Monday 16 December 2013

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 16-12-2013




Posted by basamnews on December 16th, 2013  | Comments Off

Bài Viết Mới

Tin thứ Hai, 16-12-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- NẰNG NẶNG, TRƯỜNG SA!.. (Mai Thanh Hải).
- ‘VN không hai lòng trong quan hệ với TQ’ (VNN/DĐXHDS). Bình luận: “Chỉ hai chữ thôi – “hai lòng” là lộ rõ một thái độ hèn hạ của một kẻ lệ thuộc và cung cúc chấp nhận lệ thuộc toàn diện. Đọc vào cả bài phỏng vấn càng lộ rõ điều đó.“  – Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ: “Hợp tác gì thì cũng phải phù hợp với luật pháp quốc tế” (SGTT). “Chúng ta nói hợp tác cùng phát triển trên biển Đông, nhưng hợp tác gì thì hợp tác cũng phải phù hợp với luật pháp của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, với Công ước 1982. Hợp tác gì thì hợp tác, cũng trên cơ sở quốc tế, hữu nghị, chứ không phải hợp tác chung chung”.
- Bạn tôi xa xứ (Phạm Thanh Nghiên). “Hồn thiêng sông núi sẽ che chở cho anh, cho Trương Quốc Huy, cho Lê Văn Quang và cho những đứa con Việt đang phải bôn ba trên hành trình đầy gian nguy hòng tìm kiếm Tự do cho Tổ Quốc Mẹ hiền“.
- Thông báo quí bạn hữu (FB Nguyễn Văn Thạnh/Boxitvn).
- THƯ CON GÁI GỬI BA NHÂN DỊP LỄ NÔ-EN (Đặng Huy Văn). “Tại sao một cô gái trẻ đã giúp công nhân đòi giới chủ tăng lương lại bị bắt? Năm 1930, bố tôi đi rải truyền đơn kêu gọi công nhân nhà máy Trường Thi, Nghệ An đình công đòi giới chủ tăng lương đã bị Pháp bắt giam tù 5 năm tại Kon Tum thì đã đành. Đằng này, một ‘đảng của giai cấp công nhân lại đi bỏ tù một người bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân là sao?
- Lê Minh Triết, Cư Sỹ Phật Giáo Hòa Hảo: Để tưởng nhớ một người bạn tù chính trị Bùi Đăng Thủy (DLB). “Trong nhóm, anh Bùi Đăng Thủy sức khỏe kém nhất nhưng lại khá to gan lớn mật; thân vóc gầy với cái bệnh lao phổi triền miên. Không biết anh bị bệnh gầy óm từ nhà hay qua những năm đi tù bị tra tấn hoặc cơ thể của anh không thích đương với không khí nhà tù của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà ra“. – Người cán bộ quản giáo cụt tay (Đào Hiếu).
- Thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia là cần thiết (QĐND).  – Phỏng vấn cựu thiếu úy thủy quân lục chiến của quân đội Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Ngọc Lập: - Việt Nam đang có bước đi vững chắc về nhân quyền (QĐND/DĐXHDS). ““Tự do, dân chủ, nhân quyền” là những danh từ trừu tượng, không ăn uống được. “Cơm áo” mới là danh từ cụ thể. ở đây phải phân biệt được thế nào là đấu tranh vì yêu nước và “đấu tranh vì dịch vụ”.”
- Phát biểu của Ngoại Trưởng Kerry tại buổi gặp các thành viên của Hiệp hội Thương Mại Hoa Kỳ và Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright (TLS Sài Gòn/ Ba Sàm). “Cam kết đối có một môi trường internet cởi mở, một xã hội cởi mở, đối với quyền của người dân có thể trao đổi ý kiến, một nền giáo dục có chất lượng cao, một môi trường kinh doanh ủng hộ các công ty cải tiến, bảo vệ quyền của con người của người dân và khả năng họ phối hợp cùng nhau bày tỏ ý kiến- tất cả những điều này sẽ tạo ra một nền kinh tế cũng như một xã hội năng động và mạnh mẽ hơn.“.
- Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng: Dự án vận động: Phong trào dân sự bảo vệ dân sinh môi trường (DĐXHDS).
- Âu Dương Thệ: Giấy rách phải giữ lấy lề ! (DĐXHDS).
- 2013: Phép thử nhân sự giữa nhiệm kỳ (VNN). “Lãnh đạo xã hội – nếu như có một sự lãnh đạo như vậy- không giống như lãnh đạo nhà nước. Mấy triệu đảng viên làm sao hóa thân vào gần 90 triệu dân chúng còn lại để mà lãnh đạo”.
- Hạ Đình Nguyên: Bác Trọng nói câu nào cũng dzui ghê! (Boxitvn).
- Ơ cái ông Dũng này (Nguyễn Hoa Lư). “Ơ cái ông Dũng này, Ông nói vậy là muốn đổ lỗi cho ai đây. Một con người dòng dõi cách mạng, học thức đầy mình, năng nổ nhiệt huyết sao lại đến nông nỗi này? Xem lại bài thơ ông viết ‘dưới cờ Đảng, nguyện cùng đưa…’, vậy ra ông định đổ mọi tội lỗi này cho ‘cờ’ à?” – ĐẢNG VÀ THƠ (FB Sao Hồng). – MÀN ẢO THUẬT RƠI ĐẦU NHƯNG KHÔNG CHẾT – MỜI BÀ CON VÀO XEM ! (Sơn Thi Thư). – Ba vấn đề lớn trong các “đại án kinh tế”, qua vụ án Vinalines (DLB). – Trạng chết, Chúa cũng băng hà (DLB).
- Nguyễn Bá Thanh đến phiên tòa Vinalines (BBC).  – Audio phỏng vấn Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: Ông Bá Thanh có ‘phạm luật’ khi tới tòa? “Ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối, cho nên Ban Nội chính trung ương có thể đến, xuất hiện ở các phiên tòa đó để xem xét có ý kiến“.  – Luật sư Ngô Ngọc Thủy: ‘Vụ Dương Chí Dũng cần xác minh thêm’.  – Nể nang sếp cũ khi thi hành án (NLĐ).
- Báo động con buôn Trung Quốc phá kinh tế (Người Việt).  – Còn đây là báo động “con không buôn” VN tiếp tay với “con buôn” TQ phá hoại kinh tế VN: Từ Bao Lì Xì Đến Sợi Dây Thun, Cái Kẹp Tóc Đều Nhập Từ TQ (Việt báo). Một trong những hậu quả mà chúng gây ra là, Hơn 17 triệu người Việt kiếm không đủ sống (Người Việt).
- Nhật ký Bắc Hàn (LSVN). “Sự nghèo khổ của đất nước này đập ngay vào mắt nếu chúng ta nhìn phía lề đường. Bắc Triều Tiên nghèo hơn Trung Quốc nhiều (tôi đang nói những vùng chưa phát triển ở Trung Quốc). Nhưng điều tệ hại nhất của sự khốn khó là sự khốn khổ về tâm lý (không với nghĩa xấu) đọc thấy trong ánh mắt nhìn không niềm vui của người dân sau những ngày làm việc. Người dân Bắc Triều Tiên ít khi cười, họ quá lo lắng để tồn tại“. – Bắc Triều Tiên : Nhà họ Kim có nhiều người phải lưu vong (RFI).
8h45′:
13h50′:
- Nguyễn Văn Thạnh: TRAO TRỌN NIỀM TIN – CÓ NÊN KHÔNG? (DĐXHDS).
- Thông tin mới về tình trạng sức khỏe của Luật gia Lê Hiếu Đằng: do GS Nguyễn Đăng Hưng đưa: “…“anh tỏ vẻ rất vui, ra dấu V. Sau đó còn ngồi dậy ra khỏi phòng đi dạo …”. Mời xem: – Thông tin về bệnh tình Luật gia Lê Hiếu Đằng (DĐXHDS).
- HẬU RẤT CÓ HẬU (Nguyễn Quang Vinh).
- Xã hội học chiến tranh (Vương Trí Nhàn).
- THƠ VẠN MỘC CƯ SĨ (Sơn Trung). “Mày tự do  khủng bố chém giết nhân dân/ Để không còn ai dám bất phục/ Nhưng một ngày rất gần/ Mày sẽ thấy quả báo lập tức!” - Cô ruột Kim Jong-un phải ly hôn 1 ngày trước khi xử tử Jang Song-thaek (GDVN). - Kim Jong-un phế truất một nửa quan chức dưới thời cha đẻ (Infonet). - Tổng thống Hàn quan ngại những hành động của Triều Tiên (TTXVN).
20h30‘:

