Tuesday 24 September 2013

MỘT THANH NIÊN TỰ THIÊU TRƯỚC CÔNG AN PHƯỜNG (Thanh Niên Online)




Đàm Huy - Công Nguyên   (Thanh Niên Online)  
24/09/2013 18:25


(TNO) Trưa nay 24.9, một thanh niên đến trước trụ sở Công an P.8, Q.3 (TP.HCM) nằm trên đường Huỳnh Tịnh Của, tưới xăng lên người, rồi bất ngờ châm lửa đốt.
Phát hiện vụ việc, công an cùng người dân đã xông vào dập lửa, đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng khá nặng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Đàm Huy

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 11 giờ cùng ngày, một người đàn ông mang theo thùng đựng nước tới ngồi trước ghế đá ngay trụ sở công an P.8, Q.3. Ngồi được hơn 10 phút thì người này đổ chất lỏng trong bình đựng nước lên đầu, rồi châm lửa.

Ngay sau đó, người đàn ông bỏ chạy khi lửa đang cháy như một ngọn đuốc. Công an P.8 đuổi theo người này gần 10 m, dùng bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa. Lực lượng công an cũng đã đưa người này đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.1.

Chiều ngày cùng ngày, lãnh đạo công an P.8 cho biết sau khi cấp cứu, nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Người này được xác định là Đỗ Giang Đông (tên thường gọi là Sơn, 37 tuổi, quê Thái Bình).
Qua làm việc nhanh với công an, ông Sơn cho biết đang nợ giang hồ 2 triệu đồng, nếu không "tự chết" thì cũng sẽ bị giang hồ chém chết.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đàm Huy - Công Nguyên



4 comments:

  1. tại sao những thông tin này lại được ném lên một cách cố ý như vây, chắc chắn thì đây là một việc mà những kẻ xấu cố ý tạo ra để khiến dư luận chú ý cũng như có những hoài nghi về chính quyền rồi, bởi chắc chắn sự việc một ngươi tự thiêu trước chính trụ sở chính quyên là không hề đơn giản

    ReplyDelete
  2. thanh niên tự thiêu trước công an phường, cái tit nghe đáng quan tâm quá, nhưng bài viết lại không có thông tin gì hết, rất mơ hồ, vậy là sao đây, những thông tin như vậy có phải là thực tế không, làm sao mà có thể kiểm tra được đây là thông tin giả mạo hay thực sự, đúng là nó đã để lại bao hoài nghi nơ người đọc

    ReplyDelete
  3. báo chí mà kiểu này, giật cái tit rõ đáng chú ý, gây cho người đọc rất nhiều tò mò, vậy mà nội dung bài viết lại chẳng có gì cả, như vậy là cớ làm sao, rõ rang đây là một bài viết không có giá trị tích cực ,đây chỉ là bài viết đại loại như kiểu tung hỏa mù để cho người đọc không biết đâu mà lần cả

    ReplyDelete
  4. không nói thì mọi người cũng biết ,nếu như có một vụ việc như thế này xảy ra thì chắc chắn là mọi người sẽ rất quan tâm tới nó, và một tâm lý cũng như cảm nhận rất đỗi tự nhiên,đó là mọi người sẽ suy nghĩ rằng, liệu có phải là cái chết của người thanh niên nay có liên quan tới chính quyền hay là không, đó liệu có phải là điều mà tác giả muốn hướng người đọc tới

    ReplyDelete

View My Stats