Saturday 1 February 2014

CÔNG AN V IỆT NAM VỪA TÁT VÀO MẶT CHỦ TỊCH NƯỚC & THỦ TƯỚNG (Chép Sử Việt)




Posted by chepsuviet on 01/02/2014

Không thể có lời nào diễn tả nổi độ trắng trợn, trơ tráo và hèn mạt của chính quyền cộng sản Việt Nam trong vụ việc cố tình ngăn chặn TS Phạm Chí Dũng tới dự phiên điều trần về nhân quyền theo lời mời từ chính một tổ chức của Liên hiệp quốc, kèm cả những lời nhắc nhở, khuyến cáo tới tận Bộ Ngoại giao VN.

Nào là “Thông điệp đầu năm” của ông Thủ tướng nói về những là “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân“, kế đến là ông Chủ tịch nước trong lời Chúc Tết, lần đầu tiên nhấn mạnh “dân chủ rộng rãi“, “pháp quyền tiến bộ“, giữa lúc bộ máy tuyên truyền của chính quyền thì ra sức khoe khoang “thành tích” trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc. Ấy thế mà an ninh công an đã xổ toẹt hết!

Nếu như các ông Thủ tướng, Chủ tịch nước bị đám này biến thành “con tin” cả rồi thì khỏi bàn ở đây.

Còn nếu như các ông vẫn muốn làm được chút gì đó để khỏi mang tiếng Nói một đằng làm một nẻo thì hãy có ngay biện pháp, bằng hành động cụ thể nằm trong tầm tay, là: hãy “siết” chặt việc phong hàm tướng cho lực lượng An ninh – ngành Công an, cụ thể hơn, là với những kẻ trực tiếp ra lệnh thi hành việc ngăn chặn TS Phạm Chí Dũng xuất cảnh. Bởi chính những kẻ này đang phá hoại hoạt động đối ngoại của nhà nước VN, bôi xấu thêm một cách ngu ngốc, rất không cần thiết đối với hình ảnh VN trên trường quốc tế.

Ông Thủ tướng thì đã nhanh tay “xả láng” phong tướng cho công an ngay cuối năm ngoái trước khi ông hết quyền này rồi. Giờ tất cả trong tay ông Chủ tịch nước. Hãy làm đi!

-----------------------

Liệu Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đến được Genève dự điều trần về nhân quyền?

