Friday 26 July 2013

SAN FRANCISCO : BIỂU TÌNH TRƯỚC LÁNH SỰ QUÁN TRUNG CỘNG & VIỆT CỘNG (Việt Báo)




Việt Báo 
07/26/2013

Francisco (Bình Sa) -- Hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình của cộng đồng Người Việt Quốc Gia trên toàn thế giới để phản đối sự hiện diện của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang gặp Tổng Thống Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 7 năm 2013.

Tại California một cuộc biểu tình trước tòa Lãnh Sự Quán Trung Cộng tọa lạc tại số 1450 Laguna và Tòa Lãnh Sự Việt Cộng tại 1700 California, Thành Phố San Francisco, Theo Luật Sư Nguyễn Tâm, người điều hợp chương trình phối hợp giữa Cộng đồng Phi Luật Tân và Cộng đồng Việt Nam cho biết, sau khi biểu tình tại Lãnh Sự Quán Trung Cộng, để phản đối cũng như tố cáo trước công luận quốc tế về sự xâm lăng chủ quyền trên biển đảo của Phi Luật Tân cũng như Việt Nam, tất cả đoàn người biểu tình kéo đến trước tòa Lãnh Sự Việt Cộng để phản đối sự hiện diện của Trương Tấn Sang tại Hoa Kỳ và yêu cầu Tổng Thống Hoa Kỳ cùng chính phủ Hoa Kỳ hãy có biện pháp áp lực với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về những vụ đàn áp, bắt bớ, bỏ tù những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ…

Khoảng một ngàn người Việt Nam, Phi Luật Tân tham dự, về phía Việt Nam, đến từ Nam California có: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng, Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính, Tổ Chức Hưng Việt, Thanh Niên truyền Thống Việt, Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại, ngoài ra còn có các phái đoàn: Liên Hiệp Người Việt San Diego, Hiệp Hội Cộng Đồng Sacramento, Hội Cộng Đồng và Liên Hội Chiến Sĩ Bắc California, Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa San Francisco, các cơ quan truyền thanh, truyền hình Mỹ, Việt, Phi.

Đúng 12 giờ trước Lãnh Sự Quán Trung Cộng, lễ chào cờ chính thức bắt đầu, sau phần nghi thức Ông Nguyễn Phú, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện thật đông đủ của đồng hương (mặc dù trong một ngày làm việc.) ông tiếp: " qúy vị đã đáp ứng lời kêu gọi của Ban Tổ Chức, tề tựu nơi đây để nói lên sự quyết tâm tranh đấu cho một nước Việt Nam thật sự không cộng sản, cho sự vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải, cho một thể chế tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng. Chúng ta có thể khẳng định rằng, với sức mạnh đoàn kết của đồng bào trong và ngoài nước, tà quyền cộng sản Việt Nam sẽ bị tiêu diệt…

Biểu tình ở San Francisco.

Ngày 25 tháng 7 năm 2013 tên đầu sỏ Bắc Bộ Phủ Trưiơng Tấn Sang gặp Tổng Thống Obama, đây là một cuộc đánh đu chính trị, ngoại giao mà Hà Nội cố gở gạc sau khi bị ép buộc ký tuyên bố chung gọi là: " Đối tác, hợp tác chiến lược ngày 21 tháng 6 năm 2013" tại Bắc Kinh thực sự đó chỉ là văn kiện bán nước nhục nhã. Hôm nay chúng ta đến đây cũng như cộng đồng người Việt khắp nơi kéo về trước Tòa Bạch Ốc, biểu dương ý chí quật cường, không chấp nhận một chế độ hèn với giặc, ác với dân. Đồng thời yêu cầu Tổng Thống cũng như Chính Phủ Hoa Kỳ nghiêm chỉnh đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu trong các mục tiêu thảo luận, áp lực chính quyền Hà Nội trả tự do tức khắc các nhà dân chủ yêu nước đang bị giam cầm trong các trại tù cộng sản…" Ông Phan Kỳ Nhơn lên kêu gọi đồng hương hãy đoàn kết để tiếp tục con đường đấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ và tự do, dân chủ cho Việt Nam, đồng thời vạch trần những âm mưu của những tay sai đang cố tình gây chia rẽ trong hàng ngủ chúng ta. Tiếp theo là phần phát biểu của vị đại diện cộng đồng Phi Luật Tân, ông kêu gọi cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản đoàn kết cùng Cộng Đồng Phi Luật Tân để vạch trần những âm mưu xâm chiếm biển đảo của Trung Cộng.