KINH TẾ

8h45′:
13h50′:
- Công bằng trong hội nhập? (Nguyễn Vạn Phú).
20h30‘:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Những bộ ngực trần, những sự trần trụi (LĐ). “4 tháng trước, khi hotgirl ngực khủng Mai Thỏ thực hiện một bộ ảnh bên người nghệ sĩ vĩ cầm tóc bạc phơ phơ, cũng có người đã nhìn thấy một thông điệp trong bức ảnh. Thông điệp đó không phải ở “sự phản cảm” khi “bộ ngực hotgirl đặt ngang mặt người nghệ sĩ già”. [...] Thông điệp đó nằm trên ngực áo người nghệ sĩ già”.
8h45′:
13h50′:
- Con người và cây cỏ (Nguyễn Hoa Lư).
- SỔ ĐỊ (Faxuca).
20h30‘:
- THÓI HƯ TẬT XẤU NGƯỜI VIỆT: Ai cũng như ai, chen cạnh mà sống (TTVH).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

8h45′:
13h50′:
Ai dám ở riêng? (Giadinh.net).
20h30‘:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- BI HÀI TRANH CHẤP, KIỆN TỤNG: Tài sản tranh chấp bị “xẻ thịt” (NLĐ).
8h45′:
13h50′:
20h30‘:

QUỐC TẾ 

8h45′:
13h50′:
20h30‘:
* RFA: Audio: Sáng 15-12-2013
* RFI: 


No comments:

Post a Comment

View My Stats