Đằng sau cuộc đụng độ ở Los Angeles
Hiếu Chân/Người Việt
June 13,
2025 : 7:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/dang-sau-cuoc-dung-do-o-los-angeles/
Trong
tuần qua, Los Angeles yên bình bỗng trở thành “chiến trường” cho cuộc đối đầu
giữa người biểu tình phản đối các vụ bắt bớ của Cảnh Sát Di Trú (ICE) với một lực
lượng hùng hậu được trang bị tận răng là Vệ Binh Quốc Gia và Thủy Quân Lục Chiến
tinh nhuệ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/A1-Sau-dung-do-Los-Angeles-1920x1280.jpg
Ngay
cả Thượng Nghị Sĩ Alex Padilla (Dân Chủ-California) cũng bị đẩy ra khỏi phòng,
đè xuống đất, rồi bị còng tay và bị bắt giữ trong chốc lát khi ông đặt câu hỏi
cho bà Kristi Noem, bộ trưởng Nội An, ngay tại Los Angeles hôm 12 Tháng Sáu.
(Hình: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)
Ông
Stephen Miller, phó văn phòng Tòa Bạch Ốc, người thiết kế chính sách về nhập cư
tàn bạo cho chính quyền Trump – gọi đây là cuộc đấu tranh “bảo vệ nền văn
minh.”
Bà
Kristi Noem, bộ trưởng Nội An, kêu gọi “giải phóng Los Angeles khỏi bọn lãnh đạo
xã hội chủ nghĩa.”
Ông
Donald Trump, tổng thống, điều Vệ Binh Quốc Gia tới Los Angeles cả khi chưa chuẩn
bị chỗ ăn nghỉ cho họ. Ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng, vội vã điều quân
tới Los Angeles bất chấp luật pháp quy định quân đội không can thiệp vào nội
tình chính trị trong nước…
Xem
ra chính quyền Trump đã sử dụng gần như toàn bộ sức mạnh của bộ máy quyền lực để
đối đầu với Los Angeles, mà chính quyền thuộc đảng Cộng Hòa xem là “thành trì”
của đảng Dân Chủ, và đang “bị thế lực nước ngoài chiếm đóng.”
Không
có chút sự thật nào trong cái nhìn đó, bà Karen Bass – thị trưởng Los Angeles –
và ông Gavin Newsom – thống đốc California – đã đúng khi tuyên bố hành động của
chính quyền Trump chỉ gây hỗn loạn trong thành phố.
Có
thể đây chỉ là cuộc tập dượt một chính sách mới của chính quyền để chuẩn bị cho
những chiến dịch rộng lớn hơn và những gì đang diễn ra ở Los Angeles có thể sẽ
được thực thi khắp nước Mỹ.
***
Chiến
dịch của ICE tại Los Angeles mấy ngày qua đã đi xa hơn nhiệm vụ trục xuất người
nhập cư. Tổng Thống Trump và “ông trùm biên giới” Tom Homan nhiều lần nhấn mạnh
rằng chiến dịch trục xuất phải ưu tiên nhắm vào bọn tội phạm bạo lực chứ không
làm tràn lan.
Nhưng
ICE, dưới sự lãnh đạo của Bộ Trưởng Kristi Noem, đã bỏ qua điều đó. Để đạt mục
tiêu trục xuất 3,000 người mỗi ngày, ICE đã bố ráp tràn lan, bắt giữ tùy tiện,
không theo danh sách tội phạm đã xác định trước mà tóm bất cứ ai họ nghi ngờ là
người nhập cư không giấy tờ, không chỉ ở nhà riêng mà cả trên đường phố, ở nơi
làm việc, nhà thờ, trường học, cửa hàng cửa tiệm.
Đáng
chú ý là cung cách làm việc của ICE: những nhóm đàn ông che mặt kín mít, tay
lăm lăm vũ khí, mặc áo giáp chống đạn, đi trên những chiếc xe không bảng số,
không phù hiệu, hùng hổ lao ra trấn áp rồi còng tay nghi can mà không cần hỏi
han, không cần xem giấy tờ, không nghe trình bày, và tất nhiên không có trát
tòa như quy định của pháp luật.
Cách
hành động đó không phải của một cơ quan công lực của một nước dân chủ chính
danh mà giống với băng đảng giang hồ, thậm chí giống công an chìm trong chế độ
Cộng Sản hoặc mật vụ SS của Đức Quốc Xã ngày trước.
Bắt
bớ tràn lan và hành vi bạo lực không minh bạch đã gây hoảng sợ và bất mãn trầm
trọng, không chỉ trong cộng đồng người nhập cư mà cả cư dân bản địa, dẫn tới những
cuộc biểu tình phản đối từ Thứ Sáu tuần trước, 6 Tháng Sáu.
