Thursday 15 December 2016

HOA KỲ TẠM DỪNG VIỆN TRỢ CHO PHILIPPINES (tin tổng hợp)




Minh Anh – RFI
Đăng ngày 15-12-2016

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ hôm 14/12/2016 thông báo chính phủ Hoa Kỳ đã thông qua hợp đồng bán thiết bị quân sự cho Manila với tổng trị giá 25 triệu đô la. Một ngày sau, Washington cũng cho biết tạm hoãn một chương trình trợ giúp phát triển kinh tế do quan ngại tình hình nhân quyền tại Philippines.

Hợp đồng mua thiết bị quân sự bao gồm chi phí mua và lắp đặt hai chiếc ra-đa Sea Giraffe trên tầu chiến của hải quân Philippines, các thiết bị, phương tiện có liên quan và chi phí huấn luyện.
Những chiếc ra-đa này sẽ cho phép hải quân Philippines tăng cường năng lực đảm bảo an ninh hàng hải và củng cố mối quan hệ an ninh khu vực của Mỹ vào thời điểm Washington quan ngại về những đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Quyết định này được quốc hội Mỹ thông qua vào lúc quan hệ giữa Hoa Kỳ và Philippines, đồng minh châu Á lâu đời của Washington xuống đến mức thấp nhất. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte không ngần ngại chỉ trích và tỏ ra nghi ngờ Washington vì những lời chỉ trích của nhiều quan chức cao cấp Hoa Kỳ trong lĩnh vực nhân quyền.

Việc ông Rodrigo Duterte hôm thứ Ba 13/12/2016 thừa nhận tự tay giết tội phạm để làm gương đã khiến cho Washington quan ngại. Hoa Kỳ hôm nay thông qua lời đại sứ tại Manila thông báo tạm ngưng một chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế và giảm nghèo đói.
Theo tổ chức Millennium Challenge Corporation (MCC), một cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ, « quyết định này cho thấy mối bận tâm đáng kể về vấn đề nhân quyền và tự do của người dân tại Philippines ».  Hoa Kỳ chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch bài trừ tội phạm ma túy do tổng thống Duterte phát động. Kể kể từ khi ông lên cầm quyền vào cuối tháng 6/2016, đã có 5000 người bị chết trong khuôn khổ chiến dịch này.

------------------------------

December 15, 2016

Mỹ tạm thời sẽ dừng việc viện trợ cho Philippines, với lý do rằng Mỹ lo ngại tình trạng nhân quyền và dân quyền ở Phillipines

NGHE :  Mỹ tạm dừng viện trợ cho Philippines

----------------------------
BBC Tiếng Việt
14 tháng 12 2016

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thừa nhận bản thân ông đã giết chết một số người bị tình nghi là phạm tội hình sự khi ông còn là thị trưởng Davao.

Đây là lần đầu tiên ông thừa nhận điều này kể từ khi trở thành tổng thống hồi tháng Sáu, nhưng những thông tin tương tự đã được ông nhắc tới từ hồi 2015.
Ông đã điều hành thành phố miền nam này trong hai thập niên, nổi tiếng vì đã cắt giảm được tình trạng tội phạm, và bị chỉ trích về việc ủng hộ các 'biệt đội tử thần'.
Ông Duterte phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp tại dinh tổng thống hôm thứ Hai, trước khi có chuyến công du nước ngoài.
Đây là diễn biến mới nhất trong loạt các bình luận gây tranh cãi và đôi khi có nội dung trái ngược nhau mà ông Duterte đưa ra.
"Tại Davao, tôi từng tự mình làm việc đó. Chỉ là chỉ cho họ [cảnh sát] thấy rằng nếu tôi có thể làm được thì tại sao họ lại không làm được," ông nói.
"Và tôi sẽ đi quanh Davao bằng xe máy, với một chiếc xe lớn, và tôi chỉ tuần tra các đường phố, nhìn xem có vấn đề gì ở đâu không. Tôi thực sự tìm kiếm xem có sự chống đối ở đâu không, có là tôi giết."
Điều này gợi lại các bình luận mà ông đưa ra hồi 2015, khi ông thừa nhận đã giết chết ít nhất ba nghi phạm bị cho là phạm tội bắt cóc và hãm hiếp tại Davao.
Nhưng chỉ vài giờ trước khi đưa ra những lời bình luận mới nhất, ông nói rằng "Tôi không phải kẻ sát nhân", khi ông có bài diễn văn ở giải Người Philippines Xuất sắc 2016.

Ông Duterte có bài phát biểu trước khi đi thăm Campuchia và Singapore

Trước đây ông cũng từng vừa thừa nhận vừa bác bỏ việc có liên quan tới các 'biệt đội tử thần'.
Hồi tháng Chín, một cuộc điều tra của Thượng viện đã nghe lời khai của một cựu thành viên 'biệt đội tử thần' theo đó nói ông Duterte trong thời gian làm thị trưởng Davao đã bắn chết một nhân viên tư pháp bằng một khẩu tiểu liên tự động Uzi.
Gần 6 ngàn người được cho là đã bị cảnh sát và các nhóm nhân viên trị an và lính đánh thuê giết chết kể từ khi ông Duterte ra cuộc chiến chống ma túy sau khi đắc cử tổng thống, hồi tháng Năm.
Ông Duterte lặp đi lặp lại rằng ông không quan tâm tới nhân quyền, và nói các luật sư bảo vệ cho các nghi phạm liên quan tới ma túy có thể sẽ cũng trở thành mục tiêu tấn công trong chiến dịch của ông, phóng viên BBC Jonathan Head nói.






No comments:

Post a Comment

View My Stats