Tuesday 16 July 2013

VẬN ĐỘNG TÔN GIÁO TRƯỚC CUỘC GẶP BARACK OBAMA - TRƯƠNG TẤN SANG (Người Việt)




Monday, July 15, 2013 3:59:51 PM


Gặp Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, vận động ký thỉnh nguyện thư.


WASHINGTON DC (NV) - Một số tổ chức đang tiến hành nhiều cuộc vận động cho vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam nhân dịp Tổng thống Barack Obama gặp ông Trương Tấn Sang, Chủ Tịch CSVN, vào 25 Tháng Bảy tới. Chương trình vận động bao gồm một buổi họp của phái đoàn đại diện các tôn giáo Việt Nam gặp phụ tá ngoại trưởng Bộ Ngoại Giao, cuộc vận động ký thỉnh nguyện thư, và các cuộc biểu tình đang được chuẩn bị.

Ngày 22 Tháng Bảy, tức ba ngày trước cuộc thương thảo giữa tổng thống Hoa Kỳ và chủ tịch nhà nước CSVN, chính là ngày hẹn giữa phụ tá ngoại trưởng Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Dân chủ - Nhân quyền - Lao động, ông Daniel Baer, và phái đoàn gồm khoảng 20 người đại diện các nhóm tôn giáo của cộng đồng Việt Nam.

Linh mục- Bác sĩ Phạm Hữu Tâm, người phối hợp phái đoàn, cho biết: “Cuộc họp được sắp xếp trước khi chúng tôi bất ngờ nhận tin ông Trương Tấn Sang sẽ đến Hoa Kỳ. Lần gặp ông Daniel Baer là một cơ hội quý giá để chúng ta yêu cầu tổng thống đặt điều kiện cho phía Việt Nam.”

Ông cho biết buổi họp là kết quả của Ngày Vận Động Cho Việt Nam vào 3 và 4 Tháng Sáu. Với sự vận động của cơ quan BPSOS và Cựu dân biểu Cao Quang Ánh, vị phụ tá ngoại trưởng đã đồng ý lắng nghe đại diện tôn giáo của cộng đồng Việt Nam.

Phái đoàn có sự tham dự của đại diện các tôn giáo Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo, và đại diện một số sắc dân, như Khmer Krom, Tây Nguyên, Hmong và Champa. Tất cả các phía hiện có buổi họp hàng tuần để chuẩn bị báo cáo về các vụ đàn áp tôn giáo tại Việt Nam tại buổi gặp phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSOS, cho biết: “Cuộc họp giữa các vị lãnh đạo tôn giáo là một trong những mũi nhọn để gây ảnh hưởng đến nội dung của thông điệp mà tổng thống Obama sẽ chuyển tới ông Trương Tấn Sang.”
“Bên cạnh đó là việc vận động Quốc Hội lên tiếng, các báo chí Hoa Kỳ, và các tố chức nhân quyền tại Hoa Kỳ cùng gây ảnh hưởng.”

Hai vấn đề chính mà BPSOS hiện tập trung, cũng theo TS Đình Thắng, là vận động Việt Nam thông qua đạo luật nhân quyền, và yêu cầu Hoa Kỳ làm áp lực, không cho Việt Nam làm đối tác Xuyên Thái Bình Dương cho đến khi nước này trả tự do cho các nhóm tôn giáo.

BPSOS cũng vừa đưa ra thỉnh nguyện thư vào tối Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, nhằm kêu gọi đồng hương các nơi “vận động tổng thống Obama lên tiếng mạnh mẽ về nhân quyền khi tiếp xúc Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.”

Đến trưa ngày hôm sau, Thứ Hai, 15 Tháng Bảy, số chữ ký thu được là hơn 400, từ khắp các nơi như Hà Nội- Việt Nam, các tiểu bang lớn nhỏ tại Hoa Kỳ, hay Canada, Úc...


BPSOS cho biết là thỉnh nguyện thư sẽ được mở cho đến tối 24 Tháng Bảy, và chuyển đến Tòa Bạch Ốc vào sáng ngày ông Obama gặp ông Trương Tấn Sang. (T.A.)



2 comments:

  1. Viết thỉnh nguyện thư là một mode của các tổ chức, hội nhóm, cá nhân muốn Việt Nam không có cơ hội phát triển kinh tế, văn hóa với Mỹ và châu Âu. Đa phần những tổ chức đứng ra viết thỉnh nguyện thư đều là các tổ chức hoạt động dưới danh nghĩa nhân quyền, dân chủ, tự do báo chí như Tổ chức theo dõi nhân quyền, Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS)... Tôi ở little Sai Gon. Nơi đây luôn vô cùng ồn ào khi có nguyên thủ của cộng sản Việt Nam đến thăm. Các đảng phái chống cộng luôn tìm cách tuyên truyền, kêu gọi chúng tôi đi biểu tình, giơ khẩu hiệu " Việt Nam đàn áp dân chủ, nhân quyền". Cách đây 10 năm, vẫn ít tin tức của nội địa, chúng tôi tin và đi theo nhưng giờ thì khác rồi. Internet giúp tôi hiểu nhiều về tình hình trong nước. Những lời dối trá của các đảng phái chống cộng đó không còn được nhiều người trong cộng đồng ủng hộ. Tôi thích cách đón chào chính quyền cộng sản VN của ông Nguyễn Cao Kỳ và Cao Văn Viên. Chiến tranh là quá khứ rồi, phải thúc đẩy tiến trình hòa hợp dân tộc đi, đừng để những kẻ phá bĩnh của Việt Tân, hội Cờ Vàng...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui cũng như út. Chán ngán cái trò thỉnh nguyện thư của mấy ổng rồi. Người Mỹ bị cộng sản đánh bại mà họ vẫn niềm nở bang giao. Tai sao là người Việt với nhau mà chúng ta cứ giữ hận thù mãi thế. Tui cho rằng, những kẻ tổ chức xin chữ kí thỉnh nguyện thư để gửi cho ông Obama chỉ là những thành phần cực đoan, bảo thủ, cứng ngắt, vẫn trơ trơ như đá. Hoạt động vì tiền bạc mà thôi. Họ không đại diện cho bất cứ ai và càng không thể đại diện cho đồng bào hải ngoại.

      Delete

View My Stats