Nhận lời mời từ UN Watch, một tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ có chức năng giám sát các vấn đề nhân quyền và dân chủ thuộc Liên Hiệp Quốc, nhà báo độc lập, tiến sĩ Phạm Chí Dũng dự kiến sẽ có chuyến đi Genève vào ngày 01/02/2014 từ sân bay Tân Sơn Nhất để tham dự một cuộc hội thảo về dân chủ và nhân quyền, bên cạnh cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) về nhân quyền tại Việt Nam diễn ra tại Genève ngày 05/ 02/2014.
Được giới thiệu như một trong những diễn giả chính của cuộc hội thảo trên, bài tham luận của tiến sĩ Phạm Chí Dũng sẽ đặt vấn đề về “Vai trò của các NGO nhằm thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam”. Bài tham luận này là bức tranh phác thảo về hiện tình kinh tế – xã hội – chính trị ở Việt Nam cùng những tiền đề cho xã hội dân sự tại quốc gia này. Đồng thời nêu ra một số dự báo cho năm 2014 và xu hướng những năm sau đó, đặt vấn đề về sự cần kíp xây dựng một mạng lưới liên kết giữa các NGO quốc tế và các nhóm dân sự Việt Nam nhằm thúc đẩy các vấn đề về quyền con người.
Ngày 29/01/2014, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã gửi văn thư cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, đại diện thường trực của Chính phủ Việt Nam tại Genève và đại sứ Việt Nam tại Bangkok, đề nghị hỗ trợ đầy đủ cho chuyến đi của TS Phạm Chí Dũng. Văn thư này cũng nêu rõ một trong những yêu cầu chủ yếu của cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về nhân quyền Việt Nam là sự tham gia của xã hội dân sự, và Liên Hiệp Quốc khuyến khích các nhóm dân sự và cá nhân Việt Nam tham dự cuộc kiểm điểm này.
Được biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam tạo thuận lợi cho chuyến đi Genève của tiến sĩ Phạm Chí Dũng.
Tuy nhiên, một câu hỏi thách đố đối với cá nhân tiến sĩ Phạm Chí Dũng và giới hoạt động dân chủ ở Việt Nam nói chung là liệu ông có được xuất cảnh theo lời mời của UN Watch đến Genève hay không.
Vào lần này, cũng đã xuất hiện tín hiệu “vận động” của cơ quan an ninh Sài Gòn đối với gia đình TS Phạm Chí Dũng về việc ông “không nên đi Thụy Sĩ để tránh bị lợi dụng”. Đến ngày 31/01/2014 (mùng một tết), một nhân viên công an của phường 1, quận Tân Bình là địa bàn TS Phạm Chí Dũng cư trú, đã đến nhà ông để đưa giấy mời ông đến trụ sở công an phường với lý do “làm việc” vào sáng ngày 01/02/2014 (mùng 2 tết). Người ký giấy mời là đại tá Nguyễn Thành Dân – trưởng phòng PA81 thuộc Công an TP.HCM.
Cần nhắc lại, vào tháng 8/2012 tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã bị một cơ quan an ninh Việt Nam khuyến cáo “không nên đi” khi ông được mời dự hội thảo mùa hè ở Singapore về cải cách kinh tế Việt Nam. Việc không đồng ý với khuyến cáo của cơ quan an ninh cũng được hiểu là đương sự hoàn toàn có thể bị ngăn chặn tại sân bay, nếu vẫn giữ nguyên kế hoạch xuất cảnh.
Gần đây nhất, vào khoảng giữa tháng Giêng năm 2014, một blogger ở Sài Gòn là Paulo Thành Nguyễn đã bị an ninh cửa khẩu ách chuyến bay sang Mỹ, dù blogger này đã được tòa lãnh sự Hoa Kỳ cấp visa. Theo blogger Thành Nguyễn, phía cơ quan an ninh chỉ đưa ra một lý do rất mơ hồ trong việc ngăn chặn là “bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội’.
Theo Hiến pháp Việt nam, một trong những quyền con người được quy định là quyền tự do đi lại, trong đó ghi rõ “Công dân Việt Nam có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước”.
Hành động “mời làm việc” của cơ quan công an Sài Gòn ngay trước chuyến đi Thụy Sĩ cho thấy vẫn có thể xảy ra việc cố tình ngăn chặn TS Phạm Chí Dũng, thậm chí ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, bất chấp mối quan tâm đặc biệt của các cơ quan quốc tế về nhân quyền. Nếu xảy ra, hành động ngăn chặn như vậy rõ ràng sẽ trái với các cam kết về nhân quyền của Nhà nước Việt Nam trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, khi quốc gia này được chấp thuận là thành viên chính thức của Hội đồng nhân quyền vào tháng 12/2013.
TS Phạm Chí Dũng cho biết, nếu chuyến đi Thụy Sĩ bị ngăn chận bất hợp pháp, ông sẽ chính thức khiếu nại đến Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời thông tin rộng rãi cho Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế về vụ việc này.

————–

TIẾN SĨ PHẠM CHÍ DŨNG BỊ CHẶN LẠI TẠI TÂN SƠN NHẤT VÀ BỊ TỊCH THU HỘ CHIẾU TRÁI PHÉP

Bạn bè đưa tiễn TS Phạm Chí Dũng tại sân bay Tân Sơn Nhất

Lại thêm một biểu hiện vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ngay trước thềm năm mới và trước thềm Việt Nam ra trước UPR. Tiền sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập, đã bị công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất chặn lại không cho xuất cảnh và tịch thu hộ chiếu một cách trái phép. Như vậy từ năm ngoái đến nay đã có gần 10 trường hợp công dân VN khi xuất cảnh ra nước ngoài đã bị  công an cửa khẩu chặn lại một cách tùy tiện với một lý do đưa ra rất mơ hồ là vì an ninh.

Ts Phạm Chí Dũng là một nhà báo độc lập được UN Watch, một tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ có chức năng giám sát các vấn đề nhân quyền và dân chủ thuộc Liên Hiệp Quốc, mời đến Genève vào ngày 01/02/2014 để tham dự một cuộc hội thảo về dân chủ và nhân quyền, bên cạnh cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) về nhân quyền tại Việt Nam diễn ra tại Genève ngày 05/ 02/2014.

Được giới thiệu như một trong những diễn giả chính của cuộc hội thảo trên, bài tham luận của tiến sĩ Phạm Chí Dũng sẽ đặt vấn đề về “Vai trò của các NGO nhằm thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam”. Bài tham luận này là bức tranh phác thảo về hiện tình kinh tế – xã hội – chính trị ở Việt Nam cùng những tiền đề cho xã hội dân sự tại quốc gia này. Đồng thời nêu ra một số dự báo cho năm 2014 và xu hướng những năm sau đó, đặt vấn đề về sự cần kíp xây dựng một mạng lưới liên kết giữa các NGO quốc tế và các nhóm dân sự Việt Nam nhằm thúc đẩy các vấn đề về quyền con người.

