Friday 30 November 2012

MỸ SẼ CHẤT VẤN TRUNG QUỐC VỀ THÔNG TIN KIỂM SOÁT TÀU BÈ Ở BIỂN ĐÔNG (RFI)




RFI
Thứ sáu 30 Tháng Mười Một 2012

Hãng tin M UPI ngày hôm nay, 30/11/2012, cho biết, chính quyn Washington s cht vn Bc Kinh v thông tin báo chí nói rng cnh sát Trung Quc, k t năm 2013, có quyn lên tàu, chn bt các tàu xâm nhp trái phép vào vùng Bin Đông. Phát ngôn viên b Ngoi giao Hoa K, bà Victoria Nuland, đã cho biết như trên.

Trong cuc hp báo ti Washington, tr li câu hi ca các nhà báo v vic truyn thông Trung Quc đưa tin là k t năm 2013, cnh sát tnh Hi Nam được quyn lên tàu, chn bt các tàu bè nước ngoài xâm nhp trái phép vào vùng bin do tnh này qun lý, tc là Bin Đông, bà Victoria Nuland Bà Nuland nói : « Chúng tôi cũng đc thy nhng thông tin báo chí như quý v. Chúng tôi s đưa có mt vài câu hi đi vi chính ph Trung Quc v vic này, mt cách thng thn, đ có th hiu rõ hơn nhng điu đó. Do vy, t nay cho đến lúc chúng tôi có dp hi v vic này, tôi nghĩ rng chúng tôi s không đưa ra bình lun nào bi vì cho đến lúc này, đó ch là thông tin báo chí ».

Thông báo trên đây ca Trung Quc, được t China Daily đăng ti, là đng thái mi nht ca chính quyn Bc Kinh nhm khng đnh nhng đòi hi v ch quyn đi vi gn như toàn b Bin Đông, nơi mà Vit Nam, Philippines, Malaysia, Brnei và Đài Loan cũng tuyên b có ch quyn đi vi mt s khu vc và qun đo.

Theo t báo, « nếu tàu bè nước ngoài hoc các đoàn thy th vi phm lut l, cnh sát Hi Nam có quyn chn gi các tàu hoc các h thng thông tin ca h, chiu theo nhng quy đnh sa đi b sung ». Các hot đng như xâm nhp vào vùng bin ca tnh Hi Nam mà không được phép, làm hư hi các cơ s quc phòng ven bin, tiến hành các hot đng tuyên truyn đe da an ninh quc gia, đu b coi là bt hp pháp.

Phát ngôn viên b Ngoi giao Trung Quc Hng Li, ngày hôm qua, tuyên b rng các Bc Kinh có quyn thc hin các quy đnh mi, và « vic tiến hành qun lý các vùng bin phù hp vi lut pháp là quyn chính đáng ca mt quc gia có ch quyn ».

Theo phân cp qun lý hành chính ca Bc Kinh, tnh Hi Nam cc nam Trung Quc qun lý khong 2 triu km vuông vùng Bin Đông, nơi được coi là có nhiu tim năng thy sn và là huyết mch giao thông hàng hi quan trng đi vi thương mi thế gii.

Tháng By va qua, Trung Quc tiến hành lp mt căn c đn trú trên đo Phú Lâm (Trung Quc gi là đo Tam Sa), trong qun đo Hoàng Sa, mà Trung Quc đã đánh chiếm hi tháng Giêng năm 1974, lúc đó do chính quyn Vit Nam Cng hòa qun lý.

Mt khác, Bc Kinh cũng có kế hoch tăng cường s tàu hi giám và ngư chính đ gia tăng kim soát vùng Bin Đông.

Liên quan đến vic Trung Quc phát hành h chiếu có in bn đ hình lưỡi bò Bin Đông, phát ngôn viên b Ngoi giao M Victoria Nuland cho biết, Hoa K đã có vài ln nêu vn đ này vi chính ph Trung Quc và Washington vn đi các gii thích t phía Bc Kinh. Mt khác, Hoa K cũng đã cùng vi các quc gia khác yêu cu Trung Quc cân nhc tín hiu chính tr ca vic phát hành loi h chiếu này.

