Thursday 26 December 2013

HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN CỦA HỘI BẦU BÍ TƯƠNG THÂN (Nguyễn Tường Thụy's Blog)




26/12/2013

Ngay sau khi nhận được những khoản tiền quyên góp đầu tiên, Hội Bầu Bí tương thân đã triển khai chuyển đến những người cần giúp đỡ theo mục đích của Hội.

Trong 12 ngày vừa qua, Hội đã đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho một số gia đình tù nhân và dân oan gặp hoàn cảnh khó khăn:

1. Thăm thân nhân Tù nhân lương tâm Nguyễn Kim Nhàn ở thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang.Lạng Giang, Bắc Giang.
Tuy không có hôn thú không được gặp anh Nhàn nhưng chị Ngô Thị Lộc là người duy nhất là thân nhân quan tâm và tiếp tế cho anh Nguyễn Kim Nhàn trải qua từ lần thứ nhất tới lần thứ hai hiện nay anh bị cầm tù.
Phần chia sẻ với thân nhân Tù nhân Nguyễn Kim Nhàn là 3 triệu đồng
Số điện thoại của chị Lộc: 0164 627 4449.

Hình và chứng từ :

2. Thăm thân nhân Tù nhân lương tâm Đinh Văn Nhượng ở Yên Thế, Bắc Giang.
Anh Đinh Văn Nhượng chưa từng lập gia đình. Anh có 1 chị gái và 1 em trai. Chị gái anh Đinh Thị Nhân đã cao tuổi và sức khỏe không tốt. Em trai anh thì rất bận trong việc làm ăn. Chỉ có chị gái anh Nhượng là quan tâm và thi thoảng gửi tiếp tế.
Lần thăm gần nhất của thân nhân là giáp tết năm ngoái. Chị Nhân cho biết hàng tháng gia đình có gửi đồ ăn khô và tiền lưu ký cho anh.
Phần chia sẻ thông qua chị gái của anh Nhượng là 2 triệu đồng
Địa chỉ chị Đinh Thị Nhân: thôn Đồng Tâm, xã Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang. Số điện thoại: 01296245199

Hình & chứng từ :

3.Thăm gia đình tù nhân lương tâm Đỗ Văn Hoa Thôn Yên Ninh, Thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang
Chị Dương Thị Hà, vợ anh Đỗ Văn Hoa cho biết, anh Hoa đang phải chịu án kỷ luật biệt giam kể từ Tháng 8/2013 (kéo dài 6 tháng) do “gan lỳ không chịu thừa nhận mình có tội”. Anh Hoa hiện bị biệt giam tại Phân trại 2 Trại giam Nam Hà – Thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam.
Phần chia sẻ với gia đình anh Đỗ Văn Hoa là bốn triệu đồng bao gồm 2 triệu đồng hỗ trợ việc thăm gặp và 2 triệu đồng hỗ trợ gia cảnh đặc biệt khó khăn.
Hiện chị Hà sống với mẹ già và hai con nhỏ là cháu Đỗ Quỳnh Anh 4 tuổi và cháu Đỗ Văn Dương 3 tuổi.
Số điện thoại của chị Hà: 0125 860 1726

Hình & chứng từ :

4. Hỗ trợ cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc ở Thái Bình
Sau khi ra tù, anh Túc đã mang rất nhiều chứng bệnh. Biết tin anh lên Hà Nội chữa bệnh, chúng tôi đã đến thăm và hỗ trợ cho anh 2 triệu đồng
Số điện thoại của anh Túc: 0972 753 049

Hình & chứng từ :

Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức thăm hỏi một số dân oan khác:

5. Thăm hỏi cháu Hoàng Thị Vàng, người bị hành hung khi cùng đồng bào H’Mông về Hà Nội khiếu nại lên các cơ quan Nhà nước. Cháu bị đánh phải đi vào bệnh viện đa khoa Hà Đông, sau đó vào Viện 354. Do không có tiền nên cháu không nằm ở bệnh viện điều trị lâu được.
Lần này cháu về Hà Nội để chữa bệnh.
Phần quà chia sẻ với cháu Vàng là hai triệu đồng

Hình chứng từ :

6. Thăm hỏi chị Đỗ Thị Thuận, người phụ nữ bị mật vụ, côn đồ và dân “tự phát” đánh đập dã man vì tham gia thả bóng bay nhân quyền ngày 08/12/2013 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.
Phần chia sẻ với chị thuận là một triệu đồng.

Hình & chứng từ :

7. Viếng bà dân oan Đỗ Thị Dân tại thôn Ngãi Trì, xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm, Hà Nam.
Phần kính viếng với bà dân oan Đỗ Thị Dânmột triệu đồng.

Hình & chứng từ :

Tất cả những gia đình được đến thăm đều gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã quan tâm đến họ.

Kết thúc mỗi tháng dương lịch, chúng tôi đều có báo cáo công khai về tài chính. Đề nghị các nhà hảo tâm và bạn đọc chú ý theo dõi. Quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi góp ý về mọi hoạt động của Hội, đặc biệt khi phát hiện ra sai sót.

26/12/2013
Hội BBTT

Kính thưa các chú các anh chị,

NDQ và cô Huần vừa đi thăm gia đình của 04 tù nhân lương tâm ở Bắc Giang và Lạng Sơn trở về nhà an toàn. Các khoản hỗ trợ và chi phí bao gồm:

1. Hỗ trợ chi phí thăm nuôi cho gia đình anh Vi Đức Hồi: 3 triệu đồng;

2. Hỗ trợ gia đình Đỗ Văn Hoa: 4 triệu đồng bao gồm 2 triệu hỗ trợ chi phí thăm nuôi + 2 triệu đồng hỗ trợ gia cảnh đặc biệt khó khăn;

3. Hỗ trợ chi phí thăm nuôi cho gia đình anh Nguyễn Kim Nhàn 3 triệu đồng;

4. Hỗ trợ chi phía thăm nuôi cho chị gái anh Đinh Văn Nhượng 2 triệu đồng;

5. Chi phí đi đường + mua quà trẻ em: 800.000 đ (dư 200.000 so với dự trù – sẽ giữ lại chi dùng dịp khác).

TỔNG: 12.800.000 đ (mười hai triệu tám tram nghìn đồng)

Các tin tức sẽ được cập nhật sớm nhất có thể.

Kính báo!


No comments:

Post a Comment

View My Stats