Sau đó đoàn Rồng của Phi Luật Tân trình diễn chung quanh khu biểu tình với những người cầm kiếm múa và đâm vào họng của con Rồng Trung Cộng qua những tràng pháo tay vang cả góc đường trước tòa Lãnh Sự Trung Cộng, xen lẫn với những tiếng hô chống Trung Cộng Xâm Lăng, Đả đảo cộng sản đã được Luật Sư Nguyễn Tâm và Bà Thanh Hiền thay nhau hô lên để mọi người cùng hô theo. Một rừng cờ vàng 3 sọc đỏ, cờ Phi Luật Tân, cờ Hoa Kỳ và những câu khẩu hiệu được trưng bày như: "Free All Dissidents Now" "China's Claim No Basis Int'l Law" "Down With Red China" "China's 9-DASH Line BOGUS!"…

Đoàn người biểu tiình sau đó kéo đến trước Tòa Lãnh Sự Cộng Sản, tại đây một rừng cờ vàng với những tấm biểu ngữ đã đảo tập đòan cộng sản Việt Nam bán nước, hèn với giặc, ác với dân cũng được trưng bày đối diện với Tòa Lãnh Sự Việt Cộng, nhiều khẩu hiệu được hô vang một góc trời, nhiều chiếc xe qua lại đã nhấn kèn ủng hộ, trong lúc nầy xuất hiện một phụ nữ Việt Nam ra đứng đối diện với đoàn người biểu tình, Cô nầy đã được nhiều đồng hương khuyên nên từ bỏ hàng ngũ những kẻ bán nước để trở về với dân tộc, bảo vệ quê hương, trong lúc nầy Ông Phan Kỳ Nhơn cùng một số đại diện các hội đoàn lên thẳng nơi có những người đứng quan sát để vào văn phòng Tòa Lãnh Sự Cộng Sản đưa bản tố cáo tội ác của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam và đoài trả tự do cho những nhà đấu tranh bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải và tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, vừa đến nơi thì nhân viên an ninh chặn lại không cho vào tòa Lãnh Sự Việt Cộng.

Trở lại với đoàn người biểu tình tiếp tục hô vang những khẩu hiệu đã đão cộng sản Việt Nam "Hèn với giặc, ác với dân"…

Điểm đáng chú ý đó là suốt cuộc biểu tình từ trước Tòa Lãnh Sự Trung Cộng cho đến trước tòa Lãnh Sự Việt Công tất cả những nhân viên cảnh sát đều hết lòng giúp đỡ và vui vẽ khi làm phận sự, mặc dù đôi lúc những người biểu tình tràn ra khỏi lề đường nhưng họ vẫn ôn tồn khuyên nhủ đó là điểm son để lại trong lòng mọi người tham dự biểu tình, họ đã nhờ những cơ quan truyền thông chuyển lời cảm ơn của đồng bào đến với sở Cảnh Sát San Francisco.

Đoàn biểu tình chấm dứt lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

-----------------------------------------
Cali Today News
Cập nhật: 24/07/2013 18:04

Cảnh sát chống biểu tình cũng được điều động đến để canh chừng khoảng 500 người phản đối. Các phóng viên ngoại quốc cho là sự kiện có người Việt trong đoàn biểu tình không có gì lạ, vì chỉ có VN và nhất là Phillipine là phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa bá quyền của TQ.

Cali Today News – Trưa thứ tư 24/7 hàng trăm người, trong số này có rất đông người Việt Nam, đã tụ tập biểu tình phản đối Trung Quốc trong vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo với các quốc gia lân bang bằng sức mạnh quân sự.

Những người biểu tình đã trương cao cờ Phillipines và thổi kèn vang dội và chính hoạt động phản đối dữ dội của họ đã khiến Tòa Lãnh Sự Trung Quốc đã phải đóng cửa hoạt động.

Nhiều người tụ tập biểu tình phản đối Trung Quốc trong vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo.Photo:AFP

Cảnh sát chống biểu tình cũng được điều động đến để canh chừng khoảng 500 người phản đối. Các phóng viên ngoại quốc cho là sự kiện có người Việt trong đoàn biểu tình không có gì lạ, vì chỉ có VN và nhất là Phillipine là phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa bá quyền của TQ.

Cùng ngày thứ tư Ngoại Trưởng John Kerry đã khoản đãi cơm trưa phái đoàn VN của ông Trương Tấn Sang công du qua Mỹ tại Bộ Ngoại Giao, trước khi TT Obama tiếp ông Sang ngày mai thứ năm 25/7 tại Tòa Bạch Ốc. 

Trong một thư công khai, 10,000 công dân VN ký tên trong lá thư gửi TT Obama, yêu cầu “trước khi có thỏa thuận về kinh tế hay quân sự với VN, Hà Nội cần trả tự do cho những người tranh đấu đang bị tù tội, khoảng 120 người,  và tôn trọng ý muốn được tự do của dân tộc VN”.

Lá thư gửi đến Tòa Bạch Ốc chỉ 1 ngày trước khi phái đoàn VN đặt chân đến Hoa Kỳ. Các quan sát viên cho là cái mà Hà Nội khao khát nhất chính là “hợp tác quân sự với Mỹ”.

Đại Sứ Mỹ David Shear ở VN đã tỏ ra ủng hộ nội dung lá thư này. Ông nói: “thật là đáng tiếc, chúng tôi ‘cứ mãi bất đồng’ với chính phủ VN về hai vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo”

Trường Giang (nguồn AP và AsiaNews.it)



No comments:

Post a Comment

View My Stats