Philippines, Vit Nam đã phn đi mnh m v vic Trung Quc phát hành h chiếu có in bn đ hình lưỡi bò Bin Đông, không đóng du nhp cnh vào h chiếu này và cp th thc nhp cnh ri cho công dân Trung Quc.



BBC
Cập nhật: 10:22 GMT - thứ sáu, 30 tháng 11, 2012

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói mọi quốc gia đều có tự do đi lại ở Biển Đông theo đúng luật pháp quốc tế.

Người đứng đầu Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Asean) tuyên bố kế hoạch của Trung Quốc nhằm kiểm soát tàu qua lại khu vực tranh chấp trên Biển Đông có thể làm gia tăng căng thẳng.
Tổng thư ký Surin Pitsuwan nói vi Reuters rng kế hoch ca Bc Kinh là s kin bước ngot.
Tờ China Daily hôm thứ Năm đưa tin quy định mới, có hiệu lực từ ngày 1/1, sẽ cho phép cảnh sát tỉnh Hải Nam khám xét tàu thuyền tiến vào vùng biển Trung Quốc “bất hợp pháp”.
“[Sự việc này] chắc chắn là một bước cao hơn của sự việc vốn đã ngày càng căng thẳng,” ông Pitsuwan nói với Reuters.
“Rất cần phải kiềm chế và xem xét diễn biến này một cách bình tĩnh và lắng nghe quan ngại của mọi bên.”
Thông báo của Trung Quốc được đưa ra trong thời điểm các nước trong khu vực đang phản ứng giận dữ về hộ chiếu mới của Trung Quốc in bản đồ hình lưỡi bò.
Việt Nam và Philippines cũng từ chối đóng dấu lên hộ chiếu mới của Trung Quốc, mà chỉ cấp thị thực trên một tờ rời.

Trung Quốc trấn an
Trước tin về việc kiểm soát tàu qua lại ở Biển Đông, Trung Quốc nói nước này “xem trọng” vấn đề tự do đi lại trên Biển Đông.
“Mọi quốc gia đều có tự do đi lại ở Biển Nam Trung Hoa theo đúng luật pháp quốc tế,” người phát ngôn Hồng Lỗi nói tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu.
Nhưng ông Hồng từ chối giải thích thêm về quy định mới.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố đã yêu cầu ngoại trưởng nước ông xác minh.
Ông nếu nếu việc này được xác nhận, Philippines sẽ chính thức phản đối.
Ông Aquino tuyên bố Trung Quốc sẽ khó thực hiện quyết định kiểm soát tàu bè vì nó đi ngược lại Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển.




30.11.2012

Đông Nam Á quan ngại trước tin Trung Quốc sẽ cho cảnh sát biên giới lên lục soát, tịch thu, và trục xuất tàu nước ngoài ‘xâm nhập trái phép’ vùng biển mà Bắc Kinh nhận chủ quyền ở Biển Đông đang có tranh chấp.

Phát biểu với Reuters ngày 30/11, ông Surin Pitsuwan, Tổng thư ký của Hiệp hội 10 nước ASEAN bao gồm Việt Nam, nhấn mạnh kế hoạch của Bắc Kinh là một sự kiện hết sức nghiêm trọng. Người đứng đầu ASEAN cho rằng hành động này rõ ràng làm leo thang căng thẳng vốn có tại khu vực liên quan đến tranh chấp chủ quyền Biển Đông.

Ông Surin kêu gọi các bên tự chế và lắng nghe quan tâm của mọi phía để tìm cách giải quyết vấn đề.

Cách đây vài ngày, ông Surin đã khuyến cáo rằng tranh chấp Biển Đông nếu không giải quyết thỏa đáng có nguy cơ trở thành một ‘Palestine của Châu Á’.

Biển Đông, điểm nóng có tiềm năng quân sự lớn nhất của Châu Á được coi là chứa trữ lượng dầu khí dồi dào với các thủy lộ vận chuyển hàng hóa bận bịu nhất thế giới, đang là nơi xảy ra tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Brunei, và Malaysia.