Đám
đông ô hợp nào cũng có thể biến thành bạo lực. Một số kẻ quá khích đã ném đá
vào cảnh sát, vẫy cờ nước ngoài, thậm chí đốt xe, đập phá và cướp bóc các cửa
tiệm. Nhưng theo tường thuật của nhiều hãng tin khả tín, biểu tình chỉ xảy ra
trong một phạm vi nhỏ và ôn hòa, hành vi bạo lực chỉ là thiểu số nhưng được một
số kênh truyền hình cánh hữu phóng đại lên để gây cảm giác đang có một cuộc bạo
loạn đẫm máu!
Theo
kinh nghiệm của chúng tôi từ những cuộc biểu tình ở trong nước Việt Nam, bao giờ
nhà cầm quyền Cộng Sản cũng cài người của chúng vào đám đông, cố ý gây rối để
quay phim chụp ảnh, để có cớ ra tay đàn áp dã man người biểu tình ôn hòa.
Chính
quyền Trump đã nhanh chóng tận dụng cơ hội “bạo loạn” để điều động Vệ Binh Quốc
Gia và quân đội tới Los Angeles bất chấp phản đối của chính quyền tiểu bang và
thành phố, bất chấp khẳng định của sở cảnh sát Los Angeles rằng họ hoàn toàn kiểm
soát tình hình và có đủ lực để duy trì kiểm soát, chưa cần hỗ trợ từ liên bang.
Một
lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối đến sáng ở khu vực trung tâm được Thị Trưởng
Karen Bass ban hành và trật tự đã được vãn hồi trong thành phố từ tối 10 Tháng
Sáu.
***
Nhưng
ông Trump điều quân tới Los Angeles không phải để vãn hồi trật tự mà để thể hiện
ông là người hùng có bàn tay sắt, sẵn sàng triệt hạ những ai cản trở công việc
của ông, đặc biệt để dằn mặt các đối thủ chính trị trong đảng Dân Chủ như Thống
Đốc Gavin Newsom mà ông gọi xách mé là “Newscum.”
Đây
cũng là cách để đánh lạc hướng dư luận ra khỏi những thất bại cay đắng của ông
trong chính sách thuế quan và những lời tố cáo của tỷ phú Elon Musk, tổng giám
đốc Tesla và từng là người đứng đầu Cơ Quan Cải Tổ Chính Phủ (DOGE).
Có
thể nói cuộc “bạo loạn” giả tưởng ở Los Angeles – một thành phố do đảng Dân Chủ
điều hành – là do chính quyền Trump cố ý tạo ra; ông Trump đặt cược rằng cái
vòng xoáy luẩn quẩn: biểu tình – bạo lực – đàn áp – biểu tình lan tràn… sẽ đem
lại cho ông lợi ích chính trị trong một lĩnh vực mà ông được ủng hộ: trục xuất
di dân không giấy tờ.
Nhờ
những cái loa tuyên truyền cực mạnh như Fox News, những người ủng hộ ông Trump
đã nhanh chóng tin rằng Los Angeles và các thành phố lớn là hang ổ của bọn “kẻ
thù bên trong,” của bọn “xâm lược” giương cờ nước ngoài; thay vì trấn áp thì
các thống đốc và thị trưởng Dân Chủ đang dung túng bọn chúng, làm cho nước Mỹ mất
an toàn, cản trở tổng thống, quân đội và ICE thực thi nhiệm vụ được cử tri giao
phó.
Thực
tế không có cuộc bạo loạn nào cả. Những gì đang diễn ra ở Los Angeles – từ việc
bắt bớ tùy tiện và tràn lan đến hình ảnh binh lính cầm súng và phương tiện quân
sự cắm chốt trên đường phố – hoàn toàn trái ngược với những chuẩn mực giá trị Mỹ.
Nó chỉ cho thấy chính quyền Trump sử dụng quân đội, ICE để đàn áp nhân quyền và
loại bỏ những cộng đồng da màu.
Người
nhập cư không giấy tờ mà vi phạm pháp luật trầm trọng cần phải bị trục xuất,
nhưng chính quyền lại nhắm vào những người lao động cần cù, tuân thủ pháp luật,
những người chẳng những không phải là tội phạm mà còn có vai trò, có đóng góp
vào nền kinh tế của địa phương, của đất nước.
Nó
cũng cho thấy đây là một chính quyền giả đạo đức đến trâng tráo, một mặt trấn
áp mạnh tay những người biểu tình ôn hoà ở Los Angeles nhưng mặt khác lại tôn
vinh và bồi thường tiền bạc cho những kẻ bạo loạn tấn công cảnh sát và Quốc Hội
hồi Tháng Giêng, 2021.
***
Thế
rồi cuộc xung đột bị đẩy đi quá giới hạn khi một viên chức của chính quyền –
ông “trùm biên giới” Tom Homan – lên tiếng đe dọa bắt giữ Thống Đốc Gavin
Newsom và Thị Trưởng Karen Bass. Ông Trump chẳng những không ngăn cản cơn nóng
máu của thuộc cấp mà còn gọi đó là “tuyệt vời.”
