Saturday 20 July 2013

CỰU GIÁM ĐỐC CIA : HUAWEI LÀM GIÁN ĐIỆP CHO CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC (The Guardian)





DCVOnline – Tin Reuters từ Sydney
Posted on July 20, 2013 by Editor0 Comments

Michael Hayden, cựu giám đốc của Cơ quan An ninh Quốc gia, nói rằng ông có bằng chứng công ty viễn thông lớn thứ 2 trên thế giới hoạt động gián điệp.

Cựu giám đốc CIA và Cơ quan An ninh Quốc gia ở Mỹ đã nói rằng ông có bằng chứng rằng Huawei Technologies đã làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc, theo tin của tạp chí Australian Financial Review.

Michael Hayden khi là Giám đốc của CIA. Ảnh: Brendan Smialowski / Getty Images

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo, Michael Hayden cho biết Huawei đã “chia sẻ với nhà nước Trung Quốc những hiểu biết sâu rộng về hệ thống viễn thông của những nước ngoài mà Huawei có liên quan.”

“Tôi nghĩ rằng không cần phải nói,” ông nói.
Theo tờ báo Australian Financial Review, Hayden cho biết cơ quan tình báo có bằng chứng về những hoạt động gián điệp của nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ nhì trên thế giới. Tờ báo không tiết lộ chi tiết về những bằng chứng đó.

Huawei, do một cựu sĩ quan Giải phóng Quân, Ren Zhengfei, thành lập vào năm 1987 đã nhiều lần phủ nhận là có liên kết với chính phủ Trung Quốc hay quân đội, hoặc nhận được hỗ trợ tài chính từ một trong hai.

Hayden hiện là một giám đốc của Motorola Solutions, cung cấp radio, thẻ thông minh, máy quét mã vạch và các sản phẩm an toàn. Huawei và Motorola Solutions trước đây đã có tranh tụng về sở hữu trí tuệ trong nhiều năm.

John Sulfox, Huawei. Nguồn: bthaber.com

Giám đốc an ninh mạng toàn cầu của Huawei, John Suffolk, cho rằng các nhận định ​​ca Hayden là nhng điều “rất chán, vô căn cứ, phỉ báng” và thách thức ông Hayden và những người chỉ trích khác công khai đưa ra bất kỳ bằng chứng nào họ có.

“Huawei đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của hơn một phần ba của thế giới và khách hàng của chúng tôi có quyền được biết những mối lo ngại vô căn cứ đó là cái gì,” Suffolk cho biết trong một tuyên bố gửi qua email cho Reuters. “Một là đưa chứng cơ, hai lad im miệng lại.”

Bài báo lên trang một ngày sau khi Anh Quốc tuyên bố sẽ xét lại mặt an ninh tại một trung tâm mạng ở miền Nam nước Anh do Huawei điều hành để đảm bảo rằng các mạng lưới viễn thông của Anh Quốc đã được bảo vệ an toàn.

Vào tháng 10 năm 2012, Ủy ban tình báo của Hạ viện Mỹ đã kêu gọi các công ty Hoa Kỳ ngưng kinh doanh với Huawei và ZTE Corporation, cảnh báo rằng Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị do các công ty này sản xuất để theo dõi một số thông tin liên lạc và đe dọa hệ thống truyền thông trọng yếu.

Chính phủ Australia đã cấm Huawei tham gia xây dựng hệ thống mạng băng thông rộng của Úc trị giá 37.4 tỉ đô-la Úc (34.25 tỉ USD ).

© 2013 DCVOnline


Nguồn: Huawei has spied for Chinese government, ex-CIA boss says. Guardian.co.uk, thứ Sáu ngày 19 tháng 7 2013



4 comments:

  1. việc này thì thực sự không gây bất ngờ cho nhiều người đâu, thông tin tình báo là vô cùng quan trọng, có quốc gia nào mà không coi trọng những thông tin liên quan tới công tác tình báo chứ, tất nhiên là những thông tin này nhiều người không thể biết được, nhưng những chuyện như vậy khả năng xảy ra là rất cao

    ReplyDelete
  2. tôi nghĩ rằng chắc chắn không chỉ người này mà còn có nhiều người khác cũng làm gián điệp cho trung quốc, thực tế thì từ trước tới giờ trung quốc rất quan tâm tới hoạt động tình báo, và không có gì hiệu quả hơn là trung quốc mua chuộc nhân viên tình báo của những quốc gia khác trên thế giới

    ReplyDelete
  3. trung quốc rất hay có cái kiểu mua chuộc những nhân viên tình báo của nhiều quốc gia khác trên thế giới đẻ hoạt động cho mình, đây là một điều cực kỳ nguy hiểm bởi những nhân viên tình báo là những người nắm giữ những thông tin cực kỳ quan trọng

    ReplyDelete
  4. trung quốc đúng là không hè đơn giản một chút nào, ngoài việc kinh tế đang phát triển một cách vô cùng mạnh mẽ thì họ luôn luôn có ý định vươn lên tầm bá chủ thế giới đó không phải là điều phi thực tế, chính vì thê những hoạt động tương tự như vậy có lẽ sẽ thường xuyên được thực hiện

    ReplyDelete

View My Stats