Friday 7 February 2014

RƯỚC KIỆU hay DI QUAN ? (Chép Sử Việt)




Posted by chepsuviet on 07/02/2014


Nhìn bức ảnh lạ chụp “đám rước” ngày Mùng 8 Tết tại Hội làng Phú Nghĩa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, do Blogger NXD gửi mà có cảm xúc khó tả.

Không biết chương trình lễ hội làng này gồm những tiết mục gì, nên cũng khó viết lời chú cho bức ảnh.

Nếu chú thích là các thanh nữ đang “rước kiệu” thì khí không phải. Vì theo Từ điển tiếng Việt thì “kiệu” dùng để khiêng người, còn đây lại thấy rõ bức tượng (hao hao cố Chủ tịch Hồ Chí Minh) chứ làm gì có “người”.

Nhưng dưới bức tượng lại có cái gì như cái … quan tài. Vậy phải chăng đây là màn mô phỏng thủ tục “di quan” trong tang lễ cố Chủ tịch Hồ Chí Minh 45 năm trước (để bức tượng ở trên để khán giả biết người trong quan tài là ai)?

Thôi thì cứ để ai hiểu sao cũng được, vì hiểu kiểu gì thì vẫn thể hiện được lòng tôn kính vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng CSVN.


No comments:

Post a Comment

View My Stats