Tất
nhiên việc bắt hai người này không phải ICE muốn là làm như bắt người nhập cư
không giấy tờ; họ là lãnh đạo dân cử, sau lưng họ là 10 triệu dân Los Angeles
và 40 triệu dân California.
Việc
điều động quân đội tới Los Angeles bất chấp phản đối của chính quyền tiểu bang
đang đặt ra nhiều vấn đề cả về thực tế lẫn pháp lý trong một quốc gia theo thể
chế liên bang và có sự phân chia rõ ràng giữa quân đội chống ngoại xâm và cơ
quan công lực bảo vệ an ninh trong nước.
Phía
tiểu bang California đã nộp đơn kiện chính quyền liên bang và tòa án đang xem
xét vụ việc, sớm nhất là đến Thứ Ba tuần tới.
Để
tham khảo, nên biết mới đây ông Yoon Suk-yeon, cựu tổng thống Nam Hàn, bị phế
truất và bị kết tội chỉ vì tuyên bố thiết quân luật không hợp pháp; một cựu tổng
thống khác, ông Chun Doo-hwan, bị kết án tù chung thân chỉ vì “điều động quân đội
bất hợp pháp,” cho dù ông ta có công làm đất nước giàu lên và đã cạo đầu đi tu.
***
Lằn
ranh đỏ tiếp tục bị vượt qua khi nhân viên công lực liên bang xô đẩy sấp mặt xuống
nền nhà và còng tay Thượng Nghị Sĩ Alex Padilla (Dân Chủ-California) khi ông
này đặt câu hỏi cho Bộ Trưởng Kristi Noem ngay tại Los Angeles hôm 12 Tháng
Sáu. Sự việc diễn ra tại buổi họp báo, được ghi lại rõ ràng trong nhiều video
gây sốc, thế mà chính quyền Trump vẫn tiếp tục nói dối một cách tệ hại.
Vụ
còng tay Thượng Nghị Sĩ Padilla – cùng với việc truy tố Dân Biểu LaMonica
McIver (Dân Chủ-New Jersey) và vụ bắt giữ nhân viên của Dân Biểu Jerry Nadler
(Dân Chủ-New York) ngay tại văn phòng của ông trong Quốc Hội – cho thấy một thủ
đoạn lăng mạ các chính trị gia đối lập của chính quyền Trump. Nó diễn ra cùng với
các chiến dịch đe dọa và trừng phạt các thẩm phán, trường đại học, hãng luật,
báo chí truyền thông cùng nhiều định chế khác của chế độ dân chủ.
Ngay
một thượng nghị sĩ nổi tiếng của đảng Cộng Hòa cầm quyền, bà Lisa Murkowski đại
diện Alaska, cũng phải thú nhận bà rất sợ cho bà và gia đình mỗi khi phát biểu
ý kiến. Nó cũng cho thấy tham vọng của một tổng thống muốn thâu tóm toàn bộ quyền
lực vào tay mình, đứng trên Hiến Pháp và luật pháp, bỏ qua những chuẩn mực dân
chủ, cơ chế kiểm tra và cân bằng là những thứ giữ cho Hoa Kỳ luôn là tấm gương
về dân chủ tự do cho toàn thế giới.
Chỉ
trong mấy tháng nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, nước Mỹ đã tiến dần tới chế độ
chuyên chế, gần giống với Nga, Trung Quốc hoặc Việt Nam. Một thống đốc còn bị dọa
bắt, một thượng nghị sĩ còn bị còng tay khi đang thực thi nhiệm vụ hiến định của
mình thì ai dám tin mình sẽ an toàn?
“Khi
công dân phải đắn đo suy nghĩ có nên phê phán hay phản đối chính quyền vì mình
rất có thể phải đối mặt với sự trả thù thì họ không còn sống trong một thể chế
dân chủ,” nhà khoa học chính trị Steven Levitsky của đại học Harvard University
nhận định.
Los
Angeles đang là “chiến trường” nhưng không phải là dung túng hay trục xuất người
nhập cư, giữa tả và hữu, giữa Dân Chủ với Cộng Hòa mà thực chất là giữa nền tảng
giá trị của nước Mỹ với những thủ đoạn chuyên chế và lạm dụng quyền lực. Ông
Trump muốn làm vua, nhưng người dân Mỹ có chấp nhận hay không, câu trả lời còn ở
phía trước. [qd]
sự là một khoảnh khắc tuyệt vời trong điện
ảnh. Nếu Trump muốn giành chiến thắng trong vòng đấu tiếp theo, ông ta sẽ phải
đánh giá vũ khí mà mình có và triển khai chúng chính xác hơn nhiều. Lịch sử
không cho thấy đây là một kết quả có thể xảy ra.
No comments:
Post a Comment