Monday 9 December 2013

CÔNG AN SÁCH NHIỄU GIA ĐÌNH MỤC SƯ LÊ QUANG DU (DienDanCTM)




Nguyễn Vũ thực hiện

Vào năm 2004 cô Lê Thị Hồng Liên là con gái của Mục sư Lê Quang Du, đã bị công an bắt cùng với MS Hồng Quang và MS Phạm Ngọc Thạch.

 Trong quá trình điều tra giam giữ, công an tra tấn và khủng bố làm cô Liên hoảng sợ phát bệnh điên.

Sau đó họ chuyển cô tới nhà thương điên Biên Hòa cho BS giám định. Khi BS giám định là cô Liên đã bị điên thì họ báo cho MS Du tới nhà thương điên bảo lãnh cô về.

Hiện nay cô Hồng Liên chưa khỏi bệnh, thỉnh thoảng vẫn lên cơn điên.

Ngày 03/12 vừa qua công an đã đến nhà Mục sư Lê Quang Du, cưỡng bức vợ ông về đồn CA xã và tự động lục tung khám xét toàn bộ nhà ông  và tìm bắt cô Liên.

NGHE TẠI TRANH CHÍNH :


--------------------------------------

Radio Đáp Lời Sông Núi        -       Thứ Năm, ngày 18.04.2013

R F A  2004-12-17

R F A   2004-11-18




No comments:

Post a Comment

View My Stats