Theo quy định mới của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới, cảnh sát tỉnh Hải Nam có quyền lên kiểm tra, tịch thu, hay đuổi các tàu nước ngoài có các hoạt động gọi là ‘bất hợp pháp’ như vào khu vực ở Biển Đông mà Trung Quốc nói thuộc tỉnh Hải Nam mà không có phép, hay có hành động công khai ‘gây nguy hại cho an ninh quốc gia Trung Quốc’.

Tổng thư ký Hiệp hội Đông Nam Á nói động thái của Bắc Kinh khiến các nước, đặc biệt là các bên cần tiếp cận, lưu thông, và cần được tự do đi qua khu vực Biển Đông, càng thêm quan ngại và bức xúc.

Vẫn theo ông Surin, kế hoạch của Trung Quốc có hợp pháp hay không còn tùy vào quan điểm của các bên liên quan, nhưng nếu không được xử lý đúng, có thể dẫn tới xung đột và gây phương hại tới uy tín của Đông Á như một đầu tàu tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
x
http://gdb.voanews.eu/54343113-BD2F-46C2-AC57-B93FC764BA50_w640_r1_s.jpg
Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cho biết đã yêu cầu xác minh rõ kế hoạch của Bắc Kinh
​​Trong khi đó, Tng thng Philippines cho biết đã yêu cu Ngoi trưởng xác minh rõ kế hoạch của Bắc Kinh, và một khi mọi việc được xác nhận, Manila sẽ có công hàm ngoại giao hoặc ra phản đối chính thức. Tổng thống Benigno Aquino nói kế hoạch của Trung Quốc khó thực thi vì đi ngược lại Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển.

Giới phân tích tán đồng ý kiến này và cho rằng kế hoạch khiêu khích của Bắc Kinh đòi trục xuất tất cả tàu nước ngoài đi vào vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông mà Trung Quốc nói thuộc lãnh hải của tỉnh Hải Nam có thể mang lại hiệu quả ngược về mặt kinh tế cho Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng An ninh thuộc Hạ viện Philippines, Tướng Rodolfo Biazon, nguyên Tham mưu trưởng quân đội nước này kêu gọi phải có biện pháp đa phương đối với động thái mới nhất này của Trung Quốc.

Ông Biazon nói hành động của Trung Quốc ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia của các nước trong khu vực mà cả Hoa Kỳ và Châu Âu, những nước có vận chuyển thương mại ngang qua Biển Đông.

Tại cuộc họp báo ngày 29/11, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Victoria Nuland, cho biết Washington sẽ nêu câu hỏi với chính phủ Trung Quốc về việc này để hiểu rõ ý định của Bắc Kinh.

Trước phản ứng của quốc tế, Bắc Kinh đang tìm cách xoa dịu tình hình và lặp lại tuyên bố rằng Trung Quốc luôn coi trọng quyền tự do hàng hải ở Biển Đông.
x
http://gdb.voanews.eu/17222C61-2A16-4DE7-8942-9D8C1B8605D5_w640_r1_s.jpg
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh tất cả các nước đều có quyền tự do hàng hải ở Biển Đông theo đúng tinh thần luật quốc tế.
​​Phát ngôn nhân Hng Li ca B Ngoi giao Trung Quc hôm 30/11 nhn mnh tt c các nước đều có quyn t do hàng hi Biển Đông theo đúng tinh thần luật quốc tế.

Tuy nhiên, ông Hồng không xác định cụ thể những hành vi thế nào bị coi là ‘xâm nhập lãnh hải Trung Quốc bất hợp pháp’ trong khi Bắc Kinh đang giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông bao gồm những khu vực mà các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền.

Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi trước kế hoạch mới của Trung Quốc.

Quy định của Trung Quốc dự kiến bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1/2013 được loan tin giữa lúc các nước đang bày tỏ quan ngại trước việc Bắc Kinh phát hành hộ chiếu mới có in bản đồ hình lưỡi bò khẳng định chủ quyền Trung Quốc ở Biển Đông.

Nguồn: Reuters, Philippine Daily Inquirer, US State Department








1 comment:

View My Stats