tổng thống Maduro đã làm cho hàng hóa căn bản thiếu thốn và lạm phát trên mức 50%, dù nước này có trữ lượng dầu mỏ dồi dào.

Trong khi đó, ông Maduro cáo buộc các người chống đối là đang nỗ lực tổ chức một cuộc đảo chánh được Hoa Kỳ hậu thuẫn.


Tin liên hệ





No comments:

Post a Comment

View My Stats