Bình luận về chuyến đi nầy của TS Dũng, tác giả Thụy Mi của RFI viết :
Ngày 29/01/2014, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã gửi văn thư cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, đại diện thường trực của Chính phủ Việt Nam tại Genève và đại sứ Việt Nam tại Bangkok, đề nghị hỗ trợ đầy đủ cho chuyến đi của TS Phạm Chí Dũng. Văn thư này cũng nêu rõ một trong những yêu cầu chủ yếu của cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về nhân quyền Việt Nam là sự tham gia của xã hội dân sự, và Liên Hiệp Quốc khuyến khích các nhóm dân sự và cá nhân Việt Nam tham dự cuộc kiểm điểm này.
Được biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam tạo thuận lợi cho chuyến đi Genève của tiến sĩ Phạm Chí Dũng.
Tuy nhiên, một câu hỏi thách đố đối với cá nhân tiến sĩ Phạm Chí Dũng và giới hoạt động dân chủ ở Việt Nam nói chung là liệu ông có được xuất cảnh theo lời mời của UN Watch đến Genève hay không.

Câu hỏi đặt ra đã có ngay câu trả lời. TS Dũng đã bị chặn ngay tại cửa khẩu TSN và bị tịch thu hộ chiếu trái phép. Đây cũng là câu trả lời cho LHQ thấy tình hình vi phạm nhân quyền ở VN nghiêm trọng và ngang nhiên đến mức nào. Không cần bài tham luận của TS Dũng, thì hành động ngăn chặn quyền tự do đi lại của tiến sĩ tự nó cũng là một bài tham luận có tính tố cáo mạnh mẻ.

Tuy nhiên bài tham luận quan trọng của TS Dũng cũng sẽ được đọc ngay tại buổi hội thảo thông qua phương tiện công nghệ hiện tại mà không một thế lực lạc hậu nào có thể ngăn chặn được.

Biên bản “chưa cho xuất cảnh đối với ông Phạm Chí Dũng”

---------------------


Thụy My  -  RFI
Thứ bảy 01 Tháng Hai 2014

Tối nay 01/02/2014 tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi tham dự hội thảo về nhân quyền tổ chức tại Genève, Thụy Sĩ với tư cách diễn giả theo lời mời của tổ chức UN Watch – một tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ có chức năng giám sát các vấn đề nhân quyền và dân chủ thuộc Liên Hiệp Quốc, tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã bị giữ lại và bị tịch thu hộ chiếu.

Sau nhiều cuộc gọi bất thành do điện thoại của tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị công an thu giữ, cuối cùng RFI Việt ngữ cũng đã liên lạc được. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho biết :

Nghe (02:01)  :  Tiến sĩ Phạm Chí Dũng    01/02/2014

--------------------------------------


Mặc Lâm - RFA
2014-02-01

Mặc Lâm: Thưa TS xin ông cho biết cơ quan nào đã mời ông tham gia buổi kiểm điểm định kỳ về nhân quyền do Liên hiệp quốc tổ chức vào ngày 5 tháng 2 tới tại Genève?
TS. Phạm Chí Dũng: Giấy mời do ban tổ chức UN Watch. Đây là một tổ chức giám sát về nhân quyền và dân chủ của Liên Hiệp Quốc. UN Watch là một trong những tổ chức chính  xây dựng nên cuộc hội thảo về vấn để dân chủ và nhân quyền. Cuộc hội thảo này bên cạnh buổi kiểm điểm nhân quyền UPR do Liên Hiệp Quốc tổ chức mà Việt Nam là một trong những nước phải trả lời việc này.

