Friday, 17 August 2012

HÀN - NHẬT BẤT ĐỒNG : CHÁNH SÁCH CHÂU Á CỦA MỸ BỊ TRỞ NGẠI (Trọng Nghĩa - RFI)




Thứ tư 15 Tháng Tám 2012

Trong những ngày gần đây, quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã bất ngờ căng thẳng hẳn lên, đặc biệt là sau hành động của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak hôm thứ Sáu tuần trước, bay ra một hòn đảo thuộc nhóm Dokdo/Takeshima đang tranh chấp giữa hai nước để khẳng định chủ quyền của Seoul.

Theo các chuyên gia phân tích, cơn sốt bất ngờ giữa hai đồng minh đều thân thiết của Hoa Kỳ sẽ gây trở ngại cho Washington trong việc triển khai chính sách mới của họ tại châu Á mà mục tiêu là nhằm đối phó với đà vươn lên của Trung Quốc.

Trước hết, phải nói là trong chiến lược của Tổng thống Mỹ Barack Obama chuyển trọng tâm quân sự qua vùng Châu Á Thái Bình Dương, Hàn Quốc và Nhật Bản là hai nhân tố rất quan trọng, vì là nơi có các căn cứ của Mỹ, với một lực lượng đồn trú lên đến hơn 75.000 quân.

Trong thời gian qua, Hoa Kỳ cũng đã cố gắng dàn xếp để lôi kéo Seoul và Tokyo vào trong một thế liên kết được gọi nôm na là "vòng cung dân chủ" bao quanh Trung Quốc, gồm các nước thân thiện với Mỹ, trải dài từ Úc, lên đến Nhật, Hàn Quốc và kéo tới Ấn Độ.

Mới cách đây vài tháng, mọi sự có vẻ rất thuận buồm xuôi gió : Tháng sáu vừa qua, chính quyền Hàn Quốc đã chuẩn bị ký kết một thỏa thuận lịch sử với Nhật Bản về việc chia sẻ thông tin tình báo nhậy cảm, một hiệp ước quân sự đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 1945.

Thế nhưng vào giờ chót, Seoul đã đình hoãn việc ký kết vì áp lực nội bộ, đặc biệt là từ dân chúng, vẫn chưa quên các hành vi tàn ác của quân đội Nhật Hoàng thời trước năm 1945. Sự kiện Hàn Quốc sẽ bầu cử tổng thống vào tháng 12 tới đây không xa lạ gì với bước thụt lùi của Seoul trong quan hệ với Tokyo.

Ông Bruce Klingner, chuyên viên nghiên cứu cao cấp tại trung tâm nghiên cứu Heritage Foundation của Mỹ cho rằng việc hiệp ước quân sự kể trên không được ký kết là một thất lợi cho cả ba đồng minh vì lẽ hiệp ước sẽ cho phép Nhật Bản và Hàn Quốc chia sẻ thông tin về quân đội Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, và hỗ trợ Mỹ trong kế hoạch phát triển một lá chắn tên lửa cho hai đồng minh.

Theo chuyên gia này, « căng thẳng bùng lên giữa Seoul và Tokyo sẽ tác động về mặt an ninh đối với cả hai nước, cũng như cản trở mục tiêu an ninh của Mỹ ở châu Á ». Theo ông Klingner, Hoa Kỳ nên cẩn thận, không được đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp, mà phải tìm cách khuyến khích hợp tác ba chiều.

Chuyên gia này khuyến cáo Washington gia tăng các cuộc tập trận hỗn hợp giữa quân đội cả ba quốc gia ; đồng thời hình thành cơ chế đối thoại hàng năm kết hợp các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của cả ba nước, thay vì chỉ giữa Mỹ với riêng từng quốc gia như hiện nay.

Dẫu sao thì các chuyên gia đều cho rằng cơn sốt hiện nay trong bang giao Nhật - Hàn chỉ mang tính chất tạm thời, trong thời gian Hàn Quốc vận động tranh cử mà thôi. Theo ông Scott Snyder, thuộc Trung tâm nghiên cứu Council on Foreign Relations thì vị tổng thống mới của Hàn Quốc chắc chắn sẽ lại tìm cách thúc đẩy trở lại quan hệ với Nhật Bản.

Vấn đề theo ông là từ nay đến đó, cả Washington lẫn Seoul và Tokyo đều phải làm sao cho các căng thẳng đang nổi cộm trở lại đừng đi quá trớn.


Mai Vân – RFI
Thứ năm 16 Tháng Tám 2012

Về thời sự Châu Á, vùng biển Hoàng Hải rất được chú ý với cuộc tranh chấp Nhật Bản- Hàn Quốc được báo giới Pháp theo dõi. Tờ Libération chạy tựa ở trang thế giới : « Trận chiến các đảo nhỏ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc ». Libération nhắc lại bối cảnh cũng như nêu bật hậu quả của các sự kiện đã gây thêm căng thẳng trong mấy ngày qua.

Mở đầu bài báo, tác giả Arnaud Vaulerin ghi nhận : Thế là cuộc tranh chấp trên các đảo Dokdo/ Takeshima lại bùng lên. Tokyo vừa kêu gọi đến Toà án Quốc tế (CIJ) La Haye. Nhật Bản cho là chuyến viếng thăm thứ Sáu vừa qua của tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đến vùng hai bên đang tranh chấp là một sự hiện « không thể chấp nhận và rất đáng tiếc ».

