Monday 23 December 2013

ĐỨC TT THÍCH QUẢNG ĐỘ CẢM TẠ & KÊU GỌI SỰ HẬU THUẪN CỦA CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI & ĐỒNG BÀO PHẬT TỬ TRONG & NGOÀI NƯỚC (PTTPGQT)




THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 23.12.2013
2013-12-23 | Quê Mẹ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon
Phật lịch 2557
VTT/TT

TÂM THƯ
của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Kính gởi :

- Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,
- Đồng bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Quý Liệt Vị

Trải qua 2000 năm lịch sử, Phật Giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng Dân Tộc trong công cuộc dựng văn, giữ nước, như một nhà thơ đã viết :

Việt Nam và Phật Giáo
Phật Giáo và Việt Nam
Ngàn năm xương thịt nối liền
Tình sông nghĩa biển mối duyên mặn nồng

Mối duyên mặn nồng ấy được kết hợp giữa tính nhân bản của Dân Tộc qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần... với tinh thần Bi Trí Dũng của Phật Giáo được Chư Lịch Đại Tổ Sư thực hiện mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kế thừa hôm nay.

Sự kế thừa ấy như giòng chảy của suối nguồn trong mát giữa lòng đất mẹ, không ô nhiễm theo gió bụi thời gian bởi vì giới luật Phật được giữ gìn nghiêm cẩn tạo thành niềm kính tín trong lòng dân Việt, nên Dân Việt và Phật Việt đã gắn bó keo sơn trong quá trình thăng trầm của Tổ Quốc và Dân Tộc.

Kính Bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Liệt Quí Vị

Trong hoàn cảnh nhiễu nhương của Đất Nước hiện nay, Tôn Giáo là nạn nhân của Chủ Nghĩa Duy Vật, do đó không ít người con Phật đã chạy theo xu thế thời đại mà quên mất bản nguyện độ sanh, một số vị thành viên trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thông Nhất chúng ta cũng không ngoại lệ, niềm kính tín cũng từ đó mà bị vơi đi, cho nên năm 2007 Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã ban hành Giáo Chỉ số 9 để cứu lấy mạng mạch Giáo Hội.

Rồi trước thực trạng manh nha tiếp diễn đó, ngày 9 tháng 12 năm 2013, nhân danh Đệ Ngũ Tăng Thống tôi đã ban hành Giáo Chỉ số 10 không ngoài mục đích Trang Nghiêm Giáo Hội, Thanh Tịnh Chư Tăng, có như thế mới tiếp tục kế thừa được truyền thống của Chư Lịch Đại Tổ Sư, có như thế mới đồng hành với Dân Tộc.

Kính Bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Liệt Quí Vị

Điều tất yếu là không có một biến cố nào mà không khỏi mất mát, không đau thương, chẳng có cải cách nào mà không có hy sinh, không có bất đồng ý kiến.

Tuy nhiên, Nền tảng của Giáo Hội bất thể khả phân, Pháp lý của Giáo Hội là bất hồi tố.

Trong những ngày tháng có sự chuyển mình của Giáo hội trong việc kiện toàn tổ chức và trang nghiêm giáo thể, tôi tâm thành kêu gọi Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và Đồng bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước hãy vì Nền Tảng và Pháp lý của Giáo Hội mà hoan hỷ tham gia cũng như hỗ trợ cho Viện Hóa Đạo trong nước, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại các Quốc Gia, Châu Lục để giữ vững lập trường, đường hướng của Giáo Hội Phật Giảo Việt Nam Thống Nhất trong công cuộc Giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn hiện nay.

Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, và đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước thân tâm an lạc, bồ đề tâm kiên cố

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

Thanh Minh Thiền Viện ngày 22 tháng 12 năm 2013
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ


Nguyên bản : 




--------------------------------------------------


PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ



PARIS, ngày 17.12.2013 (PTTPGQT) - Huynh trưởng Trí Hải Ngô Quỳnh Lâm thay mặt Ban Hướng dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ (GĐPTVN-HK) và Huynh trưởng Tâm Bửu Mai Xuân Châu, Liên đoàn trưởng Liên Đòan Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh GĐPTVN-HK vừa ký thư chung vấn an Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, đồng thời xác nhận lập trường của hai tổ chức tự nguyện đồng hành thực sự với Giáo Hội qua hành động : . . . . .



THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 9.12.2013

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 6.12.2013   Que Me


Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 29.11.2013   Que Me  





Góp Gió trả lời ông Trần Quang Diệu   Sunday, December 22, 2013
Toàn Mai – Tăng Ni hý luận  Saturday, December 21, 2013
N.H.C – Duy tuệ thị nghiệp    Saturday, December 21, 2013                
Đài Phật Giáo Việt Nam – 20-12-2013     Friday, December 20, 2013
Tâm Thành – Từ Một Điều Không Thật    Friday, December 20, 2013



No comments:

Post a Comment

View My Stats