Sunday 23 February 2014

CHÂU XUÂN NGUYỄN : TIN & BÀI NGÀY 23-2-2014




Posted on February 23, 2014  by chauxuannguyen
*
*
Bài viết mới


-------------------------------------


Published on February 23, 2014

Tin Nổi Bật Trong ngày


---------------------------------------


Thứ bảy, 22 tháng 2, 2014

TPP - trở lực từ bên trong nước Mỹ? (TBKTSG 22-3-14)  -- Exactly!
“Làm sao mà đem kỷ luật Quốc hội được” (VnE 22-2-14) -- Nguyễn Sinh Hùng lại hóm hỉnh.
Xây nhà máy nhiệt điện hơn một tỷ đôla tại Thái Bình (VnEx 22-2-14) -- Nhưng tiền xây thì không hơn 100 triệu!
Đầu năm ngựa, Ngựa quý chết thảm (TQ 22-2-14) --Sự ra đi của Tướng Phạm Quý Ngọ - có là căn cứ kết thúc một vụ án đã khởi tố ? (Blog Bùi Văn Bồng 22-2-14) --  Từ ngày ông Phạm Quý Ngọ chết, có vô số tin đồn giật gân (viet-studies cũng có vài đóng góp!).  Có thể sự thật về cái chết của ông Ngọ là đúng như Nhà nước công bố, không có gì bí ẩn, kẹt một nỗi là dù nhà nước có cải chính thì cũng chẳng ai tin! Mà để người như ông Nguyễn Như Phong bàn tới bàn lui, "tiết lộ" này nọ, thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ, kể cả con nít! (Xin hiến kế cho ông Như Phong: Ông nói như thế này thì họa may có vài người còn thương hại ông Ngọ: Đúng là ông Ngọ có lấy 1 triệu rưởi của Dương Chí Dũng, nhưng đó là để trả tiền chữa bệnh!)  Công an nhớ công an:  Nhớ mãi về Anh - Thượng tướng Phạm Quý Ngọ kính yêu (CAND 21-2-14) Nhớ Thượng tướng Phạm Quý Ngọ: Người chỉ huy nhiều trận đánh lớn của lực lượng Cảnh sát (CAND 22-2-14)
Hàng tỉ USD chảy ra nước ngoài để chữa bệnh mỗi năm (TT 22-2-14) -- Ái chà, ông Nguyễn Xuân Phúc đá giò lái vào quan tài ông Phạm Quý Ngọ (đã đi Pháp, Nhật, Singapore chữa bệnh)!
Quân đội Mỹ sẽ cộng tác chặt chẽ hơn với quân đội Tàu? U.S. Army Seeks Better Ties With China’s Military (NYT 21-2-14) -- Nên đọc kỹ trao đổi giữa hai ông tướng Mỹ và Tàu.
Chuyện bên Tàu: Lãnh tụ Đảng ủng hộ quân "côn đồ" của đại gia: Tycoon’s ‘hooligan army’ had blessing of communist chiefs (London Tỉms 22-2-14) -- Sorry, subscribers only.

Người níu đời mình vào tranh (VNN 22-2-14) -- Họa sĩ Trần Mai
3 năm ở Mỹ để viết 30 trang sách (TTVH 22-2-14) --Nữ nhà văn Lê Lan Anh
Writing Her Own Story (NYT 22-2-14) -- P/v Thuy Vu, "host" một chương trình TV nổi tiếng ở San Francisco.  Hoan hô em này đã không lấy tên Mỹ! (Cũng như THD không có tên Mỹ, chẳng những thế, còn bảo sinh viên Mỹ phải phát âm THD như người Việt, không thì rớt. Thú vị là bọn sinh viên Mỹ lại thích như thế!)




No comments:

Post a Comment

View My Stats