Wednesday 18 September 2013

UBBVQLNVN TỐ CÁO NGHỊ ĐỊNH 72 VỀ INTERNET, NGƯỢC ĐÃI CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM & ĐÀN ÁP CÁC TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM (Quê Mẹ)




Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam
2013-09-17 |  Quê Mẹ  

GENÈVE, 17.9.2013 (UBBVQLNVN) – Khóa họp lần thứ 24 của Hội đồng Nhân quyền LHQ đang diễn ra tại Điện Quốc Liên ở Genève từ ngày 9 đến ngày 27.9 để xử lý các vi phạm nhân quyền trên thế giới. Vấn đề vi phạm nhân quyền trong thế giới hết sức trầm trọng và phổ biến. Khiến cho quyền phát biểu bị rút ngắn tối đa. Mỗi quốc gia thành viên LHQ chỉ được quyền phát biểu trong 3 phút, các tổ chức Phi Chính phủ chỉ được 2 phút.

Chiều ngày thứ ba 17.9, tại hội trường LHQ, ông Võ Văn Ái nhân danh hai tổ chức Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt NamHành động Chung Cho Nhân quyền lên tiếng tố cáo những cuộc bắt bớ tùy tiện 49 bloggers thông qua Nghị định 72 vừa ban hành, sự ngược đãi với tù nhân đặc biệt đối với ông Nguyễn Hữu Cầu, hai nữ tín đồ Hòa Hảo Đỗ Thị Minh HạnhMai Thị Dung, và đàn áp các tôn giáo tại Việt Nam hay quản chế tùy tiện Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Ông Võ Văn Ái tố cáo Hà Nội tại Hội đồng Nhân quyền LHQ Genève

Ông Ái phát biểu như sau :

Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt NamHành động Chung Cho Nhân quyền vô cùng quan ngại cho sự gia tăng đàn áp chống lại tự do ngôn luận tại Việt Nam, vi phạm điều 19 của Công ước LHQ về Các quyền dân sự và chính trị. Năm nay, có ít nhất 49 người bị bắt và kết án tù căn cứ theo các điều luật “an ninh quốc gia” hoặc “lợi dụng tự do dân chủ”, là những điều trái chống với Công ước.

“Nghị định mới 72 về Internet cấm đoán mọi hành xử vốn chỉ là sự thực hiện chính đáng quyền tự do ngôn luận. Nghị định còn cấm đoán đề cập tới thời sự trên trang nhà và blogs tư nhân cũng như trên mạng xã hội.

“Mặt khác, điều kiện giam giữ trong các trại tù tồi tệ dưới mức tối thiểu được LHQ quy định. Các tù nhân chính trị bị phân biệt đối xử trầm trọng. Trong nhiều trường hợp chăm sóc y tế bị từ chối, kể cả những người mắc bệnh nặng như ông Nguyễn Hữu Cầu bị mù mắt, hai nữ tín đồ Hòa Hảo Đỗ Thị Minh HạnhMai Thị Dung. Tệ hơn, phần ăn của tù nhân chính trị thiếu thốn, nếu không được gia đình tài trợ thì họ chẳng sao sống nổi. Tháng 6 vừa qua, blogger Điếu Cày tuyệt thực 35 ngày để phản đối điều kiện giam giữ và áp bức, các tù nhân chính trị tại hai trại A20 ở Phú Yên và Z30A ở Xuân Lộc đã đồng loạt nổi loạn phản đối.

“Vi phạm điều 18 của Công ước LHQ về Các quyền dân sự và chính trị, tự do tôn giáo tại Việt Nam cũng không ngừng bị nhạo báng. Các tín đồ Phật giáo, Công giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành tiếp tục bị sách nhiễu, hành hung, bắt bớ, giam cầm tùy tiện. Từ năm 2003, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bị quản chế tại ngôi chùa-tù Thanh Minh Thiền Viện không có lý do. Việt Nam luôn chối cãi việc quản chế này, nhưng hai vị Đại sứ Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi, cũng như các nhà ngoại giao thuộc Đại sứ quán Anh, Đức, Pháp… đến thăm ngài đã chứng kiến và xác nhận việc quản chế ấy.

