Monday 2 September 2013

YAHOO TRUNG QUỐC CHÍNH THỨC ĐÓNG CỬA (BBC)




BBC
Cập nhật: 15:15 GMT - thứ hai, 2 tháng 9, 2013

Đoạn tin tạm biệt người dùng trên Yahoo tiếng Trung

Cả trang tin tức lẫn dịch vụ kết nối trên internet của Yahoo vừa chính thức khép lại ở Trung Quốc, tiếp theo lần đóng dịch vụ email hồi tháng trước.
Trang chủ của Yahoo tiếng Trung giờ dẫn người dùng sang một trang khác của hãng Alibaba, vốn vẫn điều hành Yahoo tiếng Trung.

Trong đoạn tin chào tạm biệt người dùng trước khi chuyển sang trang mới, hãng này nói “đang thu xếp lại chiến lược hoạt động của mình”.
Hãng này cũng cho biết, các nhân viên từ nay sẽ sản xuất nội dung cho Alibaba và cảm ơn sự hỗ trợ của người dùng.
Vẫn chưa có bình luận chính thức từ Yahoo về sự kiện này.
Trung Quốc là thị trường có độ cạnh tranh rất cao, các dịch vụ mạng xã hội như Weibo cực kỳ phổ biến mặc dù bị chính quyền kiểm soát một cách công khai.

Yahoo là một trong những cổ đông lớn nhất của Alibaba - công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp.
Một số nhà phân tích cho rằng, dịch vụ riêng của Alibaba có lẽ đã trục lợi từ chính mối làm ăn với Yahoo.
“Yahoo Trung Quốc đã nằm dưới trướng của Alibaba từ nhiều năm. Những gì giá trị nhất của nó [Yahoo tiếng Trung] vốn đã bị chia rẽ và sử dụng,” nhà phân tích Lý Chí từ hãng Analysys International của Trung Quốc nói với tạp chí công nghệ thông tin Bấm IT World.
“Alibaba không còn cần tới Yahoo Trung Quốc nữa, họ đã bị vắt cho kiệt rồi,” ông nói.

Yahoo tiếng Trung đã có một thời gian ế ẩm khá dài trước khi đóng cửa trong khi Alibaba ngày càng lớn mạnh.
Từ nhiều năm nay, Alibaba điều hành công việc của Yahoo ở Trung Quốc với hợp đồng lên tới 1 tỷ đôla Mỹ. Đổi lại, Yahoo yêu cầu có 40% cổ phần từ Alibaba.
Nhưng năm ngoái, Yahoo đã đồng ý bán lại một phần cổ phiếu này cho hãng internet khổng lồ của Trung Quốc.
Kết quả của vụ trao qua đổi lại dai dẳng và nhiều bất đồng là Yahoo đồng ý trao “giấy phép trong giai đoạn chuyển đổi” cho Alibaba để hãng này tiếp tục điều hành thương hiệu của mình ở Trung Quốc trong bốn năm, theo IT World.



No comments:

Post a Comment

View My Stats