Monday 9 December 2013

CÔNG DÂN PHẠM VĂN ĐIỆP LẠI BỊ TỪ CHỐI NHẬP CẢNH VIỆT NAM (Thanh Thảo - Vietinfo.eu biên tập)




Thanh Thảo - Vietinfo.eu biên tập
Cập nhật lúc 09-12-2013 12:08:47 (GMT+1) by vietinfo.eu

Phạm Văn Điệp tại sân bay Frankfur, ngày 9/12/2013. Ảnh do đương sự cung cấp.

Việt Nam có nhiều chính sách rất khác người. Trước đây, mỗi công dân mang hộ chiếu Việt Nam muốn về nước phải có thị thực nhập cảnh. Mỗi thị thực như thế phải trả lệ phí gần 30 USD. Tiền lệ này mãi đến năm 1998 mới huỷ bỏ. Nay doanh nhân Phạm Văn Điệp, công dân nước CHXHCNVN bị "Mẹ Việt Nam" khước từ không cho nhập cảnh.

Doanh nhân Phạm Văn Điệp, một công dân mang quốc tịch Việt Nam kinh doanh tại Liên bang Nga. Ngày 7/12/2013, anh Phạm Văn Điệp từ Mat-xcơ- va vê Việt Nam. Khi đến sân bay quốc tế Nội Bài vào sáng hôm qua chủ nhật 8/12/2013, anh Phạm Văn Điệp đã bị công an làm thủ tục xuất nhập cảnh lập biên bản từ chối không cho anh Phạm Văn Điệp nhập cảnh Việt Nam.

Xin nhắc lại ngày 24/4/2013, khi trở về Việt Nam, công dân Phạm Văn Điệp cũng đã bị cơ quan an ninh cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài từ chối nhập cảnh.

Vì không có chuyến bay trở về Nga vào sáng 8/12/2013, công an cửa khẩu sân bay Nội Bài đã chuyển anh Phạm Văn Điệp đi một chuyến bay quá cảnh đến sân bay Frankfurt ở Cộng hòa liên bang Đức.

Tại sân bay Frankfurt, anh Phạm Văn Điệp đã đề nghị cơ quan của Đức giúp đỡ để anh có thể trở lại Việt Nam. Đề nghị của anh đã được chấp nhận. Đến 13 giờ chiều nay thứ Hại 9/12 (giờ địa phương) anh Phạm Văn Điệp sẽ trở lại sân bay quốc tế Nội Bài trên môt chuyên bay do công an Đức sắp xếp.

Vào hồi 10h sáng ngày 9/12/2013 (giờ địa phương) từ sân bây Frankfurt, anh Phạm Văn Điệp đã kể lại với nhà báo Trần Quang Thành.

Phạm Văn Điệp bị từ chối nhập cảnh - tháng 4/2013:
AUDIO : Anh Phạm Văn Điệp bị mất Tổ quốc do Đảng Cộng sản Việt Nam làm bậy
Thanh Thảo - Vietinfo.eu biên tập



No comments:

Post a Comment

View My Stats