Tuesday 24 September 2013

KPG : ÔNG NGUYỄN LÂN DŨNG LÀ MỘT CON RỐI CHÍNH TRỊ ( Người Lót Gạch)




Thứ ba, ngày 24 tháng chín năm 2013

NLG xin giới thiệu ý kiến của một vị trí thức nhận xét về GS/TS Nguyễn Lân Dũng trong mail vừa nhận sáng nay(25/9) và sẵn sàng đăng ý kiến phản hồi của GS NL Dũng nếu có. GS NLDũng là một nhà chính trị, từ lâu đã là người của "công chúng" vì vậy với nội dung phê phán của ông KPG có thể chuyển tải đến bạn đọc tham khảo, không nhằm mục đích bôi nhọ cá nhân.

Trân trọng.

---------------------------

GS/TS Nguyễn Lân Dũng

Ông Nguyễn Lân Dũng là một con rối chính trị, dùng kiến thức góp nhặt được về Sinh vật học mà ông là một người chuyên ngành với một số vốn ngoại ngữ khá, đặc biệt là Trung văn, viết sách, nói trên TV, kiếm được không ít người nghe và tin ông.

Tại sao lại gọi ông là một con rối về chính trị?

Ông nói rất nhiều, có thể nói là Đông Tây kim cổ, ông đề cập tất, chỉ duy có một điều, đó là kiến thức ông thu thập được từ tài liệu hoặc từ các câu truyện do người khác kể lại, hầu hết không từ kinh nghiệm của bản thân ông, nhà cầm quyền thấy ở ông một chỗ dựa có lợi để tuyên truyền với dân chúng là Nhà Nước VN quí trọng trí thức!

Ông Dũng còn là đại biểu Quốc Hội mấy khóa liền, nói nhiều lắm, nhưng không va chạm với Nhà Nước.

Ông đã khuyên Bộ Nông nghiệp nhập 2 loại sinh vật gây hại cho nông dân rất nhiều, đó là "ốc bươu vàng" và "Hải ly", có thể trước đó ông không biết tác hại của những con vật này, và tưởng nhập chúng vào VN là có lợi : Ông là một trong những điển hình của "trí thức rởm của VN".

Bây giờ, ông lại bênh vực cho sức ì của nhà cầm quyền VN trong việc chống tham nhũng, vì ông là phong vũ biểu khá nhậy về chính trị, một môi trường chính trị đã nuôi ông sống từ tấm bé cho tới ngày nay.

Cả nhà ông lên TV để phô trương kiến thức, và ông Dũng tỏ ra nổi bật nhất về sự lòe bịp thiên hạ nhưng chưa hề bị ai phê phán, vì ông chỉ là con rối với tư duy cơ hội, đổi chiều liên tục về quan điểm, đánh ông là vô ích, cũng như học sinh phổ thông loay hoay đi tìm quỹ tích không hề có trong hình học không gian vậy!

Huyền Chip và  Giáo sư Nguyễn Lân Dũng

(từ mail)

Được đăng bởi nguoilotgach vào lúc 19:41



6 comments:

  1. Tôi đọc qua 3 bài liên tiếp ở http://bon-phuong.blogspot.com/ thì nhận ra, ở đây là chốn góp nhặt tất cả những thông tin xuyên tạc, bịa đặt từ những blog vớ vẩn, bố láo như danlambaovn, báo bắp cải BBC, RFI...Nội dung các bài viết thường xuyên tạc các vấn đề trong nước, vấn đề đối ngoại của Việt Nam hoặc bôi nhọ lãnh tụ, những nhân vật có công lớn với cách mạng. Và một số bài viết gần đây, tôi còn thấy chúng tìm cách bôi nhọ cả những vị trí thức trong nước như tiến sỹ Trần Công Trục và hôm nay là giáo sư Nguyễn Lân Dũng. Từ đầu bài viết tác giả đã quy chụp: "Ông Nguyễn Lân Dũng là một con rối chính trị, dùng kiến thức góp nhặt được về Sinh vật học mà ông là một người chuyên ngành với một số vốn ngoại ngữ khá, đặc biệt là Trung văn, viết sách, nói trên TV, kiếm được không ít người nghe và tin ông.". Các bạn đừng đọc những blog dẻ rách kiểu này.

    ReplyDelete
  2. con người ai cũng có lúc sai sót, ông nguyễn lân dũng cũng vậy, ông cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, chuyện liên quan tới ốc bươu vàng cũng như hải ly thì mọi người cũng đã rõ, nhưng đó đâu phải là lỗi hoàn toàn do ông, càng không thể vì điều đó mà đánh giá thấp những đóng góp của ông cho đất nước được

    ReplyDelete
  3. môt con người sáng suốt như vậy, tích cực trong việc cống hiến cho nhân dân cho đất nước ma lại gọi là là con rối chính trị hay sao, mà lập luận cũng rất buồn cười, đó là vì ông nguyễn lân dũng không bao giờ có va chạm với nhà nước mà nói là ông là con rối, chẳng lẽ ông phải chống đối nhà nước thì mới đúng sao

    ReplyDelete
  4. chung ta đều biết giáo sư nguyễn lân dũng là một giáo sư đầu ngành của khoa học việt nam, không những vậy thì ông cũng là một người có những hoạt động vô cùng tích cực về mặt chính trị, đó la điều ai cũng nhận ra, vậy mà vẫn có người lên án ông thì tôi nghĩ cũng lạ đấy

    ReplyDelete
  5. những lý lẽ thú vị đến một cách nực cười, chỉ vì ông nguyễn lân dũng không có những hành động chống đối nhà nước mà mọi người nói ông có hành động như một con rối là không đúng, chả có lý do gì để phải chống đối lại nhà nước khi những chính sách của đảng và nhà nước ta là rất đúng đắn

    ReplyDelete
  6. mạng internet đúng là có nhiều công năng thật, muốn nói xấu ai cũng được mà còn phát tán được những thông tin đó đến với rất nhiều người nữa chứ, nhưng cái gì cũng vậy, nói thì phải đúng, phải thuyết phục thì mới có người tin, còn nếu không thì chẳng có ai tin được đâu

    ReplyDelete

View My Stats