Bài báo đã mô tả quần đảo gây bất hòa : Khoảng 40 mỏm đá, chung quanh hai đảo chính. Diện tích chung không đầy 200.000 mét vuông, Dokdo tên Hàn Quốc, có nghĩa là Độc đảo, Takeshima, tức là Trúc đảo. Hiện nay trên đảo chỉ có một cặp vợ chồng già, trông coi ngọn hải đăng ở trên đảo, và những người thuộc lực lượng tuần duyên Hàn Quốc.

Yếu tố tranh chấp : Hàn Quốc xem quần đảo là của mình, khẳng định mối liên hệ với Dokdo là từ thế kỷ thứ VI, trong khi mà Nhật chỉ công nhận Dokdo là lãnh thổ của mình vào năm 1696 mà thôi. Tokyo hoàn toàn phản bác lập luận của Hàn Quốc. Ngoại trưởng Nhật cho là « Nhật đã sử dụng Takeshima như một nơi quá cảnh tàu bè, và một ngư trường. Tokyo đã đặt chủ quyền của mình trên đảo chậm lắm vào giữa thế kỷ XVII ».

Theo bài báo, năm 1905, Nhật đã sát nhập đảo này khi xua quân qua chiếm đóng và đô hộ bán đảo Triều Tiên cho đến năm 1945. Và 7 năm sau đó, Hàn Quốc tuyên bố chủ quyền trên đảo, và gởi lực lượng tuần duyên đến đây vào năm 1954. Khi ấy, Tokyo đã đề nghị đưa vấn đề tranh chấp ra toà án quốc tế.

Trong cuộc tranh chấp dai dẳng này, Libération nhìn thấy một mặt là vấn đề chủ quyền rất nhạy cảm, gai góc ở châu Á, và một mặt khác là vấn đề kinh tế chiến lược. Quần đảo thuộc về nước nào thì vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý ở khu vực giàu tài nguyên và thủy sản của nước đó sẽ được mở rộng thêm.

Theo Libération những sự cố gây căng thẳng vừa qua cũng sẽ có những hậu quả khôn lường.

Đối với Tổng thống Hàn Quốc sắp mãn nhiệm, bị mất lòng dân, gia đình bị vướng vào một số vụ xì căn đan, chuyến đi thăm Dokdo, tạm thời làm cho người ta quên đi các vấn đề gây bức xúc. Có điều nó cũng làm cho quan hệ Nhật - Hàn thêm gai góc.

Mặt khác, chuyến đi của tổng thống Hàn Quốc cũng gây phiền toái cho chính phủ Nhật đang có tranh chấp chủ quyền với Nga và Trung Quốc. Bài báo nhắc lại việc ngày hôm qua, tuần duyên Nhật đã bắt 14 người từ Hồng Kông đến giương cờ ở Senkaku/ Điếu Ngư.


TTXVN
Thứ Năm, 16/08/2012 08:23
Theo hãng tin THX, ngày 15-8, Trung Quốc đã trao công hàm cho Nhật Bản để phản đối nước này bắt giữ các công dân Trung Quốc trên quần đào Điếu Ngư mà Tokyo gọi là Senkaku.

Thứ trưởng Ngoại giao Phó Oánh đã triệu khẩn cấp Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Uichiro Niwa tới và gọi điện cho người đồng cấp Nhật Bản Tsuyoshi Yamaguchiđể nói về vấn đề này.

Bà Phó Oánh đã tái khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảoĐiếu Ngư và các hòn đảo phụ cận, đồng thời yêu cầu phía Nhật Bản đảm bảo sự an toàn của các công dân Trung Quốc và lập tức trả tự do cho họ mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào.

Trước đó vào chiều cùng ngày, Nhật Bản đã bắt giữ 14 nhà hoạt động Hong Kong (Trung Quốc), trong đó có bảy người đã đặt chân lên quần đảo Điếu Ngư đểkhẳng định tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với quần đảo này.

Cũng trong ngày 15-8, nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland kêu gọi Trung Quốc và Nhật Bản nỗ lực để giải quyết cuộc tranh chấp ở Biển Hoa Đông thông qua các biện pháp ngoại giao, đồng thời cho rằng các hành động khiêu khích không có lợi cho giải pháp này.

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày, bà Nuland nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng các bên tuyên bố chủ quyền giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình. Bất cứ hành động khiêu khích nào cũng không giúp ích cho giải pháp này," ngụ ý Mỹ coi việc các nhà hoạt động Trung Quốc đổ bộ lên một hòn đảo thuộc quầnđảo trên bất chấp cảnh báo của Tokyo là hành động gây rắc rối.

Bà Nuland cho rằng "những biện pháp gây sức ép và thúc đẩy như vậy không có lợi cho một môi trường nơi họ có thể ngồi lại với nhau và bàn cách giải quyết vấn đề," đồng thời tái khẳng định lập trường của Mỹ không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp lãnh thổ này.

Theo TTXVN









No comments:

Post a Comment

View My Stats