Saturday 14 July 2012

DÂN BIỂU WOLF TIẾP TỤC ĐÒI THAY ĐẠI SỨ MỸ Ở HÀ NỘI (Người Việt)




Người Việt
Friday, July 13, 2012 8:00:23 PM

Thất vọng vì Ngoại Trưởng Clinton không đề cập TS Quân

WASHINGTON, DC (NV) - Dân Biểu Frank Wolf hôm Thứ Sáu cho biết vẫn tiếp tục đòi thay đại sứ Mỹ tại Hà Nội, đồng thời viết thư cho Ngoại Trưởng Hillary Clinton bày tỏ sự thất vọng vì bà không nêu đích danh trường hợp Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân đang bị giam giữ, trong chuyến viếng thăm Việt Nam mới đây.

Hôm Thứ Hai tuần trước, chính vị dân biểu liên bang thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện Ðịa Hạt 10 của tiểu bang Virginia, viết thư cho Tổng Thống Barack Obama yêu cầu cách chức Ðại Sứ David Shear vì ông bất bình với việc nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Việt Nam không vận động cho nhân quyền và “lên tiếng cho người không được nói” ở quốc gia Ðông Nam Á này, và “thất bại trong việc mời nhiều nhà đấu tranh dân chủ và nhân quyền hàng đầu ở Việt Nam đến dự lễ Ðộc Lập Mỹ tại tòa đại sứ hôm 4 Tháng Bảy”.

Trong một thông báo gởi cho Nhật báo Người Việt hôm Thứ Sáu, Dân Biểu Wolf cho biết rằng “ông đã yêu cầu tòa đại sứ cung cấp danh sách những người được mời, nhưng cho tới sáng nay (Thứ Sáu), tòa đại sứ vẫn chưa gởi” cho ông.

Ông tin rằng “Ðại Sứ Shear nhiều lần 'bỏ qua một bên' vấn đề nhân quyền” và nêu trường hợp Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, một người Mỹ gốc Việt, đảng viên cao cấp của đảng Việt Tân, bị bắt tại Sài Gòn hôm 17 Tháng Tư, là một ví dụ.

“Tòa đại sứ bị buộc phải gặp ông Quân trong nhà tù,” Dân Biểu Wolf viết.

Ông Wolf cũng dẫn một bài viết tựa đề “State Fumbles in Hanoi” đăng trên tờ The Wall Street Journal hôm Thứ Năm, cho thấy sự quan tâm của ông liên quan đến “thiện chí và ưu tiên của Ðại Sứ David Shear và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền trong mối bang giao song phương với Việt Nam.”

“Ðại sứ Hoa Kỳ phải là người bảo vệ mạnh mẽ những người bất đồng chính kiến và những nhà đấu tranh nhân quyền,” vị dân biểu đồng chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos của Hạ Viện Mỹ, viết. “Càng ngày tôi càng nghe từ cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ rằng họ không còn tin tưởng công việc của Ðại Sứ David Shear.”

Ông Wolf cho rằng vị đại sứ sắp tới ở Việt Nam phải là người Mỹ gốc Việt.

Hôm Thứ Ba, khi Ngoại Trưởng Hillary Clinton đặt chân đến Hà Nội, một ngày sau khi ông Wolf viết thư cho tổng thống, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bày tỏ quan điểm vẫn tin tưởng vị đại sứ này, và cho biết tổng thống là người có quyền bổ nhiệm và cách chức đại sứ.

Trong lá thư gởi cho bà Clinton hôm Thứ Sáu, ông Wolf bày tỏ sự thất vọng vì bà không công khai nêu ra trường hợp Tiến Sĩ Quân đang bị giam giữ.

“Tôi đọc kỹ phát biểu của bà tại Việt Nam,” ông Wolf viết. “Trong khi cảm kích phát biểu chung chung của bà liên quan đến nhân quyền, tôi thất vọng không thấy bà công khai nhắc đến trường hợp nhà hoạt động dân chủ người Mỹ gốc Việt Nguyễn Quốc Quân đang bị giam cầm.”

Rồi ông Wolf nhắc đến vai trò của Ðại Sứ Gary Locke, một người Mỹ gốc Hoa, tại Bắc Kinh, luôn tích cực trong vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc.

Cuối lá thư, Dân Biểu Frank Wolf đòi bà Clinton “cách chức Ðại Sứ Shear và bổ nhiệm một đại sứ Mỹ gốc Việt”.

(Ð.D.)

Bài liên quan






No comments:

Post a Comment

View My Stats