“Chúng tôi yêu cầu Hội đồng Nhân quyền LHQ áp lực để Việt Nam công bố thời điểm viếng thăm Việt Nam của Báo cáo viên LHQ đặc nhiệm Tự do tôn giáo mà Hà Nội đã chấp nhận ; thúc đẩy Việt Nam mời Báo cáo viên LHQ đặc nhiệm Tự do ngôn luận, và Báo cáo viên LHQ đặc nhiệm Bảo vệ người bảo vệ nhân quyền ; đặc biệt bãi bỏ các điều luật 79, 80, 87, 88258 trong bộ Luật Hình sự”.

Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền, với sự bảo trợ của 4 tổ chức Human Rights Watch, IFEX (Bảo vệ và Thăng tiến Tự do Ngôn luận), Article 19 (Bảo vệ Tự do Ngôn luận), và PEN International (Văn Bút Quốc tế), đã tổ chức vào chiều ngày thứ tư 11.9.2013, tại Phòng hội XXII của LHQ một cuộc Hội thảo về “Ngôn luận hợp pháp trên Internet bị quy tội : Nhân chứng từ Việt Nam, Thái Lan, và Cam Bốt” (Criminalisation of Legitimate Expression on the Internet : Testimonies from Viet Nam, Thailand and Cambodia).

Các nhân chứng từ Việt Nam có hai ông Võ Văn ÁiNguyễn Bắc Truyển, bà Sukanya Joop Prueksakasemsuk đến từ Thái Lan và cô Ramana Sorn đến từ Cam Bốt. Xin xem bài tường thuật trong Thông cáo Báo chí phát hành từ Genève hôm 13.9.2013.

-------------------------------

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 13.9.2013



6 comments:

  1. Võ Văn Ái được xem là một người có kiến thức nhưng ông ta không hành động mang lại điều gì tốt đẹp cho quê nhà mà "chuyên nghề câu kết với một số đối tượng cơ hội chính trị trong nước và các phần tử phản động lợi dụng tôn giáo để kích động gây rối xã hội Việt Nam.". Ông ta lập ra tờ báo Quê Mẹ để xuyên tạc sự thật. Võ Văn Ái lập ra Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, được một số thế lực bên ngoài chống phá Việt Nam ủng hộ tài chính nên liên tục tăng cường các hoạt động chống phá. Điển hình nhất là việc tham gia khóa họp lần thứ 24 của hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông ta tiếp tục luận điệu cũ là Việt Nam đàn áp tự do, dân chủ, nhân quyền để cầu viện ngoại bang can thiệp.

    ReplyDelete
  2. tôi chẳng hiểu tù nhân lương tâm là gì ,tôi chỉ biết là những người vào tù là những người có hành động vi phạm pháp luật, chẳng có gì oan ức cả, còn vè nghị định 72, thực tế đã cho thấy, đó là một quy định rất hợp lý giúp việc quản lý internet được tốt hơn

    ReplyDelete
  3. đúng là những người luôn mang trong mình tư tưởng chống đối thì bất cứ sự việc nào, họ cũng có tể nói theo xu hướng xuyên tạc sự thật, thậm chí là dựng chuyện để vu không chính quyền, vu không chế độ, cũng may là nhân dân việt nam luôn luôn giữ được sự tỉnh táo và không nghe theo những lời bịa đặt này

    ReplyDelete
  4. có lẽ cần phải nói rõ thêm về nghị định 72 để cho một số người cố chấp hiểu được, đó là nghị định 72 này không hề ngăn cản quyền tự do ngôn luận của người dân, mọi người vẫn thoải mái trình bày những ý kiên của mình, chỉ có những người lợi dụng internet để có hành động tuyên truyền xuyên tạc sai trái thì mới vi phạm thôi, điều đó quá đúng rồi còn gì

    ReplyDelete
  5. việt nam là một quốc gia luôn chấp hành tốt những quy định về quyền con người, đó là một thực tế, cho dù có những thế lực vẫn cố tình xuyên tạc điều đó thì cũng không có ai tin đâu, đặc biệt là người dân việt nam, bởi vì họ là những người hiểu rõ nhất những gì đã và đang xảy ra ở việt nam

    ReplyDelete
  6. tố cáo về nghị định 72, ngược đãi tù nhân lương tâm ,đàn áp tôn giáo, xoay đi xoay lại thì đó cũng là tất cả những chủ đề mà những thành phần phản động khai thác chống phá đất nước ta mà thôi, người dân việt nam đã quá nhàm đối với những luận điệu này rồi, bởi họ biết chắc là thực tế đâu có phải là những gì những đối tượng này nói

    ReplyDelete

View My Stats