Mặc Lâm: Thưa TS bài tham luận của ông đọc trước UN Watch sẽ nhấn mạnh vào chủ đề nào?
TS. Phạm Chí Dũng: Tôi quan tâm vể vấn để tự do dân chủ và họ cũng biết tôi từng nghiên cứu vể vấn để này. Năm 2005 tôi đã viết cuốn sách để cập đến vấn để xã hội dân sự nhưng tất nhiên vào thời điểm đó thì việc đề cập rất mỏng manh. Lướt qua một chút chủ yếu là vấn đê nhân quyền của các tổ chức dân sự trên thế giới.
Hiện nay vấn để xã hội dân sự ở Việt Nam đã bắt dầu manh nha và đã xây dựng những tổ chức xã hội dân sự đầu tiên vào năm 2013 thành thử tôi hy vọng năm 2014 sẽ có một khởi sắc nhất định làm tiền đề cho những năm sau đó cho xã hội dân sự diễn ra.
Tham luận của tôi đối với cuộc hội thảo lần này là vai trò của các NGO bao gồm  các NGO quốc tế và địa phương của Việt Nam trong việc thúc đẩy nhân quyền Việt Nam cho những năm tới.
Tham luận này đặt ra một số hiện trạng của NGO và những khó khăn, những phương châm mục đích của NGO và dự báo tình hình hoạt động của các phong trào xã hội dân sự của Việt Nam trong thời gian tới cũng như đặt ra một chiếc cầu và kiến nghị đối với các NGO quốc tế, đặc biệt những NGO lớn của Liên hiệp quốc là đã đến lúc cần phải đặt một mạng lưới quan trọng lên hệ xã hội dân sự giữa các NGO quốc tế và các tổ chức dân sự tại Việt Nam.
Làm sao để thiết lập, cấu kết về mặt tổ chức nhân sự, phương châm mục đích và có sự đồng nhất về phương hướng cũng như các biện pháp hoạt động

Mặc Lâm: Chúng tôi được biết sau khi có vé trong tay thì đã nhiều lần ông bị cơ quan an ninh ngăn cản bằng những cách tương đối nhẹ nhàng nhưng không phải là không đáng lo ngại cho chuyền đi này. Ông có ý kiến gì trước những điều được coi là vận động ấy?
TS. Phạm Chí Dũng: Trước tết một ngày Ban giám đốc Công an Thành phố có gọi điện và sau đó cử người gồm một nhóm công an, lãnh đạo ngành tới nhà gọi là chúc tết và họ có tỏ ý là không đồng tình với chúng tôi khi đi dự hội thảo đề tránh sự lợi dụng, còn lợi dụng cái gì có lẽ do họ tự hiểu vần đề này.
Trong đợt tháng 8 năm 2013 khi tôi dự định đi Singapore dự hội nghị cải cách về kinh tế Việt Nam thì cũng được lời khuyên không nên đi và nếu ra sân bay thì chắc chắn sẽ bị ngăn chận. Tôi nghĩ biện pháp ngăn chận là có thể xảy ra bất chấp việc nhà nước Việt Nam sẽ làm thủ tục xin vào hội đống nhân quyền.
Ngay trước nhà tôi vào ngày hôm qua và sáng nay đã có một barrier công an. Barrier ấy thường được công an họ dựng lên khi có biều tình hay dân oan tập trung và gần đây nhất là đám tang của ông Lê Hiếu Đằng, và tôi đi đâu thì luôn luôn có hai người đi kèm và chụp hình. Tôi nghĩ là từ nay trở đi với điều kiện hiện nay cho tới lúc ra sân bay không loại trừ việc trục trặc hay ngăn chận có thể xảy ra.
Chẳng hạn xe taxi đi từ nhà ra sân bay có thể gặp một tai nạn nho nhỏ nào đó hoặc một kẻ cố ý quá khích hoặc khi ra đến sân bay thì có thể đột ngột có những bàn tay nào đó kéo hẳn mình vào một căn phòng và gọi là làm việc. Có lẽ ngồi đó cho tới giờ chuyến bay đã cất cánh. Tôi nghĩ luôn luôn có thể có những vấn đề như vậy
Tuy nhiên tôi cũng hy vọng vào ơn trời thì mọi chuyện sẽ qua tại vỉ cuối cùng thì nhà nước Việt Nam cũng đã tham gia ký công ước chống tra tấn, tham gia vào Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc và họ cũng cần thể hiện một số viêc và một trong những thể hiện đó là tôn trọng quyền đi lại và xuất cảnh của công dân.

Mặc Lâm: Vào lúc 7giờ 30 chiều ngày mùng hai tết, từ bên trong phi trường Tân Sơn Nhất TS Phạm Chí Dũng cho chúng tôi biết ông đã bị công an chặn lại không cho xuất cảnh như sau:
TS. Phạm Chí Dũng: Bị cấm xuất cảnh không được đi Thụy sĩ họ đang lập biên bản tạm giữ hộ chiếu, cơ quan là A-72 và TA-81 của Công an thành phố.




No comments:

Post a Comment

View My Stats